Trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhì cho nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng

Chiều 29/12, Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị trao Huân chương Độc lập hạng Nhì và quyết định nghỉ hưu đối với nguyên Ủy viên T.Ư Đảng, nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến; Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh; Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn; Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Nguyễn Lan Hương cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng trao Huân chương Độc lập hạng Nhì cho đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng trao Huân chương Độc lập hạng Nhì cho đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy.

Tại hội nghị, đại diện Ban Thi đua – Khen thưởng TP đã công bố Quyết định số 2404/QĐ-CTN, ngày 27/12/2021 của Chủ tịch nước, tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhì đối với nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng đã trao Huân chương Độc lập hạng Nhì và tặng hoa chúc mừng đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng.

Tiếp đó, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đã báo cáo tóm tắt quá trình công tác và công bố Quyết định của Bộ Chính trị về việc nghỉ hưu từ ngày 1/12/2021 đối với nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng.

Thay mặt Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng đã trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng trao quyết định nghỉ hưu cho đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng đánh giá, trên chặng đường 41 năm công tác, đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng luôn giữ vững phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; không ngừng phấn đấu và trưởng thành, được Đảng, Nhà nước giao nhiều trọng trách, trong đó 17 năm liên tục giữ các vị trí chủ chốt của TP. Đặc biệt, trên cương vị là Phó Chủ tịch UBND TP phụ trách lĩnh vực văn hóa - xã hội (2004-2011), đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng đã trực tiếp tham gia chỉ đạo và điều hành chuỗi hoạt động quy mô lớn kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, góp phần rất xứng đáng vào thành công lớn của Đại lễ, để lại ấn tượng tốt đẹp, sâu sắc và rất đáng tự hào trong lòng Nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế.

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng cũng đánh giá, trên cương vị Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội, đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, cùng tập thể Ban Thường vụ và Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội không ngừng đổi mới phong cách công tác, thể hiện bản lĩnh, trí tuệ, lãnh đạo Đảng bộ và các tầng lớp Nhân dân Thủ đô vượt qua mọi khó khăn, thử thách, đưa Thủ đổ lên một tầm cao phát triển mới.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng phát biểu tại hội nghị.

“Với những cống hiến trong suốt quá trình công tác, đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng vinh dự được tặng thưởng 1 Huân chương Lao động hạng Nhất (năm 2019) và 3 Huân chương Lao động hạng Ba (năm 2007, 2010, 2012), 2 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; danh hiệu Công dân Thủ đô ưu tú năm 2021 và đặc biệt hôm nay tiếp tục được tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhì. Đây là vinh dự, phần thưởng cao quý không chỉ đối với cá nhân đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng mà còn với cơ quan, đơn vị nơi công tác và với Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thủ đô.

Trân trọng cảm ơn và đánh giá cao những đóng góp của đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng đối với công cuộc xây dựng và phát triển Thủ đô, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng cho rằng, đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng hoàn toàn có thể tự hào về chặng đường đã qua và mong muốn đồng chí tiếp tục dõi theo, động viên, đóng góp kinh nghiệm, trí tuệ cho sự phát triển của Thủ đô.

Nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng phát biểu tại hội nghị.

Bày tỏ cảm ơn sâu sắc với những tình cảm của các đồng chí Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy, nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng khẳng định, những kết quả bản thân đạt được trong chặng đường 41 năm công tác có sự quan tâm, động viên, giúp đỡ của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thủ đô. “Mặc dù được nghỉ công tác, song tôi sẽ luôn tu dưỡng, rèn luyện, giữ vững phẩm chất người cán bộ, đảng viên; cùng gia đình tích cực đóng góp, tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại” - đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng nhấn mạnh.

Trần Long - Ảnh: Viết Thành

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/nguyen-pho-bi-thu-thuong-truc-thanh-uy-ha-noi-ngo-thi-thanh-hang-duoc-trao-tang-huan-chuong-doc-lap-hang-nhi-445088.html