Trao nhận trẻ về với cha mẹ ruột

Ngày 19-7, tại Bệnh viện Đa khoa huyện Ba Vì, các bên liên quan đến việc giao nhận nhầm trẻ sơ sinh diễn ra tại khoa Phụ sản, Bệnh viện đa khoa huyện Ba Vì từ năm 2012 cùng 2 bên gia đình thống nhất thực hiện việc trao nhận con, đưa các cháu đoàn tụ với cha, mẹ đẻ của mình.

Theo báo cáo của Bệnh viện Đa khoa huyện Ba Vì, thực hiện sự chỉ đạo của Sở Y tế Hà Nội về việc báo cáo nhanh kết quả giải quyết việc trao nhầm con xảy ra tại Bệnh viện đa khoa huyện Ba Vì, trong những ngày qua, bệnh viện đã tích cực làm công tác tư tưởng, động viên 2 bên gia đình giải quyết sự việc

Tiếp xúc và cung cấp thông tin với các cơ quan báo chí, truyền thông một cách trung thực, khách quan, đảm bảo sự ổn định về tâm lý cho 2 bên gia đình và sự hoạt động bình thường của đơn vị.

Đến ngày 19-7, Bệnh viện đã có buổi làm việc chính thức về nội dung đoàn tụ các cháu về với cha mẹ đẻ của mình. Bệnh viện chịu toàn bộ chi phí đi lại, làm xét nghiệm ADN và một số chi phí khác liên quan đến việc xét nghiệm ADN.

Dưới sự chứng kiến của đại diện Sở Y tế Hà Nội, đại diện UBND huyện Ba Vì, cơ quan tư pháp huyện, Bệnh viện Đa khoa huyện Ba Vì đã tổ chức đoàn tụ cho các cháu về với bố, mẹ đẻ: Cháu Phùng Thanh Hải, về với mẹ đẻ là chị Vũ Thị Hương; cháu Đoàn Nhật Minh, về với bố đẻ là anh Phùng Giang Sơn và mẹ đẻ là chị Phùng Thị Thu Hiền.

Hai trẻ đã được đoàn tụ cùng bố mẹ ruột ngày 19-7 (ảnh B.N)

Bệnh viện đã đề nghị cơ quan Tư pháp huyện Ba Vì tiếp nhận các tài liệu liên quan đến lý lịch của 2 gia đình và làm hoàn thiện các thủ tục tư pháp cho các cháu về với bố, mẹ đẻ của các cháu.

Ông Nguyễn Quốc Hùng, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Ba Vì cho biết, thời gian tới, Bệnh viện sẽ tiếp tục phối hợp tích cực với 2 bên gia đình và cơ quan tư pháp để nhanh chóng hoàn tất các thủ tục về tư pháp cho các cháu. Cùng đó, tiếp tục quán triệt và tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế chuyên môn, chú trọng quy trình đánh số mẹ con, sổ sách bàn giao nhằm tránh nhầm lẫn trẻ sơ sinh sau khi sinh và điều trị tại bệnh viện.

Sau khi thủ tục bàn giao hoàn tất, 2 bên gia đình thống nhất và cam kết từ nay về sau không thắc mắc, khiếu kiện Bệnh viện Đa khoa huyện Ba Vì về bất cứ nội dung gì liên quan đến việc giao nhận nhầm trẻ sơ sinh tại Bệnh viện Đa khoa huyện Ba Vì vào năm 2012. Mọi phát sinh sau này không thuộc trách nhiệm của Bệnh viện Đa khoa huyện Ba Vì.

Phía Bệnh viện Đa khoa huyện Ba Vì phối hợp chặt chẽ với cơ quan tư pháp để hoàn thiện thủ tục cho các cháu. Tạo điều kiện thuận lợi trong công tác chăm sóc sức khỏe cho các cháu theo các quy định về pháp luật.

T. An

Nguồn PL&XH: http://phapluatxahoi.vn/trao-nhan-tre-ve-voi-cha-me-ruot-119046.html