Trao quà cho các học sinh nghèo tại huyện Tuần Giáo

Một thư viện và hơn 300 bộ quần áo đồng phục mới, 36 suất quà và học bổng đã được Đoàn công tác của Học viện Chính trị khu vực I trao tặng cho thày trò và các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Trường THCS Khong Hin, xã Mường Khong, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên.

Đoàn trao các suất quà và học bổng cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn. (Ảnh: PV)

Đoàn trao các suất quà và học bổng cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn. (Ảnh: PV)

Trong 3 ngày từ ngày 5 đến 7/4/2019, Đoàn công tác của Học viện Chính trị khu vực I do Bí thư Đoàn Thanh niên Học viện Lê Sỹ Thọ làm trưởng đoàn đã tổ chức Chương trình hoạt động thiện nguyện tại huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên.

Được khởi động chính thức từ đầu tháng 3/2019, Công đoàn và Đoàn Thanh niên Học viện đã huy động được hơn 100 triệu đồng tiền tài trợ. Với nguồn lực huy động được nói trên, Công đoàn và Đoàn thanh niên Học viện đã thực hiện xây dựng thư viện lục lăng diện tích 18m2 theo mẫu thiết kế của Quỹ Trò nghèo vùng cao cho thầy và trò Trường THCS Khong Hin, xã Mường Khong. Cùng với đó, khoảng hơn 1.000 đầu sách do chương trình huy động cũng đã được trang bị để tạo nguồn sách cho thư viện.

Trong khuôn khổ chuyến công tác tại huyện Tuần Giáo, đoàn công tác đã thay mặt cho các nhà tài trợ tham dự lễ khánh thành thư viện; trao tặng 300 bộ đồng phục mới cho các em học sinh của nhà trường và trao 36 suất quà và học bổng cho các em học sinh nghèo vượt khó có thành tích học tập xuất sắc trên địa bàn xã Mường Khong với tổng giá trị học bổng và quà tặng hơn 50 triệu đồng.

Cũng trong khuôn khổ chương trình, đoàn đã thăm quan một số di tích lịch sử, cách mạng, ghi đậm dấu ấn chiến công của quân đội ta trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và chiến thắng Điện Biên phủ lừng lẫy.

Chương trình thiện nguyện tại huyện Tuần Giáo của Học viện Chính trị khu vực I là một hoạt động có ý nghĩa lớn nhân dịp kỷ niệm 65 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, là sự hưởng ứng tích cực chủ đề “Năm Thanh niên tình nguyện” do Trung ương Đoàn và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát động. Thông qua chương trình đã giúp chia sẻ khó khăn với đồng bào, nhân dân, đóng góp sức người, sức của xây dựng công trình thiết yếu phục vụ sự nghiệp giáo dục, động viên, khích lệ tinh thần học tập của các em học sinh nghèo vượt khó, qua đó đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội chung của địa phương.

Đoàn tham dự Lễ khánh thành Thư viện lục lăng tại Trường THCS Khong Hin,

xã Mường Khong, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên. (Ảnh: PV)

Bên cạnh đó, chương trình còn góp phần vào việc giáo dục ý thức chính trị, bồi dưỡng kiến thức thực tiễn cho cán bộ, đoàn viên thanh niên, học viên đang công tác, học tập tại Học viện, đặc biệt là nâng cao năng lực cho cán bộ, giảng viên trẻ của Học viện, xây dựng hình ảnh một Học viện Chính trị khu vực I không chỉ mạnh về chuyên môn mà còn có trách nhiệm với cộng đồng, với xã hội./.

KL

Nguồn Đảng Cộng Sản VN: http://cpv.org.vn/xa-hoi/trao-qua-cho-cac-hoc-sinh-ngheo-tai-huyen-tuan-giao-518433.html