Trao nhiều nhà tình thương, tình nghĩa cho gia đình chính sách, hộ nghèo

Công ty TNHH MTV XSKT Bến Tre cùng với chính quyền huyện Thạnh Phú (Bến Tre) vừa tổ chức bàn giao 43 căn nhà tình nghĩa, tình thương cho gia đình chính sách, hộ nghèo.

Công ty tổ chức bàn giao 43 căn nhà tình nghĩa, tình thương cho gia đình chính sách, hộ nghèo.

Mỗi căn nhà do công ty SXKT Bến Tre tài trợ có diện tích từ 35m2 đến 60m2, tường xây gạch, tô xi măng, mái lợp tôn, nền lót gạch men.

Những gia đình được nhận nhà tình nghĩa, tình thương phần lớn là gia đình chính sách hoặc hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, đang sống trong ngôi nhà tạm bợ, dột nát, bị đổ, không có tiền sửa chữa hoặc xây mới.

Ngoài việc bàn giao 43 căn nhà tình nghĩa, tình thương, công ty cũng đã bàn giao 2 phòng máy tính do công ty tài trợ cho 2 trường THCS Thới Thạch và An Nhơn (huyện Thạnh Phú).

Công ty cũng bàn giao 2 phòng máy tính do công ty tài trợ cho 2 Trường THCS Thới Thạch và An Nhơn.

Được biết, tính đến hết tháng 11/2017, công ty đã hỗ trợ gần 22 tỷ đồng cho chính sách an sinh xã hội như: Hỗ trợ xây dựng 141 nhà tình nghĩa, 206 nhà tình thương, 10 nhà nghĩa tình đồng đội; tài trợ 2 phòng máy vi tính cho trường học; tặng 2.882 suất học bổng và 114.300 quyển tập cho học sinh; hỗ trợ quỹ cứu trợ thiên tai 200 triệu đồng...

Năm 2017, doanh thu công ty ước đạt hơn 3.007 tỷ đồng (đạt 103% kế hoạch năm), lợi nhuận hơn 412 tỷ đồng (đạt 106% kế hoạch năm), nộp ngân sách 1.095 tỷ đồng.

Chia sẻ với PV, bà Huỳnh Thị Tha (SN 1937, một gia đình chính sách ở ấp Quý Đức B, xã Quới Điền) cho hay: Do mất sức lao động nên hoàn cảnh gia đình bà hết sức khó khăn, phải sống tạm bợ. Nhờ sự hỗ trợ của công ty XSKT Bến Tre, gia đình bà đã xây dựng được căn nhà có diện tích 70m2, với tổng kinh phí 89 triệu đồng. Trong đó, gia đình được công ty hỗ trợ 50 triệu đồng. Từ nay gia đình bà đã có chốn an cư vững vàng, an tâm lạc nghiệp".

Ông Nguyễn Khắc Vũ - Chủ tịch HĐQT, Giám đốc công ty XSKT Bến Tre cho biết: “Ngoài việc phát triển kinh doanh, các chương trình phúc lợi xã hội, thiện nguyện luôn gắn liền với hoạt động của công ty. Hàng năm công ty luôn dành nguồn kinh phí rất lớn tài trợ cho các ngành giáo dục, y tế và chương trình an sinh xã hội.

Cùng với địa phương, công ty đã hỗ trợ các gia đình chính sách, người có công và người nghèo những căn nhà tình nghĩa, tình thương giúp họ có chốn an cư vững vàng, vượt qua khó khăn để ổn định cuộc sống và phát triển kinh tế vươn lên thoát nghèo”.

Ngọc Thiện

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/trao-nhieu-nha-tinh-thuong-tinh-nghia-cho-gia-dinh-chinh-sach-a348674.html