Trao tặng cờ Tổ quốc cho ngư dân Thanh Hóa

Hơn 20.000 trên tổng số 32.000 lá cờ Tổ quốc trong sáng nay đã được phủ đỏ trên bờ biển Sầm Sơn. Đây là loạt sự kiện nằm trong khuôn khổ chương trình 'Tự hào cờ Tổ quốc' có ý nghĩa, động viên ngư dân vươn khơi bám biển, góp phần bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc...

Các đại biểu trao cờ Tổ quốc cho ngư dân TP Sầm Sơn tại cảng cá Lạch Hới.

Các đại biểu trao cờ Tổ quốc cho ngư dân TP Sầm Sơn tại cảng cá Lạch Hới.

Sáng 5-6, tại TP Sầm Sơn, Báo Người Lao động phối hợp với Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức chương trình “Tự hào cờ Tổ quốc” và trao tặng học bổng hỗ trợ học tập cho các em học sinh nghèo hiếu học, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Tham dự chương trình có đồng chí Đào Xuân Yên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành có liên quan.

Các đại biểu tham dự buổi lễ.

Toàn cảnh buổi lễ.

Lãnh đạo Báo Người Lao động phát biểu tại buổi lễ.

Chương trình “Tự hào cờ Tổ quốc” gồm 3 hợp phần “Triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển”, “Cờ Tổ quốc biên cương” và “Đường cờ Tổ quốc”. Năm 2023, Báo Người lao động trao tặng tỉnh Thanh Hóa 20.000 lá cờ, nâng tổng số lá cờ Tổ quốc đã trao cho tỉnh lên 32.000 lá cờ, là một trong những địa phương được trao tặng cờ nhiều nhất cả nước. Những lá cờ Tổ quốc được trao tặng đã thể hiện tinh thần trách nhiệm của những người làm báo trong việc lan tỏa tinh thần yêu nước và tự hào dân tộc, cổ vũ người dân vươn khơi, bám biển, bảo vệ chủ quyền đất nước từ biển đảo đến đất liền.

Báo Người Lao động trao tặng 20.000 lá cờ cho Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Thanh Hóa.

Ngư dân Sầm Sơn nhận cờ Tổ quốc tại chương trình.

Báo Người Lao động trao 100 suất kinh phí hỗ trợ học tập trong chương trình “Học bổng hỗ trợ học sinh - sinh viên dân tộc thiểu số, học sinh nghèo”.

Đồng chí Đào Xuân Yên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại buổi lễ.

Trân trọng cảm ơn những tình cảm và sự quan tâm của Báo Người Lao động đối với tỉnh Thanh Hóa, đồng chí Đào Xuân Yên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy khẳng định: Kết quả vươn lên bứt phá của tỉnh Thanh Hóa những năm gần đây có đóng góp không nhỏ từ sự đồng hành, hỗ trợ của các cơ quan báo chí, trong đó có Báo Người Lao động. Tỉnh Thanh Hóa sẽ tiếp tục đồng hành cùng Báo Người Lao động trong thời gian tới nhằm phát huy cao hiệu quả chương trình.

Thông qua các chương trình trao cờ Tổ quốc cho ngư dân, cùng với công tác tuyên truyền, vận động,... nhận thức của ngư dân Thanh Hóa ngày càng nâng cao, khai thác hải sản kết hợp với bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Bên cạnh đó, ngư dân Thanh Hóa cũng chấp hành tốt các quy định của pháp luật về khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản, các quy định về chống khai thác thủy hải sản bất hợp pháp.

Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy mong muốn ngư dân tham gia đánh bắt hải sản trên biển cũng là những chiến sỹ; mỗi con tàu ra khơi là cột mốc chủ quyền trên biển. Mong bà con Nhân dân khi nhận được lá cờ trân trọng, sử dụng phát huy hiệu quả, khẳng định chủ quyền biển đảo của Tổ quốc ở mỗi nơi ngư dân đi qua.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Báo Người Lao động trao “Học bổng hỗ trợ học sinh - sinh viên dân tộc thiểu số, học sinh nghèo”.

Nhân dịp này, chương trình “Học bổng hỗ trợ học sinh - sinh viên dân tộc thiểu số, học sinh nghèo” do ông Trương Hòa Bình, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ sáng lập, hiện giao cho Báo Người Lao Động quản lý, cũng tặng 100 suất kinh phí hỗ trợ học tập (trị giá 1 triệu đồng/suất) cho các em học sinh nghèo hiếu học của tỉnh Thanh Hóa.

Hoàng Lan

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/thoi-su/trao-tang-co-to-quoc-cho-ngu-dan-thanh-hoa/187662.htm