Trao tặng 13 nhà Chữ thập đỏ nhân kỷ niệm Ngày Giải phòng Thủ đô

Nhân kỷ niệm 64 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, sáng 10/10/2018, Chi hội tán trợ Chữ thập đỏ Tình người, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội và Hội Chữ thập đỏ huyện Phú Xuyên (Hà Nội) tổ chức khánh thành và bàn giao 13 Nhà Chữ thập đỏ cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện với tổng trị giá trên 2 tỷ đồng.

Dự chương trình có đồng chí Nguyễn Sỹ Trường - UVTV T.Ư Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội; đồng chí Nguyễn Thế Công - HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Xuyên, đại diện các nhà hảo tâm.

Đồng chí Nguyễn Sỹ Trường - UVTV TW Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Thành phố Hà Nội phát biểu tại buổi lễ trao tặng nhà Chữ thập đỏ

Phát biểu tại chương trình đồng chí Nguyễn Sỹ Trường, UVTV T.Ư Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội ghi nhận sự chủ động, vận động quỹ của Chi hội tán trợ Tình người và sự chung tay đồng hành của Siêu thị gia dụng thời trang EUPLAZA.Vn. Em cảm ơn anh ạ. để hỗ trợ xây nhà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Phú Xuyên.

Kinh phí ban đầu Chi hội tán trợ Chữ thập đỏ Tình người quyên góp, hỗ trợ được để xây nhà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Phú Xuyên là 500 triệu đồng, đến khi hoàn thiện tổng kinh phí xây dựng 13 ngôi nhà lên tới trên 2 tỷ đồng. Toàn bộ số kinh phí này đều là sự đóng góp của họ hàng, bà con nhân dân và các nhà hảo tâm. Thông qua những hoạt động như này cho thấy, tổ chức Hội Chữ thập đỏ các cấp đã làm tốt vai trò là cầu nối, tuyên truyền các giá trị nhân đạo đến các tầng lớp nhân dân.

Đại diện lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ Thành phố và lãnh đạo huyện tặng bếp gas cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn

Là một trong 13 gia đình được nhận nhà Chữ thập đỏ lần này, chị Nguyễn Thị Oanh ở thôn Cổ Hoàng, xã Hoàng Long xúc động chia sẻ: “Nhà tôi chỉ có hai mẹ con, chồng tôi mắc bệnh ung thư và đã mất từ năm 2007, công việc chính của tôi là làm dọn dẹp vệ sinh với mức lương 550 ngàn/ tháng. Cuộc sống của hai mẹ con rất khó khăn. Nhà thì dột nát nhưng cũng chưa biết bao giờ mới xây được. Nhờ Chi hội Chữ thập đỏ đã hỗ trợ mẹ con tôi 40 triệu, rồi từ đó bà con họ hàng, chính quyền địa phương hỗ trợ thêm nên tôi đã xây được ngôi nhà trị giá 82 triệu đồng. Tôi cứ ngỡ như mình đang trong giấc mơ vậy, bởi chỉ có trong mơ tôi mới thấy mẹ con tôi được sống trong ngôi nhà khang trang ấm cúng thế này”.

Nhân dịp này, Siêu thị gia dụng thời trang EUPLAZA.Vn trao tặng 13 bếp gas nhập khẩu châu Âu trị giá trên 74 triệu đồng, UBND - Hội Chữ thập đỏ huyện trao tặng mỗi gia đình 1 triệu đồng.

HUYỀN THANH

Nguồn Tuổi Trẻ TĐ: https://tuoitrethudo.com.vn/trao-tang-13-nha-chu-thap-do-nhan-ky-niem-ngay-giai-phong-thu-do-d2056485.html