Trao tặng Huy hiệu từ 50 năm tuổi Đảng trở lên cho 15 đảng viên

Nhân kỷ niệm 93 năm thành lập Chi bộ An Nam Cộng sản Đảng đầu tiên của tỉnh Đồng Tháp (11/1929 - 11/2022), sáng ngày 12/11, tại Chi bộ Đảng đầu tiên của tỉnh (tọa lạc tại ấp Hòa Lợi, xã Hòa An, TP Cao Lãnh), Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu Đảng cho các đảng viên (ĐV) từ 50 năm tuổi Đảng trở lên.

Dự lễ có đồng chí Lê Quốc Phong - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; Thường trực Thành ủy Cao Lãnh; các đồng chí nguyên Thường trực Tỉnh ủy cùng các ĐV nhận Huy hiệu Đảng.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Quốc Phong phát biểu tại lễ trao tặng Huy hiệu Đảng

Bí thư Tỉnh ủy Lê Quốc Phong phát biểu tại lễ trao tặng Huy hiệu Đảng

Trong không khí trang trọng của buổi lễ, đồng chí Lê Quốc Phong - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã ôn lại lịch sử Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp qua hơn 90 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành. Từ Chi bộ Đảng đầu tiên với 6 đảng viên, đến nay, toàn Đảng bộ tỉnh có hơn 62.600 đảng viên đang sinh hoạt tại hơn 560 tổ chức cơ sở đảng. Những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Đồng Tháp luôn đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, phát huy tiềm năng, lợi thế để vươn lên phát triển và đạt nhiều kết quả tích cực. Trong đó, có sự đóng góp tích cực của các đồng chí ĐV nhiều năm tuổi Đảng đã luôn gương mẫu đi đầu, chung tay góp sức xây dựng quê hương Đất Sen Hồng ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Quốc Phong (bìa phải) trao Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng cho các đảng viên

Bí thư Tỉnh ủy khẳng định, việc trao tặng Huy hiệu Đảng là mốc đánh dấu quá trình phấn đấu của ĐV, đồng thời, là danh hiệu cao quý của Đảng đối với những cống hiến, đóng góp của ĐV cho sự nghiệp cách mạng của Đảng. Đồng chí Lê Quốc Phong gửi lời chúc mừng đến những đồng chí ĐV được nhận Huy hiệu Đảng; đồng thời nhấn mạnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy rất vinh dự và tự hào vì Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp có những đảng viên có tuổi đời, tuổi Đảng cao. Bí thư Tỉnh ủy mong muốn, các ĐV được nhận Huy hiệu Đảng sẽ tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm cao, vai trò tiên phong, gương mẫu của người ĐV Đảng Cộng sản Việt Nam, tích cực tham gia đóng góp nhiều kinh nghiệm cho địa phương. Luôn là tấm gương sáng để đội ngũ ĐV, nhất là ĐV trẻ học tập noi theo, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tỉnh nhà ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Quốc Phong thắp hương trước Bia tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại xã Hòa An

Tại buổi lễ, có 15 ĐV được trao tặng Huy hiệu từ 50 - 55 năm tuổi Đảng. Cụ thể, có 6 ĐV nhận Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng; 9 ĐV nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng.

Được biết, trong đợt 7/11/2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp quyết định trao tặng Huy hiệu Đảng cho 162 đảng viên, trong đó có 1 đảng viên 75 năm tuổi Đảng, 3 đảng viên 60 năm tuổi Đảng; còn lại là các đảng viên từ 30 - 55 năm tuổi Đảng.

Các đại biểu dành phút mặc niệm tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ tại Bia tưởng niệm xã Hòa An

Trước đó, sáng cùng ngày, Đoàn đại biểu của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và lãnh đạo TP Cao Lãnh do Bí thư Tỉnh ủy Lê Quốc Phong làm Trưởng đoàn đã đến viếng, dâng tràng hoa và thắp hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Bia tưởng niệm xã Hòa An (ấp Hòa Lợi, xã Hòa An, TP Cao Lãnh).

Ngân Nguyễn

Nguồn Đồng Tháp: http://www.baodongthap.vn/chinh-tri/trao-tang-huy-hieu-tu-50-nam-tuoi-dang-tro-len-cho-15-dang-vien-109540.aspx