Trao quà Tết cho người nghèo ở Đồng Nai

Cùng các cấp, các ngành có nhiều hoạt động thiết thực chăm lo cho người nghèo nhân dịp Tết đến, Xuân về, sáng 23-1, UBND thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai phối hợp Đền Sơn Lâm đệ nhất Chúa Bà tổ chức trao hơn 200 suất quà.

Đại diện Đền Sơn Lâm đệ nhất Chúa Bà trao quà Tết cho người nghèo.

Theo đó, hơn 200 suất quà, gồm: Gạo, dầu ăn, bột ngọt, đường,… đã được đại diện Đền Sơn Lâm đệ nhất Chúa Bà và UBND thị trấn Trảng Bom trao tận tay đến những hộ dân nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nạn nhân chất độc da cam và trẻ em mô côi trên địa bàn.

Ông Nguyễn Viết Long, Trụ trì Đền Sơn Lâm đệ nhất Chúa Bà cho biết, đây là hoạt động thương niên được Đền phối hợp UBND thị trấn Trảng Bom tổ chức, qua đó cùng xã hội góp phần chăm lo cho những hộ nghèo, khó khăn mỗi dịp Tết đến, Xuân về. Ngoài trao quà tặng người dân tại thị trấn Trảng Bom, dịp Tết Nguyên đán năm nay, Đền Sơn Lâm đệ nhất Chúa Bà còn vận động các mạnh thường quân tặng quà cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nạn nhân chất độc gia cam trên địa bàn TP Biên Hòa.

Phát biểu tại buổi trao quà, cùng với ghi nhận những việc làm ý nghĩa của Đền Sơn Lâm đệ nhất Chúa Bà đối với người nghèo tại địa phương, ông Lê Minh Trang, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy thị trấn Trảng Bom đề nghị chính quyền, các ban ngành đoàn thể thị trấn tiếp tục thực hiện các hoạt động chăm lo cho người có công, hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, để mọi người đều có Tết.

Dịp này, đoàn của Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam thị trấn Trảng Bom đã đến thăm, tặng quà đối với Đền Sơn Lâm đệ nhất Chúa Bà.

Đại diện đoàn Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam thị trấn Trảng Bom tặng quà Đền Sơn Lâm đệ nhất Chúa Bà.

KHÁNH NGUYỄN

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/nhan-ai/item/39003202-trao-qua-tet-cho-nguoi-ngheo-o-dong-nai.html