Trao tặng 1.300 con gà giống cho hộ nghèo ở Nghi Xuân

Với phương châm 'trao cần câu thay trao con cá', Hội LHPN huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) vừa tổ chức trao 26 đàn gà với 1.300 con cho 26 hội viên nghèo trên địa bàn.

Đây là hoạt động nằm trong chuỗi 90 ngày hành động vì phụ nữ và trẻ em, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Nghi Xuân thực hiện trong năm 2020. (Trong ảnh: Cán bộ phụ nữ trao gà cho hội viên Trần Thị Hồng - hộ nghèo tại thôn Hội Thái, xã Xuân Hội)

Đây là hoạt động nằm trong chuỗi 90 ngày hành động vì phụ nữ và trẻ em, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Nghi Xuân thực hiện trong năm 2020. (Trong ảnh: Cán bộ phụ nữ trao gà cho hội viên Trần Thị Hồng - hộ nghèo tại thôn Hội Thái, xã Xuân Hội)

Trong đó, nhiều nhất là xã Xuân Yên được nhận 12 đàn, thị trấn Tiên Điền 6 đàn; còn lại là các xã: Xuân Hội, Xuân Hồng, Xuân Liên và Cổ Đạm. Ngoài việc nhận gà giống, các hội viên còn nhận số tiền hỗ trợ 28,6 triệu đồng để mua thức ăn. HTX Nông nghiệp & Dịch vụ Thủy lợi Xuân Phổ đảm nhận cung ứng gà giống, thức ăn và thuốc phòng trừ dịch bệnh.

Nguồn gà giống này kỳ vọng sẽ trở thành “Ngân hàng gà” trên địa bàn huyện Nghi Xuân, góp phần cải thiện đời sống của nhiều hộ gia đình còn gặp nhiều khó khăn. Đây là giống gà do Công ty Dabaco (tỉnh Bắc Ninh) sản xuất, có trọng lượng tối đa 2,5 kg đối với gà mái và 3,5 kg đối với gà trống.

Theo Chủ tịch Hội LHPN Nguyễn Thị Thu Trang; Hội đang kết nối kêu gọi nguồn hỗ trợ từ các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh để tiếp tục hỗ trợ các hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Tùy thuộc vào nguồn tài trợ được kêu gọi, thời gian tới, việc hỗ trợ gà giống sẽ tiếp tục được nhân rộng khắp 17 xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Tin liên quan:

Hoài Nam

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/nhip-cau-yeu-thuong/trao-tang-1-300-con-ga-giong-cho-ho-ngheo-o-nghi-xuan/193338.htm