Trao Thư khen, Bằng khen của lãnh đạo thành phố Hà Nội cho anh Nguyễn Ngọc Mạnh

Chiều 1-3, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương đã đến thăm, trao Thư khen của đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội tới anh Nguyễn Ngọc Mạnh (sinh năm 1990, tại xóm 4, thôn Vĩnh Thanh, xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh) về hành động dũng cảm cứu sống bé gái 3 tuổi rơi từ tầng 12A chung cư 60B Nguyễn Huy Tưởng (quận Thanh Xuân) vào ngày 28-2.

Cùng đi có Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Quyền; lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng thành phố và huyện Đông Anh.

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Nguyễn Lan Hương trao Thư khen của Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ.

Trao tận tay Thư khen của Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ tới anh Nguyễn Ngọc Mạnh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Nguyễn Lan Hương nhấn mạnh, hành động dũng cảm của anh không chỉ đơn giản là hành động nhân văn, đó còn là nghĩa cử cao đẹp, khơi lên những giá trị tốt đẹp lan tỏa sự cảm kích trong xã hội, rất đáng được biểu dương, ghi nhận.

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố cũng thông tin, trước sự việc này, ngay trong sáng 1-3, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, các địa phương có khu chung cư cao tầng trên toàn thành phố rà soát, kiểm tra ngay sự an toàn của các lan can, cửa sổ chung cư, không để xảy ra trường hợp tương tự.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Quyền trao Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố.

Cùng với Thư khen, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đã có Bằng khen khen thưởng đột xuất hành động dũng cảm của anh Nguyễn Ngọc Mạnh. Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Quyền đã tận tay trao Bằng khen và quyết định khen thưởng cho anh Nguyễn Ngọc Mạnh.

Nhân dịp này, Thành đoàn Hà Nội đã khen thưởng, Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tặng “Huy hiệu tuổi trẻ dũng cảm”; UBND huyện Đông Anh, UBND xã Vĩnh Ngọc cũng trao Giấy khen ghi nhận hành động dũng cảm của anh Nguyễn Ngọc Mạnh.

Xúc động khi nhận Thư khen của Bí thư Thành ủy, Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố, các phần thưởng của Đoàn Thanh niên và địa phương, anh Nguyễn Ngọc Mạnh cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo các cấp dành cho mình và hứa sẽ luôn sống xứng đáng với sự tin yêu được nhận ngày hôm nay.

Thay mặt gia đình phát biểu, ông Nguyễn Văn Đức, ông nội của anh Nguyễn Văn Mạnh cho biết, gia đình rất tự hào, hãnh diện bởi người thân có hành động dũng cảm, biết sống tốt, dám làm việc tốt giúp đỡ người khác. Được lãnh đạo thành phố, lãnh đạo địa phương về tận gia đình động viên là sự quan tâm rất có ý nghĩa với gia đình và đây sẽ là nguồn động viên lớn để các thành viên tiếp tục sống tốt, có ý nghĩa hơn.

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Nguyễn Lan Hương và Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Quyền thăm cháu bé tại Bệnh viện Nhi trung ương.

Tiếp đó, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Nguyễn Lan Hương và Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Quyền đã vào Bệnh viện Nhi trung ương thăm cháu bé được anh Nguyễn Ngọc Mạnh cứu.

Cháu hiện đang điều trị tại Khoa cấp cứu Bệnh viện Nhi trung ương. Bệnh nhi tỉnh táo, tiếp xúc tốt, tình trạng ổn định. Theo bác sĩ Vũ Mạnh Hoàn, Phó Trưởng khoa Ngoại tổng hợp (Bệnh viện Nhi Trung ương), kết quả chụp X-quang cho thấy, cháu bé bị trật khớp háng bên phải và đã được các bác sĩ chỉnh lại. Các xét nghiệm cận lâm sàng và kết quả chụp cắt lớp chưa thấy dấu hiệu bất thường.

Ân cần thăm hỏi sức khỏe bệnh nhi, đồng chí Nguyễn Lan Hương đã trao tặng 5 triệu đồng trích từ Quỹ Cứu trợ của thành phố chia sẻ với gia đình cháu bé.

Nguyên Hoa

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/992416/trao-thu-khen-bang-khen-cua-lanh-dao-thanh-pho-ha-noi-cho-anh-nguyen-ngoc-manh