Trao tặng công trình 'Nước ngọt vùng biên' ở khu vực biên giới Tây Ninh

Tối 12-5, tại xã Biên Giới, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh, trong điều kiện thời tiết mưa gió, các ca sĩ, nghệ sĩ, vũ công nổi tiếng đến từ TP Hồ Chí Minh đã nhiệt tình mang đến cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân nơi đây một chương trình văn nghệ đặc sắc, thắm đượm nghĩa tình hậu phương và biên giới. Đây là chương trình ý nghĩa do Hội đồng quản lý Quỹ 'Vì biển đảo quê hương – Vì tuyến đầu Tổ quốc' TP Hồ Chí Minh phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan, đơn vị, nhà tài trợ tổ chức.

Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm tặng quà các hộ nghèo xã Biên Giới. Ảnh: Lê Quân

Tham dự chương trình có bà Nguyễn Thị Quyết Tâm, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hồ Chí Minh; ông Nguyễn Thành Tâm, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh cùng lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh và các sở, ngành, Bộ Chỉ huy BĐBP Tây Ninh và TP Hồ Chí Minh.

Lần đầu tiên, bà con nơi đây được thưởng thức các tiết mục đặc sắc của các ca sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng như Quế Trân, Quốc Đại, Phương Thanh, Thanh Thúy, Quốc Cơ, Quốc Nghiệp, các nhóm hát, nhóm múa nổi tiếng tại TP Hồ Chí Minh, cùng với âm thanh, ánh sáng hiện đại đã tạo nên một bữa bữa tiệc văn hóa đầy ý nghĩa.

Nhân dịp này, Ban tổ chức đã trao tặng bảng tượng trưng kinh phí thực hiện công trình “Nước ngọt vùng biên” cho quân dân ấp Bến Cầu, xã Biên Giới với mức đầu tư giai đoạn 1 là 500 triệu đồng; tặng 100 phần quà mỗi phần trị giá 1 triệu đồng cho các hộ nghèo xã Biên Giới.

Lãnh đạo tỉnh Tây Ninh và TP Hồ Chí Minh cùng các đơn vị, nhà tài trợ trao bảng tượng trưng kinh phí bổ sung thực hiện công trình “Nước ngọt vùng biên” tại xã Phước Chỉ. Ảnh:

Trước đó, đoàn cũng đã trao kinh phí bổ sung hơn 430 triều đồng để thực hiện giai đoạn 2 công trình “Nước ngọt vùng biên” (lắp đặt đường ống dẫn nước đến 100 hộ dân nằm trên địa bàn ấp Phước Hưng, xã Phước Chỉ, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh), nâng mức đầu tư cho công trình này lên đến gần 1 tỷ đồng.

Lê Quân

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/trao-tang-cong-trinh-nuoc-ngot-vung-bien-o-khu-vuc-bien-gioi-tay-ninh/