Trao quà Tết tặng người nghèo, gia đình chính sách

Với tinh thần nhà nhà đều có Tết, các cấp, ngành, các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã có các hoạt động thăm hỏi, tặng hơn 24.800 suất quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo, người yếu thế trong xã hội.

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Vũ Hồng Bắc tặng quà gia đình hộ nghèo xã Tân Long, huyện Đồng Hỷ.

NDĐT - Với tinh thần nhà nhà đều có Tết, các cấp, ngành, các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã có các hoạt động thăm hỏi, tặng hơn 24.800 suất quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo, người yếu thế trong xã hội.

Chăm lo Tết cho gia đình chính sách, hộ nghèo, người yếu thế trong xã hội, tỉnh Thái Nguyên đã phát động “Tuần cao điểm Tết vì người nghèo”, từ ngày 6 đến 12-1 và các cấp, ngành, nhà hảo tâm, doanh nghiệp ủng hộ số tiền 34,9 tỷ đồng.

Với số tiền này, có tổng số hơn 24.800 suất quà, 407 nhà tình nghĩa, 220 xe đạp, ba sổ tiết kiệm, 27 ti-vi, 13 máy lọc nước, 6,5 tấn gạo, hơn một nghìn bộ quần áo đã được trao tặng cho gia đình chính sách, hộ nghèo, người yếu thế trong xã hội, học sinh nghèo học giỏi.

Bên cạnh đó, một số bệnh viện trên địa bàn đã khám, tư vấn sức khỏe và phát thuốc miễn phí cho hơn 3.800 người ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

* Sáng 16-1, Tại Đồn Biên phòng An Thạnh Ba, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Sóc Trăng phối hợp Tập đoàn công nghiệp viễn thông quân đội Viettel Sóc Trăng tổ chức chương trình “Xuân biên phòng ấm lòng dân bản” Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

Tại đây, các đơn vị đã trao tặng 50 phần quà, mỗi phần trị giá 500.000 đồng cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã An Thạnh Nam và An Thạnh 3, huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng.

Đại tá Lê Văn Anh, Phó Chính ủy BĐBP Sóc Trăng cho biết, chương trình "Xuân biên phòng ấm lòng dân bản" là hoạt động thiết thực, ý nghĩa của cán bộ, chiến sĩ BĐBP Sóc Trăng đối với nhân dân khu vực biên giới biển của tỉnh; là sự quán triệt, cụ thể hóa đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh BĐBP, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Sóc Trăng về việc chăm lo cho các gia đình chính sách, các hộ dân nghèo vui Xuân, đón Tết. Chương trình có ý nghĩa nhân văn sâu sắc thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, truyền thống tương thân tương ái, tình cảm và trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ BĐBP với nhân dân khu vực biên giới biển; góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân mỗi độ Tết đến, Xuân về.

Dịp này Đồn Biên phòng An Thạnh Ba, BĐBP Sóc Trăng cũng đã trao tặng 30 phần quà, mỗi phần trị giá 300.000 đồng và một con bò giống cho hộ nghèo trên địa bàn xã An Thạnh 3, huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng.

Đồn Biên phòng An Thạnh Ba, trao tặng bò giống cho hộ nghèo.

* Ngày 16-1, Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Kiên Giang đã tổ chức trao hơn 1.050 phần quà cho người già và người khuyết tật bán vé số trên địa bàn tỉnh với tổng trị giá hơn một tỷ đồng.

Theo đó, mỗi phần quà trị giá 1,6 triệu đồng, bao gồm: tiền mặt 700 nghìn đồng, cùng bánh, kẹo, áo, mũ...

Ông Lâm Thành Được, Phó Tổng Giám đốc Công ty cho biết: Năm 2019, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Kiên Giang đã thực hiện công tác an sinh xã hội với tổng số tiền trị giá gần 13 tỷ đồng. Trong đó, phụng dưỡng 16 Mẹ Việt Nam Anh hùng, xây dựng bốn cây cầu dân sinh, 106 căn nhà cho người nghèo và tập trung hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, xây dựng nông thôn mới, tài trợ y tế, giáo dục…

Doanh thu của công ty năm 2019 đạt hơn 4.800 tỷ đồng, lợi nhuận 640 tỷ, nộp ngân sách nhà nước hơn 1.500 tỷ; chi trả thưởng 2.400 tỷ đồng.

Trao tặng quà Tết cho người nghèo tỉnh Kiên Giang.

* Ngày 16-1, tại Trường THCS và PTTH nội trú Bắc Hà (Lào Cai), Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Lào Cai và đại diện Ban điều phối viện trợ nhân dân (PACCOM), Tổ chức GNI (Hàn Quốc), đã trao tặng 26 nghìn bộ quần áo ấm cho học sinh Lào Cai.

Số quần áo trên được nhập khẩu từ Hàn Quốc với chất liệu vải cao cấp, trị giá hơn 19,6 tỷ đồng. Toàn bộ số quần áo này sẽ được chuyển đến tận nơi, trao tặng cho học sinh của 36 trường PTTH và PTTH dân tộc nội trú, PTDT nội trú ở tỉnh Lào Cai.

Đây là việc làm hỗ trợ kịp thời cho học sinh dân tộc thiểu số đang học tập tại các Trường phổ thông dân tộc nội trú ở các huyện vùng cao, vùng sâu, biên giới của tỉnh Lào Cai trong mùa đông thời tiết khắc nghiệt, bảo đảm cho các em có điều kiện học tập tốt hơn. Qua đó làm sâu sắc thêm quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Lào Cai và Ban điều phối viện trợ nhân dân (PACCOM), Tổ chức GNI (Hàn Quốc).

Trao tặng quà Tết và quần áo ấm cho học sinh Trường THCS và PTTH nội trú Bắc Hà (Lào Cai).

* Sáng 16-1, lãnh đạo Ngân hàng NN-PTNN - Chi nhánh tỉnh Yên Bái trao quà cho 1.000 hộ gia đình chính sách, hộ nghèo.

Nhiều năm qua, đơn vị luôn duy trì đà tăng trưởng ổn định tín dụng, tín dụng phủ kín đến 100% thôn, bản và tổ dân dân phố trên địa bàn tỉnh, góp phần vào sự phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh. Bên cạnh đó, đơn vị làm tốt công tác an sinh xã hội, hoạt động từ thiện nhân đạo. Năm 2019, đơn vị vận động, ủng hộ các quỹ từ thiện xã hội hơn 900 triệu đồng, tham gia ủng hộ tại địa phương hơn 13 tỷ đồng, trong đó tài trợ xây dựng hai trường học trị giá chín tỷ đồng; ủng hộ xây dựng 23 nhà tình nghĩa trị giá gần một tỷ đồng.

Dịp Tết này, Ngân hàng NN-PTNN chi nhánh tỉnh Yên Bái trao tặng 1.000 suất quà với tổng trị giá 500 triệu đồng cho các gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh khó khăn (mỗi suất 500 nghìn đồng). Đây là món quà, nhằm góp phần chia sẻ, động viên các gia đình trong dịp đón Tết cổ truyền của dân tộc.

* Ngày 16-1, tại Đồn Biên phòng Tuyên Bình, huyện Vĩnh Hưng, Đồn Biên phòng Mỹ Quý Tây, tỉnh Long An, lãnh đạo Tỉnh ủy và UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành đến thăm, chúc Tết và tặng quà các đơn vị làm nhiệm vụ trên tuyến biên giới Tây Nam thuộc huyện Vĩnh Hưng, Mộc Hóa, thị xã Kiến Tường và Đức Huệ.

Trong năm qua, lực lương cán bộ, chiến sĩ tại các Đồn Biên phòng, các đơn vị lực lượng vũ trang đóng quân trên tuyến biên giới Tây Nam thuộc huyện Vĩnh Hưng, Mộc Hóa, thị xã Kiến Tường và Đức Huệ, tỉnh Long An có nhiều nỗ lực trong phối hợp các lực lượng tuần tra, kiểm soát, đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, bắt được nhiều vụ vận chuyển ma túy từ Cambodia vào Việt Nam, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên khu vực biên giới. Phối hợp tốt cấp ủy, chính quyền, đoàn thể địa phương trong việc tuyên truyền người dân trên địa bàn chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Hiệp định, Quy chế Biên giới…

Ghi nhận những kết quả của các đơn vị trong năm qua, Xuân Canh Tý 2020 đang đến, Lãnh đạo Tỉnh ủy và UBND tỉnh đã đến thăm và chúc cán bộ, chiến sĩ các Đồn Biên phòng, các đơn vị, lực lượng vũ trang đón Xuân mới ấm áp, hạnh phúc, tiếp tục vững tay súng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Tuy vậy, các đơn vị tổ chức vui Xuân, đón Tết nhưng không quên nhiệm vụ, sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống, bảo đảm tuyệt đối về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới cho người dân vui Xuân, đón Tết.

Lãnh đạo tỉnh Long An chúc Tết lực lượng làm nhiệm vụ trên tuyến biên giới Tây Nam.

* Ngày 16-1, đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Nội chính T.Ư đã tới thăm, tặng quà Tết các gia đình chính sách tại Bắc Kạn.

Đồng chí đã tới thăm, tặng quà gia đình liệt sĩ Hà Thị Thanh, tổ 9, phường Nguyễn Thị Minh Khai (TP Bắc Kạn); Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Vũ Thị Nhim, xã Cao Kỳ (huyện Chợ Mới); tặng quà Tết cho 100 hộ nghèo và trao tặng xe đạp cho 20 học sinh nghèo tại xã Côn Minh (huyện Na Rì).

Tại các điểm đến thăm, đồng chí Phan Đình Trạc ân cần thăm hỏi, chúc năm mới nhiều sức khỏe và thành công. Đồng chí cũng chuyển quà cho tỉnh Bắc Kạn đến tặng Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Mông Thị Thi, xã Cẩm Giàng (Bạch Thông) và gia đình liệt sĩ Nguyễn Thị Hải, tổ 5, phường Nguyễn Thị Minh Khai (TP Bắc Kạn).

Trước đó, đồng chí Phan Đình Trạc cùng đoàn công tác đã tới thăm, chúc Tết Thường trực Tỉnh ủy Bắc Kạn và Ban Nội chính Tỉnh ủy Bắc Kạn.

Đồng chí Phan Đình Trạc thăm, tặng quà Tết cho hộ nghèo ở xã Côn Minh, huyện Na Rì.

* Ngày 16-1, tại Cụm Công nghiệp Ea Đar, xã Ea Đar, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Đắk Lắk phối hợp UBND huyện Ea Kar tổ chức Chương trình “Tết sum vầy Canh Tý 2020” cho đoàn viên, công nhân lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp thuộc cụm công nghiệp Ea Đar và các huyện Ea Kar, Krông Pắk.

Phát biểu khai mạc chương trình, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Công Bảo nhấn mạnh, là tổ chức cầu nối giữa Đảng, chính quyền, doanh nghiệp với công nhân viên chức, lao động, thời gian qua, các cấp công đoàn trong tỉnh đã thực hiện tốt chức năng chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động, góp phần bảo đảm công tác an sinh xã hội chung của tỉnh.

Thực hiện chủ đề “Năm vì lợi ích đoàn viên công đoàn”, gắn với phương châm “Mỗi công đoàn cơ sở một lợi ích đoàn viên”, LĐLĐ tỉnh và các cấp công đoàn đã tập trung tuyên truyền, phổ biến các chương trình phúc lợi cho đoàn viên; chủ động phối hợp cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ, tổ chức đối thoại định kỳ tại nơi làm việc; thương lượng và ký kết thỏa ước lao động tập thể với những nội dung có lợi hơn cho người lao động; tổ chức các hoạt động chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động nhân dịp Tháng Công nhân, Tháng An toàn vệ sinh lao động, dịp Tết Nguyên đán…

Kết quả, năm 2019, các cấp Công đoàn của tỉnh đã thăm và tặng hơn 15.000 suất quà; hỗ trợ xây dựng và sửa chữa 123 căn nhà “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở; hỗ trợ 220 vé xe đưa công nhân lao động về quê đón Tết cùng gia đình với tổng số tiền hơn 90 triệu đồng…

Tại Chương trình “Tết sum vầy Canh Tý 2020”, LĐLĐ tỉnh Đắk Lắk đã trao tặng 200 suất quà, mỗi suất trị giá 650 nghìn đồng; LĐLĐ huyện Ea Kar trao tặng 40 suất quà, mỗi suất trị giá 500 nghìn đồng cho đoàn viên, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn; trao “Mái ấm công đoàn” trị giá 50 triệu đồng cho đoàn viên Nguyễn Văn Khoát, đoàn viên Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần chăn nuôi CP; tổ chức chương trình giao lưu, bốc thăm trúng thưởng cho tất cả công nhân, lao động tham dự chương trình.

“Tết sum vầy” là hoạt động ý nghĩa và mang tính nhân văn sâu sắc đối với người lao động mỗi dịp Tết đến, Xuân về. Đây là dịp để các đơn vị, doanh nghiệp thể hiện sự quan tâm, chung tay chăm lo đời sống công nhân, lao động nhằm giúp họ phấn khởi, yên tâm công tác, nâng cao năng suất lao động, đóng góp cho sự phát triển của doanh nghiệp và địa phương.

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Đắk Lắk và Huyện ủy Ea Kar tặng quà cho đoàn viên, công nhân lao động nghèo.

* Trong những ngày qua, các công ty thành viên của Tập đoàn Hòa Phát đồng loạt triển khai Chương trình “Xuân yêu thương” năm 2020, tặng gần 3.500 suất quà Tết với tổng trị giá gần hai tỷ đồng cho người nghèo ở 15 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Công ty cổ phần Thép Hòa Phát Dung Quất trao quà Tết cho người nghèo ở huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Đây là hoạt động thường niên, được Tập đoàn Hòa Phát duy trì đều đặn từ năm 2010 đến nay, nhằm mang lại cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn đón Tết cổ truyền ấm áp, đủ đầy hơn.

Tại tỉnh Quảng Ngãi, nơi đang triển khai dự án Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất, Công ty cổ phần Thép Hòa Phát Dung Quất phối hợp với UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam các địa phương đã trao tặng 1.122 suất quà (500 nghìn đồng/suất) cho các hộ nghèo ở xã: Bình Thuận, Bình Đông, Bình Phước và Bình Dương, huyện Bình Sơn.

Ông Đoàn Thế Oanh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bình Đông bày tỏ: Sự sẻ chia của các doanh nghiệp là việc làm thiết thực, rất có ý nghĩa, giúp các hộ nghèo trong xã có điều kiện đón Tết Nguyên đán Canh Tý - 2020 vui tươi, đầm ấm

Cùng với việc trao tặng gần 3.500 suất quà Tết cho các hộ nghèo ở 15 tỉnh, thành phố trên cả nước, Tập đoàn Hòa Phát còn hỗ trợ ba ngày cơm Tết cho bệnh nhi điều trị tại Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện Nhi Trung ương.

Có thể nói, Chương trình “Xuân yêu thương” là việc làm thiết thực của Tập đoàn Hòa Phát trong việc chung tay góp sức, thể hiện tinh thần trách nhiệm với cộng đồng.

* Ngày 16-1, tại TP Thủ Dầu Một, UBND tỉnh Bình Dương đã tổ chức Chương trình “Tết vì người nghèo – Xuân Canh Tý” nhằm chăm lo cho người khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam, người nghèo, thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Tại chương trình, lãnh đạo tỉnh Bình Dương đã trao 1.000 phần quà, mỗi phần gồm quà và tiền mặt trị giá 800 nghìn đồng, đến tận tay người khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam, người nghèo, thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Dịp này, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, đơn vị, các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh Bình Dương đã trao bảng tượng trưng ủng hộ cho phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” Xuân Canh Tý 2020 tại Bình Dương với tổng trị giá 16,5 tỷ đồng.

Từ nguồn đóng góp ủng hộ này, dịp Tết Canh Tý 2020, các cấp Hội Chữ thập đỏ trên địa bàn tỉnh Bình Dương đã phối hợp với các ban ngành, địa phương, đoàn thể và các nhà hảo tâm tổ chức nhiều đợt trao tặng quà Tết đến tận tay các đối tượng được hỗ trợ.

Lãnh đạo tỉnh Bình Dương trao Bảng tri ân các cá nhân, đơn vị ủng hộ phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam”.

Phát biểu ý kiến tại chương trình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Đặng Minh Hưng cho biết, phát huy truyền thống “Tương thân, tương ái”, Chương trình “Tết vì người nghèo” nhằm tập trung giúp đỡ, tiếp thêm nghị lực, tạo điều kiện và động viên cho hộ nghèo, khó khăn, người khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam cố gắng vươn lên trong cuộc sống.

Đồng thời mong muốn các cấp, các ngành, đồng bào, cán bộ, công chức, chiến sĩ cùng doanh nghiệp, nhà hảo tâm tiếp tục hưởng ứng phong trào, thực hiện hiệu quả các hoạt động nhân đạo, từ thiện với tinh thần “Chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Cũng trong ngày 16-1, tại TP Thủ Dầu Một, đã diễn ra Lễ hội Xuân hồng năm 2020 với 2.000 người đăng ký tham gia hiến máu tình nguyện. Lễ hội do Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bình Dương phối hợp với Trung tâm Truyền máu Chợ Rẫy (TP Hồ Chí Minh) tổ chức.

Tại Lễ hội, Ban tổ chức đã tiếp nhận được 1.412 đơn vị máu nhằm góp phần phục vụ cho công tác điều trị, cấp cứu tại các cơ sở y tế trong thời gian tới, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

THẾ BÌNH; NGUYỄN PHONG – VĂN LONG; VIỆT TIẾN; QUỐC

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/nhan-ai/item/42957602-trao-qua-tet-tang-nguoi-ngheo-gia-dinh-chinh-sach.html