Trao quà cho các gia đình khó khăn, gia đình chính sách nhân dịp Tết nguyên đán 2018

Nhân dịp Tết cổ truyền 2018, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đã tổ chức trao quà Tết cho các gia đình chính sách, gia đình khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Ngày 9/2, Hội Nông dân tỉnh Nghệ An tổ chức chương trình “ Xuân ấm áp” trao quà Tết cho hội viên nông dân và học sinh nghèo tại trường phổ thông Dân tộc bán trú THCS Nghĩa Mai (Nghĩa Đàn).

Hội nông dân tỉnh đã trao tặng 20 suất quà cho các em học sinh dân tộc nội trú và hội viên nông dân có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Minh Thái

Hội nông dân tỉnh đã trao tặng 20 suất quà cho các em học sinh dân tộc nội trú và hội viên nông dân có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Minh Thái

Dịp này, Hội nông dân tỉnh đã trao tặng 20 suất quà cho các em học sinh dân tộc bán trú và hội viên nông dân có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nghĩa Mai. Trị giá mỗi suất quà 500 nghìn đồng.

Công an huyện Tân Kỳ

Ngày 9/2, Công an huyện Tân Kỳ đã đi thăm, chúc tết và tặng quà cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại Thị trấn, xã Kỳ Tân và Tân Hương.

Đồng chí Nguyễn Văn Thuận – Phó Trưởng Công an huyện trao quà cho các hộ nghèo. Ảnh: Nguyễn Hường.

Tại các gia đình, đồng chí Nguyễn Văn Thuận – Phó Trưởng Công an huyện đã hỏi thăm sức khỏe, chúc các gia đình bước sang năm mới mạnh khỏe, an khang thịnh vượng và đảm bảo tốt tình hình an ninh trong dịp Tết Nguyên đán.

Dịp này, Công an huyện đã tặng 30 suất quà cho 30 hộ nghèo trên địa bàn Thị trấn, Tân Hương, Kỳ Tân, mỗi phần quà trị giá 500 ngàn đồng. Con Cuông:

Chiều 8/2, Huyện đoàn, Hội đồng đội huyện Con Cuông phối hợp UBND xã Lục Dạ tổ chức chương trình “Tết ấm cho em” tặng quà và tổ chức bữa cơm tất niên cho các em học sinh Tiểu học và Mầm non cụm trường bản Khe Mọi. Tham dự chương trình có đồng chí Nguyễn Đình Hùng, Bí thư huyện ủy, lãnh đạo các ban, ngành xã Lục Dạ.

Đồng chí Nguyễn Đình Hùng - Bí thư huyện ủy Con Cuông trao quà cho các em học sinh. Ảnh: Bá Hậu

Dịp này, cán bộ Đoàn viên thanh niên huyện Con Cuông đã trao tặng 48 chiếc áo ấm mới và 5 chăn ấm cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn của Trường Tiểu học 2 xã Lục Dạ, điểm trường bản Mọi.

Bản mọi xã Lục Dạ là bản nằm cách xa trung tâm xã, có 48 em học sinh tiểu học và 25 học sinh mầm non, điều kiện đến trường của các em còn gặp nhiều khó khăn thiếu thốn.

Cùng ngày, đồng chí Vi Văn Sơn, Phó Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch UBND huyện đã đi thăm, tặng quà và chúc tết các gia đình chính sách tại thị trấn Con Cuông.

Dịp này đồng chí chủ tịch UBND huyện đã đến thăm và tặng quà tết cho các gia đình chính sách (gia đình ông Dương Công Thành và ông Ngô Nguyên Hải là thương binh) đều ở khối 6 thị trấn, mỗi suất quà trị giá 550 nghìn đồng; thăm và tặng quà của UBND tỉnh cho bà Nguyễn Thị Con - Mẹ liệt sỹ ở khối 9 thị trấn, món quà trị giá 2 triệu 500 ngàn đồng.

Nghĩa Đàn:

Ngày 9/2, lãnh đạo UBND huyện Nghĩa Đàn đã đến thăm và tặng quà cho mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Tráng, xóm Hồng Trường, xã Nghĩa Hồng, Nghĩa Đàn.

Mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Tráng sinh năm 1924, là mẹ của 2 liệt sỹ, hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Lãnh đạo UBND huyện Nghĩa Đàn đã đến thăm và tặng quà cho mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Tráng. Ảnh: Minh Thái

Thực hiện cuộc vận động của UBND tỉnh, huyện Nghĩa Đàn đã nhận phụng dưỡng mẹ Trần Thị Tráng.

Nhân dịp tết cổ truyền, UBND huyện đã trao tặng số tiền 6 triệu đồng cho Mẹ, được biết số tiền này là sự đóng góp của cán bộ công chức trong đơn vị UBND huyện.

Cùng ngày, UBMT Tổ quốc huyện Nghĩa Đàn phối hợp với Mặt trận Tổ quốc xã Nghĩa Lâm tổ chức trao tặng bò sinh sản cho và hỗ trợ làm nhà cho hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong dịp tết Mậu Tuất 2018.

Trao tiền hỗ trợ làm nhà cho gia đình ông Lê Văn Hoa ở Làng Đấn. Ảnh: Minh Thái

Tại đây, UBMT Tổ quốc huyện và xã đã tổ chức trao 2 con bò giống sinh sản, trị giá mỗi con 12 triệu đồng cho gia đình anh Vi Văn Hải ở Làng Tra và chị Hoàng Thị Đông ở Làng Đấn; trao tiền hỗ trợ làm nhà, mỗi hộ từ 10 - 15 triệu đồng cho gia đình ông Lê Văn Hoa ở Làng Đấn và bà Dương Thị Xoan ở xóm Nghĩa Chính xã Nghĩa Lâm, được biết 4 hộ này thuộc diện hộ nghèo, tàn tật.

BTV Huyện đoàn Nghĩa Đà tặng quà gia đình chiến sỹ công tác tại hải đảo. Ảnh: Minh Thái - Đức Anh

Cũng trong ngày 9/2, BTV Huyện đoàn Nghĩa Đàn thăm và tặng 2 suất quà cho gia đình các chiến sỹ đang công tác hải đảo ở xã Nghĩa Hưng và thị trấn Nghĩa Đàn.

Nghi Lộc:

Sáng 9/2, các đồng chí Thường trực Huyện ủy cùng với đại diện Đảng ủy, Công đoàn, chuyên môn Cơ quan Huyện ủy Nghi Lộc đã đến thăm hỏi, chúc tết và tặng quà bệnh nhân nghèo, bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa huyện Nghi Lộc.

Thường trực Huyện ủy Nghi Lộc thăm hỏi, trao tặng quà tết cho bệnh nhân tại Khoa hồi sức cấp cứu Bệnh viện đa khoa Nghi Lộc. Ảnh: Nhật Tuấn

Tại đây, Cơ quan Huyện ủy Nghi Lộc đã trao tặng quà bằng hiện vật và tiền mặt cho 30 bệnh nhân nghèo, bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn. Tổng phần quà trị giá 17 triệu đồng.

Dịp này, Chi đoàn TNCS Hồ Chí Minh Cơ quan Huyện ủy Nghi Lộc còn trao 3 triệu đồng cho em Nguyễn Thị Vân Anh mồ côi cả cha lẫn mẹ ở xã Nghi Xá. Số tiền quà tặng được trích từ phần tiết kiệm chi tiêu hàng tháng của cán bộ, công chức, viên chức Cơ quan Huyện ủy Nghi Lộc theo tinh thần Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị.

Hội LH phụ nữ Nghi Lộc tổ chức lễ bàn giao nhà "Mái ấm tình thương" cho chị Đặng Thị Thương – hội viên nghèo tại xóm 12 Nghi Thuận. Ảnh: Nhật Tuấn - Thu Hiền

Cùng ngày, Hội LH phụ nữ Nghi Lộc tổ chức lễ bàn giao nhà "Mái ấm tình thương" cho chị Đặng Thị Thương – hội viên nghèo tại xóm 12 Nghi Thuận.

Chị Đặng Thị Thương có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Bản thân chị sức khỏe yếu, thường xuyên đau ốm. Công trình nhà mái ấm tình thương có diện tích 50m2, kết cấu nhà cấp 4, gồm 3 gian kiên cố với tổng kinh phí gần 100 triệu đồng. Ngôi nhà hoàn thành bằng sự đóng góp của cán bộ, hội viên Hội LHPN xã, xóm và anh em bạn bè và bà con lối xóm.

Trong niềm vui khánh thành nhà mới, gia đình chị Thương còn được nhận nhiều món quà ý nghĩa gồm những đồ dùng thiết yếu từ các tổ chức, cá nhân.

Thị xã Thái Hòa:

Đồng chí Nguyễn Đình Hòa - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Thị ủy trao quà cho ông Nguyễn Xuân Trường – Thương binh 1/4 ở khối Nghĩa Sơn, phường Quang Phong (TX. Thái Hòa). Ảnh: Hoàng Thủy

Sáng 9/2, Đoàn lãnh đạo Thị ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ thị xã Thái Hòa và đại diện các phòng, ban, ngành cấp thị xã do đồng chí Nguyễn Đình Hòa - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Thị ủy đã đến viếng Nghĩa trang Liệt sỹ Thị xã, nhà tưởng niệm Bác Hồ và thăm, tặng quà 4 gia đình chính sách người có công trên địa bàn nhân dịp Tết nguyên đán Mậu Tuất năm 2018, mỗi suất quà trị giá 1.200.000 đồng.

Viện Chiến lược Quốc phòng bàn giao nhà tình nghĩa

Sáng 9/2, Viện Chiến lược Quốc phòng phối hợp với UBND huyện Nghĩa Đàn tổ chức bàn giao nhà tình nghĩa cho ông Lê Văn Hội, sinh năm 1969, xóm Hồng Trường, Nghĩa Hồng.

Trao quyết định hỗ trợ xây nhà tình nghĩa cho gia đình ông Lê Văn Hội. Ảnh: Đức Anh

Ông Lê Văn Hội là người không may bị khuyết tật, gia đình đang khó khăn về nhà ở. Trước hoàn cảnh đó, là người sinh ra và lớn lên ở địa phương, gia đình PGS, TS, Trung tướng Nguyễn Đức Hải, viện trưởng viện Chiến lược Quốc phòng đã hỗ trợ gia đình ông 70 triệu đồng để xây dựng nhà kiên cố.

Bên cạnh đó, hội người khuyết tật và trẻ mồ côi huyện Nghĩa Đàn cũng hỗ trợ 10 triệu đồng. Sau hơn 2 tháng thi công, ngôi nhà 3 gian, rộng 80m2, trị giá 200 triệu đồng đã được khánh thành và bàn giao cho gia đình.

Trong dịp này, gia đình PGS, TS, Trung tướng Nguyễn Đức Hải cũng hỗ trợ 70 triệu đồng để xây nhà tình nghĩa cho cựu TNXP Lữ Thị Lá ở xóm Đồng Chùa, Nghĩa Bình.

Trại giam số 3 trao quà tết cho người nghèo

Sáng 9/2, Trại giam số 3 - Tổng cục 8, Bộ Công an tổ chức đi thăm và tặng quà cho các hộ nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn xã Nghĩa Hợp (Tân Kỳ).

Dịp này, đại diện lãnh đạo Công an Trại 3 đã trao 10 suất quà, mỗi suất trị giá 600.000 đồng.

Trại giam số 3 thăm và tặng quà cho các hộ nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn xã Nghĩa Hợp. Ảnh: Phương Hảo

Đây là một trong những hoạt động thể hiện truyền thống tương thân tương ái, “lá lành đùm lá rách”; góp phần hỗ trợ những người có hoàn cảnh khó khăn, gia đình nghèo trên địa bàn xã Nghĩa Hợp đón Tết Nguyên Đán, Mậu Tuất vui vẻ, đầm ấm và hạnh phúc.

Quế Phong:

Huyện đoàn Quế Phong vừa tổ chức Ngày hội “Bánh chưng xanh tặng bệnh nhân nghèo" nhân dịp Tết Mậu Tuất 2018. Có 50 đoàn viên ở các đơn vị trực thuộc đã tham gia gói bánh chưng tặng những bệnh nhân nghèo đang điều trị tại trung tâm y tế huyện Quế Phong vào ngày 09/2.

Các đoàn viên cùng nhau gói bánh tặng bệnh nhân đang điều trị tại Trung tâm y tế huyện. Ảnh: Hùng Cường

Nhóm phóng viên

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/trao-qua-cho-cac-gia-dinh-kho-khan-gia-dinh-chinh-sach-nhan-dip-tet-nguyen-dan-2018-181251.html