Trao sinh kế thoát nghèo cho người dân khu vực biên giới

Thời gian qua, ngoài việc hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, Đồn Biên phòng Keng Đu, BĐBP Nghệ An đã thực hiện nhiều mô hình, chương trình an sinh xã hội để hỗ trợ, giúp đỡ đồng bào nghèo ở khu vực biên giới phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo...

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Keng Đu tham gia xây dựng bể nước sinh hoạt tập trung cho người dân tại địa phương. Ảnh: Lê Thạch

Trung tuần tháng 11/2023, Đồn Biên phòng Keng Đu phối hợp với UBND xã Keng Đu, huyện Kỳ Sơn tổ chức khởi công xây dựng 10 bể nước sinh hoạt tại 3 bản: Huồi Lê, Quyết Thắng, Khe Linh thuộc xã Keng Đu (mỗi bản 3 bể) và Trường Tiểu học Keng Đu 2 trị giá 400 triệu đồng từ nguồn kinh phí hỗ trợ của Ban Vận động Quỹ vì người nghèo và cứu trợ tỉnh Nghệ An.

Tham gia lễ khởi công, Trung tá Nguyễn Tiến Dũng, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Keng Đu cam kết: Chúng tôi sẽ huy động cán bộ, chiến sĩ đơn vị cùng nhân dân hỗ trợ ngày công để đảm bảo tiến độ xây dựng các bể nước. Dự kiến, trong khoảng thời gian 1 tháng từ ngày “động thổ”, công trình sẽ hoàn thành, đưa vào sử dụng phục vụ sinh hoạt của người dân và học sinh nơi đây.

Ông Lương Văn Ngam, Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch UBND xã Keng Đu chia sẻ: Đã từ lâu, nguồn nước sinh hoạt của nhân dân và nhà trường phần lớn đều được lấy từ khe suối, không đảm bảo vệ sinh và nhu cầu sử dụng, nhất là về mùa khô. Các bể nước tập trung được xây dựng đợt này khi hoàn thành đưa vào sử dụng sẽ góp phần đảm bảo nước sinh hoạt cho nhân dân và đội ngũ giáo viên, học sinh Trường Tiểu học Keng Đu 2.

Được biết, xã biên giới Keng Đu có 970 hộ/4.673 nhân khẩu, với 2 thành phần dân tộc (Khơ Mú và Thái) sinh sống trên địa bàn 10 bản. Nơi đây có địa hình đồi núi hiểm trở, khí hậu, thời tiết khắc nghiệt, giao thông kém phát triển, đi lại khó khăn. Đặc biệt, tỷ lệ hộ đói, nghèo ở đây còn cao (76,06% hộ nghèo và 12,07% hộ cận nghèo).

Đồn Biên phòng Keng Đu, BĐBP Nghệ An phối hợp với UBND xã Keng Đu, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An tặng lợn giống cho các hộ nghèo trên địa bàn. Ảnh: Lê Thạch

Thời gian qua, Đồn Biên phòng Keng Đu đã tích cực tham mưu và cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương, nhân dân trên địa bàn triển khai nhiều mô hình sinh kế, thực hiện các chương trình phát triển kinh tế, xã hội hiệu quả trên địa bàn như: Mô hình sinh kế quân dân kết hợp nuôi cá lồng, chăn nuôi gia súc, gia cầm; triển khai mô hình ngôi nhà thiện nguyện “ai cần đến lấy, ai có sẻ chia”...

Năm 2023, đơn vị đã tập trung hỗ trợ gia đình ông Xeo Văn Thoong tại bản Huồi Cáng, xã Keng Đu thực hiện mô hình sinh kế quân dân kết hợp “chăn nuôi gia cầm” với hình thức: Đồn Biên phòng Keng Đu chịu trách nhiệm đầu tư xây dựng chuồng trại, cung cấp con giống, thuốc thú y và hỗ trợ kỹ thuật phục vụ chăn nuôi gia cầm (150 con gà, 60 con ngan, 130 con vịt giống và xây dựng 1 chuồng trại chăn nuôi với tổng kinh phí 17 triệu đồng). Cán bộ Đồn Biên phòng Keng Đu hỗ trợ gia đình ông Xeo Văn Thoong tổ chức chăn nuôi, chăm sóc, theo dõi đàn gia cầm đảm bảo phát triển tốt.

Nhằm hỗ trợ gia đình thực hiện mô hình có hiệu quả, chính quyền địa phương cũng cử cán bộ phối hợp với Đồn Biên phòng Keng Đu theo dõi, kiểm tra, hỗ trợ việc chăn nuôi, phát triển đàn gia cầm và tham mưu nhân rộng mô hình. Mọi lợi nhuận thu được từ chăn nuôi gia cầm đều thuộc về gia đình ông Xeo Văn Thoong nhằm nâng cao đời sống gia đình, duy trì chăn nuôi và phát triển mô hình.

Đơn vị còn ký cam kết với ông Lương Văn Dương tại bản Hạt Tà Vén, xã Keng Đu thực hiện mô hình “chăn nuôi gia súc, gia cầm kết hợp cải tạo ao thả cá và làm lúa nước” với hình thức: Đồn Biên phòng Keng Đu chịu trách nhiệm đầu tư cung cấp con giống, thuốc thú y và hỗ trợ kỹ thuật nuôi, trồng đảm bảo tốt nhất để sản xuất, chăn nuôi. Cụ thể: Cấp 1 con bê cái giống, 100kg cá giống, 60 con ngan với tổng trị giá 21 triệu đồng và hỗ trợ ngày công lao động trong quá trình chăn nuôi, trồng lúa nước.

Gia đình ông Lương Văn Dương làm chuồng trại chăn nuôi, cải tạo ao cá và ruộng lúa nước. Cán bộ Đồn Biên phòng Keng Đu hỗ trợ gia đình ông kỹ thuật chăm sóc, vệ sinh môi trường chuồng trại, ao cá để đảm bảo vật nuôi phát triển tốt; phối hợp chăm sóc ruộng lúa nước cho năng suất cao. Vụ mùa đầu tiên trồng lúa nước đã cho năng suất 3,5 tấn/ha.

Cán bộ Đồn Biên phòng Keng Đu hỗ trợ, giúp đỡ ông Xeo Phò Xuân, ở bản Huồi Lê, xã Keng Đu điều trị, chăm sóc bò bị mắc bệnh tụ huyết trùng. Ảnh: Lê Thạch

Từ đầu năm đến nay, Đồn Biên phòng Keng Đu còn phối hợp với chính quyền địa phương tặng mô hình sinh kế cho 20 hộ nghèo, gồm: 17 con bò giống (mỗi gia đình 1 con), 9 con lợn giống (mỗi gia đình 3 con) với tổng trị giá 300 triệu đồng từ nguồn hỗ trợ của Quỹ vì người nghèo và cứu trợ tỉnh Nghệ An cho các hộ dân trên địa bàn phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo.

Trung tá Trần Văn Thế, Chính trị viên Đồn Biên phòng Keng Đu cho biết: Cùng với số bò giống, lợn giống được hỗ trợ cho các hộ dân, chúng tôi cử cán bộ phụ trách phối hợp với chính quyền địa phương thường xuyên theo dõi, kiểm tra và hướng dẫn, giúp đỡ các hộ nghèo chăm sóc, nuôi dưỡng vật nuôi phát triển tốt. Có thể khẳng định, các mô hình sinh kế, các chương trình an sinh xã hội do cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Keng Đu triển khai thực hiện đã mang lại hiệu quả rõ rệt; hỗ trợ, khuyến khích các hộ nghèo trên địa bàn tích cực lao động sản xuất để nâng cao thu nhập, vươn lên thoát nghèo bền vững.

Lê Thạch

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/trao-sinh-ke-thoat-ngheo-cho-nguoi-dan-khu-vuc-bien-gioi-post469432.html