Trao tặng Quân đội Lào Huân chương Sao Vàng

Ngày 4-11, Lễ trao Huân chương Sao Vàng, Huân chương Độc lập, Huân chương Hữu nghị, Huy chương Hữu nghị, những phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước Việt Nam tặng Quân đội nhân dân (QĐND) Lào và các tập thể, cá nhân của QĐND Lào được tổ chức trọng thể tại trụ sở Bộ Quốc phòng Lào.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch trao Huân, Huy chương tặng QĐND Lào tại buổi lễ, ngày 4-11.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch trao Huân, Huy chương tặng QĐND Lào tại buổi lễ, ngày 4-11.

Tham dự có đồng chí Phankham Viphavan, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Phó Chủ tịch nước Lào; đồng chí Đại tướng Chansamon Chanyalath, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Quốc phòng Lào; lãnh đạo một số ban, bộ, ngành của Lào và hàng trăm sĩ quan, cán bộ, chiến sĩ QĐND Lào. Đại sứ Việt Nam tại Lào, Nguyễn Bá Hùng tham dự buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tướng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch đánh giá cao những đóng góp của QĐND Lào trong việc thúc đẩy, tăng cường mối quan hệ giữa hai nước thời gian qua nói chung và mối quan hệ đoàn kết, gắn bó thủy chung, giúp đỡ lẫn nhau giữa quân đội hai nước trong thời gian qua; chúc mừng các tập thể, cá nhân thuộc QĐND Lào được nhận phần thưởng cao quý trong dịp này.

Việt Nam và Lào là hai quốc gia cùng tựa lưng vào dãy Trường Sơn hùng vĩ, uống chung dòng nước sông Mê Kông, có nhiều nét tương đồng về lịch sử, văn hóa, kinh tế và cùng yêu chuộng hòa bình. Tình hữu nghị, đoàn kết đặc biệt giữa hai nước đã được lãnh tụ của hai dân tộc là Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Xuphanuvong đặt nền móng vững chắc và tiếp tục được lãnh đạo hai nước dày công vun đắp trở thành mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện như ngày hôm nay.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng nước CHXHCN Việt Nam, Đại tướng Ngô Xuân Lịch đã trao Huân chương Sao Vàng tặng QĐND Lào; bảy Huân chương Độc lập hạng Nhất, 15 Huân chương Độc lập hạng Nhì, 50 Huân chương Độc lập hạng Ba tặng 52 tập thể và 20 cá nhân thuộc QĐND Lào; trao Huân chương Hữu nghị tặng 16 tập thể và 144 cá nhân thuộc QĐND Lào; trao Huy chương Hữu nghị tặng 28 cá nhân thuộc QĐND Lào.

Tại buổi lễ, thay mặt QĐND Lào và các tập thể, cá nhân thuộc QĐND Lào được tặng thưởng huân, huy chương lần này, Đại tướng Chansamon Chanyalath, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào bày tỏ sự cảm ơn, lòng biết ơn to lớn đối với Đảng, Nhà nước Việt Nam đã trao Huân, Huy chương cao quý tặng QĐND Lào và các tập thể, cá nhân thuộc QĐND Lào.

Thay mặt Bộ Quốc phòng Lào, Bộ trưởng Chansamon Chanyalath khẳng định sẽ làm hết sức mình để góp phần vào giữ gìn và phát triển mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa nước nói chung và quân đội hai nước nói riêng mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Nhân dịp này, Bộ Quốc phòng Việt Nam trao tặng Bộ Quốc phòng Lào một số ấn phẩm văn học nghệ thuật xuất sắc được lựa chọn trong các tác phẩm hưởng ứng Cuộc vận động sáng tác văn học nghệ thuật về “Tình đoàn kết chiến đấu ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia” năm 2017; trao 50.000 USD ủng hộ nhân dân Lào khắc phục hậu quả lũ lụt

Nhiều tập thể và cá nhân thuộc QĐND Lào đón nhận các Huân, Huy chương, phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước Việt Nam tại buổi lễ.

Tin, ảnh: XUÂN SƠN - DUY TOÀN

Phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Lào

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/tin-tuc-su-kien/item/42129102-trao-tang-quan-doi-lao-huan-chuong-sao-vang.html