Trao tặng mô hình sinh kế cho đồng bào Bru-Vân Kiều

Nằm trong Chương trình 'Đồng hành cùng phụ nữ biên cương', ngày 8/6, tại Quảng Bình, Đồn Biên phòng Làng Mô, BĐBP Quảng Bình phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình và các nhà hảo tâm trao tặng mô hình sinh kế cho 20 hội viên Hội LHPN xã Trường Sơn.

Đại diện các đơn vị trao tặng sinh kế cho hội viên phụ nữ. Ảnh: Tuấn Khang

Trước những khó khăn của đồng bào dân tộc Bru-Vân Kiều trên địa bàn, Hội LHPN xã Trường Sơn và Đồn Biên phòng Làng Mô đã kết nối với gia đình bà Hồng Hà ở Hà Nội tặng kinh phí hỗ trợ mô hình sinh kế cho 20 hội viên nhằm phát triển kinh tế hộ gia đình.

Mô hình sinh kế được trao cho gia đình các hội viên bao gồm mỗi hộ 2 con lợn giống và 1 tạ thức ăn, tổng trị giá 60 triệu đồng.

Cán bộ Đồn Biên phòng Làng Mô hướng dẫn đồng bào dân tộc Bru-Vân Kiều chăm sóc lợn giống. Ảnh: Tuấn Khang

Đại úy Trần Thanh Nam, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Làng Mô, cho biết, xã biên giới Trường Sơn là một xã đặc biệt khó khăn của huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình, bà con nơi đây chủ yếu là người dân tộc Bru - Vân kiều, chiếm hơn 60%, điều kiện kinh tế-xã hội còn gặp nhiều khó khăn. Toàn xã có hơn 1.200 hộ dân sinh sống rải rác ở 19 thôn, bản.

Thời gian qua, Đồn Biên phòng Làng Mô tích cực đã phối hợp với các cấp bộ Hội LHPN huyện Quảng Ninh, xã Trường Sơn tổ chức có ý nghĩa các hoạt động trong Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” như: Xây dựng Công trình “Ánh sáng vùng biên”, hỗ trợ mô hình “Tiếng máy vùng biên”, xây dựng các công trình vệ sinh tự hủy, triển khai các mô hình sinh kế nhằm giúp đỡ hội viên hội phụ nữ và bà con nhân dân trên địa bàn.

Tuấn Khang

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/trao-tang-mo-hinh-sinh-ke-cho-dong-bao-bru-van-kieu-post462047.html