Trao tặng hơn 800 triệu đồng từ chương trình 'Nghĩa tình đồng đội'

Sáng 20-10, tại Hà Nội, Ban Liên lạc truyền thống BĐBP TP Hà Nội tổ chức tổng kết cuộc vận động 'Nghĩa tình đồng đội', và trao tặng trên 800 triệu đồng từ chương trình này. Thiếu tướng Lê Như Đức, Phó Chủ nhiệm Chính trị BĐBP thừa ủy quyền của Bộ Tư lệnh BĐBP tặng hoa chúc mừng và ủng hộ cuộc vận động.

Thiếu tướng Lê Như Đức (bên phải), thừa ủy quyền Bộ Tư lệnh BĐBP trao tặng lẵng hoa và chúc mừng chương trình "Nghĩa tình đồng đội". Thiếu tướng Trịnh Ngọc Huyền, Nguyên Tư lệnh BĐBP đón nhận sự ủng hộ cho chương trình "Nghĩa tình đồng đội". Ảnh: TTH

Tiến tới kỷ niệm 60 năm Ngày Truyền thống BĐBP và 30 năm Ngày Biên phòng toàn dân, từ đầu năm 2017, Ban Liên lạc truyền thống BĐBP TP Hà Nội đã tổ chức cuộc vận động nhằm để thăm hỏi, tri ân, tặng quà các đối tượng thuộc diện chính sách BĐBP các thời kỳ, hỗ trợ hội viên có hoàn cảnh khó khăn, học sinh, sinh viên là con em BĐBP, con đồng bào dân tộc huyện biên giới, hải đảo vượt khó học giỏi.

2 năm qua, 216 cựu chiến binh BĐBP TP Hà Nội đã tham gia công tác Đảng, chính quyền, đoàn thể của xã phường quận huyện. Tất cả các hội viên được thăm hỏi động viên và chia sẻ khi ốm đau, bệnh tật, hiếu nghĩa, mừng thọ… Ban Liên lạc cũng đã vận động tài trợ, tặng quà, làm nhà bán trú, xây dựng trường lớp cho học sinh khu vực biên giới, bờ biển (Lào Cai, Hà Giang, Cao Bằng, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Gia Lai…) trị giá gần 1 tỉ đồng.

Con em đồng bào các dân tộc nhận hỗ trợ khuyến học từ chương trình. Ảnh: TTH

Trong khuôn khổ cuộc vận động “Nghĩa tình đồng đội”, đã có 41 tập thể và 1.190 cá nhân tham gia với tổng số tiền ủng hộ 864 triệu đồng. Ban Liên lạc truyền thống BĐBP TP Hà Nội đã phát hiện, thẩm định đối tượng nhận quà từ chương trình này gồm có 88 người thuộc diện chính sách công an nhân dân vũ trang, BĐBP, anh hùng lực lượng vũ trang, Mẹ Việt Nam anh hùng, thân nhân liệt sĩ với tổng số tiền hỗ trợ 176 triệu đồng.

Ngoài ra, 52 hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được hỗ trợ 355 triệu đồng, 157 học sinh sinh viên đang học tập tại các học viện, nhà trường được hỗ trợ 314 triệu đồng và 17 suất hỗ trợ cho con em hội viên nhiễm chất độc da cam. Tổng số hỗ trợ chương trình lên đến 854 triệu đồng.

TTH

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/trao-tang-hon-800-trieu-dong-tu-chuong-trinh-nghia-tinh-dong-doi/