Trao tặng bò giống cho 10 hộ nghèo khu vực biên giới tỉnh An Giang

Sáng 25-8, tại trụ sở UBND xã An Nông, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang, Bộ Tư lệnh BĐBP đã tổ chức trao tặng 10 con bò giống cho 10 hộ dân nghèo đang sinh sống ở khu vực biên giới xã An Nông và thị trấn Tịnh Biên. Thiếu tướng Nguyễn Hoài Phương, Phó Tư lệnh BĐBP dự buổi trao tặng.

Thiếu tướng Nguyễn Hoài Phương, Phó Tư lệnh BĐBP (thứ hai từ phải sang) và Đại tá Nguyễn Anh Tuấn, Chủ nhiệm Chính trị BĐBP (ngoài cùng bên phải) căn dặn bà con nông dân chăm sóc bò tốt. Ảnh: Văn Chương

Thiếu tướng Nguyễn Hoài Phương, Phó Tư lệnh BĐBP (thứ hai từ phải sang) và Đại tá Nguyễn Anh Tuấn, Chủ nhiệm Chính trị BĐBP (ngoài cùng bên phải) căn dặn bà con nông dân chăm sóc bò tốt. Ảnh: Văn Chương

Phát biểu tại buổi trao bò cho bà con nông dân nghèo, ông Trần Bá Phước, Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang cho biết, hiện nay địa phương còn 5% hộ nghèo. Việc trao bò giống cho bà con nhân dân là việc làm hết sức quý báu, thể hiện sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo Bộ Tư lệnh BĐBP đối với người dân nghèo các xã ở dọc biên giới, giúp bà con phát triển kinh tế gia đình.

Quang cảnh buổi trao tặng bò giống cho 10 hộ nông dân nghèo. Ảnh: Văn Chương

Ông Lâm Văn Pô (thị trấn Tịnh Biên) cho biết, gia đình ông không có đất ruộng canh tác, chỉ đi làm thuê, vợ bị bại liệt. Bò giống của BĐBP trao tặng sẽ tạo sinh kế cho gia đình. Ảnh: Văn Chương

Thiếu tướng Nguyễn Hoài Phương, Phó Tư lệnh BĐBP cho biết, đây là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện trước Giao lưu hữu nghị biên giới Việt Nam - Campuchia năm 2019 tại An Giang.

Trong dịp này, Bộ Tư lệnh BĐBP đã trao tặng tổng cộng 60 con bò giống cho bà con nghèo ở địa bàn biên giới huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang và người dân Campuchia ở huyện Kiri Vong, tỉnh Takeo, Vương quốc Campuchia. Hoạt động thể hiện tình cảm sâu sắc của cán bộ, chiến sỹ BĐBP đối với bà con, với mong muốn giúp bà con xóa đói giảm nghèo, tạo nguồn vốn để sinh kế.

Văn Chương - Hải Luận

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/trao-tang-bo-giong-cho-10-ho-ngheo-khu-vuc-bien-gioi-tinh-an-giang/