Trao tặng 131 suất học bổng 'Vì nghĩa tình đồng đội'

Sáng 4-11, Ban liên lạc truyền thống (LLTT) BĐBP tại TP Hồ Chí Minh đã tổ chức Lễ trao học bổng 'Vì nghĩa tình đồng đội' cho các em sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Đây là hoạt động hướng tới chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống BĐBP (3-3-1959/3-3-2019) và 30 năm ngày Biên phòng toàn dân (3-3-1989/3-3-2019)

Thiếu tướng Nguyễn Hoài Phương phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Hồ Phúc.

Tham dự buổi lễ có Thiếu tướng Nguyễn Hoài Phương, Phó Tư lệnh BĐBP; Thiếu tướng Trương Văn Thanh, nguyên Phó Tư lệnh BĐBP, Trưởng ban liên lạc truyền thống BĐBP tại TP Hồ Chí Minh cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ Tư lệnh BĐBP và các cục, phòng, ban thuộc Bộ Tư lệnh BĐBP.

Tại buổi lễ, Ban liên lạc cùng các nhà hảo tâm đã trao 131 suất học bổng (mỗi suất trị giá 2 triệu đồng) cho 131 cháu sinh viên là con cán bộ, chiến sĩ đã từng công tác, chiến đấu thuộc lực lượng BĐBP đang học tập tại các trường ĐH, CĐ và trung cấp tại TP Hồ Chí Minh.

Được biết, đây là lần thứ 12 Ban liên lạc tổ chức trao học bổng “Vì nghĩa tình đồng đội”. Đến nay, đã có 1.265 suất học bổng trao tặng cho con em là con, cháu của các cựu chiến binh BĐBP với tổng số tiền trị giá hơn 2 tỉ đồng để giúp đỡ, động viên các cháu nỗ lực phấn đấu đạt thành tích cao trong học tập.

Thiếu tướng nguyễn Hoài Phương và Thiếu tướng Trương Văn Thanh tặng học bổng cho các cháu sinh viên. Ảnh: Hồ Phúc.

Thiếu tướng Nguyễn Cảnh Hiền, nguyên Phó Tư lệnh BĐBP cùng nhà hảo tâm trao tặng học bổng cho các cháu sinh viên. Ảnh: Hồ Phúc.

Cũng tại buổi trao học bổng, Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình đã gửi tặng 30 chiếc xe đạp cho các em học sinh nghèo thuộc địa bàn các tỉnh biên giới.

Phát biểu tại buổi lễ trao học bổng, Thiếu tướng Nguyễn Hoài Phương, Phó Tư lệnh BĐBP nhấn mạnh, những việc làm Ban Liên lạc truyền thống BĐBP tại TP Hồ Chí Minh đối với con em cựu chiến binh BĐBP có ý nghĩa hết sức thiết thực, góp phần chia sẻ, động viên những đồng đội có hoàn cảnh khó khăn. Thiếu tướng Nguyễn Hoài Phương cũng mong muốn thông qua những hoạt động ý nghĩa này các cháu sinh viên sẽ tiếp tục phát huy truyền thống của các thế hệ cha ông, luôn phấn đấu học tập thật tốt để trở thành công dân có ích cho gia đình và xã hội.

Hồ Phúc

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/trao-tang-131-suat-hoc-bong-vi-nghia-tinh-dong-doi/