Trao tặng gần 2,5 tỷ cho Trung tâm Nuôi dạy trẻ khuyết tật Võ Hồng Sơn

Sáng 26/5, Trung tâm Nuôi dạy trẻ khuyết tật Võ Hồng Sơn (thị trấn Chợ Chùa, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi) tổ chức Lễ bế giảng năm học 2022-2023.

Nguyễn Thị Thu Hà, Giám đốc Trung tâm Nuôi dạy trẻ khuyết tật Võ Hồng Sơn đón nhận tình cảm, sự chung tay chia sẻ từ các cơ quan, doanh nghiệp, địa phương và nhà hảo tâm.

Nguyễn Thị Thu Hà, Giám đốc Trung tâm Nuôi dạy trẻ khuyết tật Võ Hồng Sơn đón nhận tình cảm, sự chung tay chia sẻ từ các cơ quan, doanh nghiệp, địa phương và nhà hảo tâm.

Đây là cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập được thành lập đầu tiên trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, do bà Nguyễn Thị Thu Hà, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh sáng lập và điều hành từ năm 2014 đến nay.

Tham dự lễ bế giảng năm học có các đồng chí: Nguyễn Thị Hà, Thứ trưởng Lao động-Thương binh và Xã hội; Trần Hoàng Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi; Nguyễn Thị Ánh Lan, Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ngãi.

Lãnh đạo Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội cùng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi trao thưởng, động viên các em khuyết tật tại Trung tâm.

Giám đốc Trung tâm Nuôi dạy trẻ khuyết tật Võ Hồng Sơn Nguyễn Thị Thu Hà cho biết, năm học 2022-2023, Trung tâm nuôi dạy hoàn toàn miễn phí cho 122 em khuyết tật, trong đó có 102 em học văn hóa, 20 em học nghề và 33 em vừa học chữ vừa học nghề.

Năm học qua, các em có tiến bộ hơn, thực hiện tốt nội quy, quy chế của Trung tâm. Các em luôn được quan tâm sinh hoạt năng khiếu, ngoại khóa, bồi dưỡng các môn hội họa, âm nhạc, thể dục, thể thao, đọc sách.

Nhờ đó, các em có sự hòa nhập với tập thể, từng bước tiếp thu các kiến thức và kỹ năng, ăn ở có nề nếp, có ý thức tự phục vụ bản thân, tự giác trong lao động vệ sinh phòng ở, sân trường, lớp học sạch sẽ.

Với mong muốn giúp các em có cuộc sống tốt đẹp hơn, đội ngũ giáo viên, nhân viên của Trung tâm đã ngày đêm tận tụy, nỗ lực hết mình trong mọi hoạt động bám trường, bám lớp để chăm sóc, dạy dỗ các em từ bữa ăn, giấc ngủ đến những lúc trái gió trở trời, đặc biệt là sự kiên trì dạy các em từng nét chữ, phép tính, cách đi đứng, nói năng, ứng xử với bạn bè, mọi người.

“Có thể nói, phải thật sự tâm huyết thì mới hoàn thành tốt công việc ở môi trường này. Tôi luôn trân trọng những đóng góp của các thầy cô giáo, nhân viên Trung tâm và sự chung tay của Hội cha mẹ học sinh trong công tác giáo dục đặc biệt này”, bà Nguyễn Thị Thu Hà chia sẻ và cho biết thêm, tháng 10/2022, sau khi đưa cơ sở 2 tại huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh vào sử dụng, Trung tâm đã chuyển 8 em vào cơ sở 2 để học chữ và dạy nghề nâng cao. Bước đầu, các em đã hòa nhập với môi trường mới, khả năng học tập tốt, kỷ luật tốt và đạt thành tích đáng kể trong hoạt động ngoại khóa của nhà trường.

Dịp này, các cơ quan, doanh nghiệp, địa phương và nhà hảo tâm trao tặng gần 2,5 tỷ đồng cho Trung tâm có điều kiện chăm sóc, nuôi dạy trẻ khuyết tật ngày càng tốt hơn.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/trao-tang-gan-25-ty-cho-trung-tam-nuoi-day-tre-khuyet-tat-vo-hong-son-post754725.html