Trao quyền đăng cai tổ chức Đại hội Quốc tế ngữ Châu Á - Châu Đại Dương lần thứ 10 cho Hàn Quốc

Đây là quyết định của Ban tổ chức Đại hội Quốc tế ngữ châu Á-châu Đại Dương lần thứ 9 (AK 9) công bố tại phiên bế mạc chiều 28-4 tại TP Đà Nẵng.

Đại diện Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tặng quà lưu niệm cho ông chủ tịch KAEM.

Đây là quyết định của Ban tổ chức Đại hội Quốc tế ngữ châu Á-châu Đại Dương lần thứ 9 (AK 9) công bố tại phiên bế mạc chiều 28-4 tại TP Đà Nẵng. Qua 4 ngày diễn ra, Đại hội trải qua nhiều phiên họp song song nhằm thông tin những đặc điểm văn hóa-xã hội nổi bật của các nước như bài thuyết trình về Việt Nam, chương trình đêm Quốc gia, chương trình của các nhà QTN Nhật Bản về đạo Oomoto, phiên thảo luận về tình hình phát triển phong trào Quốc tế ngữ tại các nước thành viên trong KAEM; giao lưu văn hóa nghệ thuật... Dịp này, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam trao tặng Kỷ niệm chương "Vì Hòa bình hữu nghị giữa các dân tộc" cho các nhà Quốc tế ngữ Việt Nam và quốc tế đã có cống hiến trong việc quảng bá và thúc đẩy sự phát triển của Quốc tế ngữ khu vực châu Á, châu Đại Dương. Trong phiên bế mạc Đại hội, ông So Jin Su-Chủ tịch KAEM đã trao quyền đăng cai AK10 cho đại diện của quốc gia Hàn Quốc, tổ chức vào năm 2020.

Công Hạnh

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/71_205520_trao-quyen-dang-cai-to-chuc-dai-hoi-quoc-te-ngu-chau-a-chau-dai-duong-lan-thu-10-cho-han-quoc.aspx