Trao quà Tết cho người nghèo tại Thái Bình

Chiều 27-1, tại TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình đã tổ chức lễ tiếp nhận và trao tượng trưng 6.000 suất quà cho người nghèo và nạn nhân chất độc da cam/dioxin tại tỉnh Thái Bình.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình Nguyễn Hồng Diên và Trung tướng Trần Văn Vệ tại buổi lễ.

Đã thành truyền thống, một số doanh nhân quê gốc Thái Bình đã kêu gọi sự đóng góp của các nhà hảo tâm, tổ chức quyên góp, hỗ trợ cho những người có hoàn cảnh khó khăn, có một cái Tết đầm ấm hơn.

Năm nay, chương trình trao quà cho người nghèo và nạn nhân chất độc da cam/dioxin có sự tham gia hỗ trợ của sáu đơn vị, bao gồm: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh vượng (VPBank), Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam (PVComBank), Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank), Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng và công trình kiến trúc Hà Nội (Hateco) và Công ty cổ phần Xe khách Phương Trang đã trao biểu trưng cho đại diện Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, mỗi đơn vị 500 triệu đồng để chăm lo cho người nghèo và nạn nhân nhiễm chất độc da cam/dioxin trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019, mỗi người 500 nghìn đồng.

Buổi lễ có sự tham dự của Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình Nguyễn Hồng Diên, lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Thái Bình, Trung tướng Trần Văn Vệ, Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình Đặng Trọng Thăng cho biết, Tết là một dịp đặc biệt và thiêng liêng nhất trong năm, vì thế, việc tham gia hỗ trợ của các nhà hảo tâm giúp tỉnh chăm lo cái Tết được tốt hơn cho những hoàn cảnh khó khăn, giúp những người nghèo có cái Tết vui hơn, đầm ấm hơn.

Tỉnh Thái Bình luôn dành những nguồn lực từ ngân sách và các nguồn huy động chăm lo đời sống cho nhân dân đặc biệt là những hoàn cảnh khó khăn. Dịp Tết luôn là những dịp đặc biệt để mọi người thể hiện nghĩa cử kết nối tình người theo đúng phong tục và truyền thống của người Việt Nam "lá lành đùm lá rách".

Thái Bình là một tỉnh nông nghiệp đang chuyển mình mạnh mẽ trong tất cả các chỉ tiêu phát triển kinh tế, nhưng cũng là tỉnh có nhiều nạn nhân chất độc da cam/dioxin nhất cả nước.

Theo ông Trần Văn Kỳ, Chủ tịch Công ty Hateco, bên cạnh sự giàu có lên của xã hội, cần lắm những tấm lòng nhân ái để nỗi đau da cam được an ủi, người nghèo được quan tâm.

HS

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/nhan-ai/item/39052402-trao-qua-tet-cho-nguoi-ngheo-tai-thai-binh.html