Trao tặng phiến đá Saphia quý hiếm cho quần đảo Trường Sa

Phiến đá Saphia quý hiếm nặng đến 25 tấn đã được bàn giao để vận chuyển ra quần đảo Trường Sa.

Trước đó vào ngày 21/12, tại huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An, Hội đá cảnh, đá phong thủy Việt Nam; Công ty Cổ phần đá và khoáng sản Phủ Quỳ đã tổ chức lễ bàn giao, trao tặng bộ đội Trường Sa phiến đá Corindon phong thủy-một loại đá quý, sản phẩm của đới trầm tích hàng triệu năm trước ở Quỳ Hợp.

Phiến đá Saphia quý hiếm được bàn giao cho đại diện Hải quân để vận chuyển ra quần đảo Trường Sa.

Dự buổi lễ có các ông: Chuẩn Đô đốc Phạm Văn Sơn - Phó Chủ nhiệm Chính trị Hải quân; Hồ Lê Ngọc - Bí thư Huyện ủy Quỳ Hợp; Nguyễn Giang Hoài - Phó Chủ tịch Hội đá cảnh và đá phong thủy Việt Nam, Chủ tịch Công ty Cổ phần đá và khoáng sản Phủ Quỳ.

Khối đá Saphia hay còn gọi là đá phong thủy Corindon do Công ty Đá quý và Khoáng sản Phủ Quỳ sưu tầm. Ban đầu nặng 30 tấn có hình cánh buồm. Sau 5 tháng chế tác, khắc chữ, khối đá phong thủy Corindon đã hoàn thành có tổng trọng lượng 25 tấn, được tiến hành bàn giao cho Bộ tư lệnh Hải Quân để đặt tại quần đảo Trường Sa lớn của Việt Nam.

Sắp tới phiến đá quý sẽ lên đường ra Trường Sa.

Khối đá phong thủy Corindon là loại đá quý hiếm, được lấy từ núi Pu Coóc, xã Châu Thành, huyện Quỳ Hợp. Đá không bị oxy hóa, chịu sự ăn mòn của muối và các loại axit. Khi chiếu sáng, khối đá trở nên lung linh, huyền ảo.

Việc tặng khối đá quý hiếm Saphia cho Bộ tư lệnh Hải quân đặt tại đảo Trưởng Sa lớn dịp kỷ niệm 74 năm thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12) càng thể hiện tình yêu nước và tình yêu biển đảo quê hương của mỗi người con đất Việt được trường tồn mãi mãi.

Ông Nguyễn Giang Hoài - Chủ tịch Hiệp hội danh nghiệp vừa và nhỏ, GĐ Công ty cổ phần Khoáng sản và đá quý Phủ Quỳ cho biết: Viên đá có độ cứng và độ bền cao, tỷ trọng nặng, trường tồn mãi mãi với thời gian, không bị ăn mòn bởi nước và axit, không bị ô xi hóa, có màu xanh lam đỏ và phớt tím, có khả năng thấu quang và chiết quang, chứa nhiều khoáng vật quý được xem là “Corindon” hay “ Thần dược thạch mỹ”.

Quang Phong

Nguồn Pháp Luật Plus: http://phapluatplus.vn/trao-tang-phien-da-saphia-quy-hiem-cho-quan-dao-truong-sa-d86900.html