Trao thưởng cho 2 nhân viên gác chắn dũng cảm cứu người

Sáng 13-2, Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Đồng Nai Trịnh Tuấn Liêm và lãnh đạo Công ty cổ phần đường sắt Sài Gòn đã đến gác chắn đường sắt trên đường Nguyễn Thành Phương thuộc địa phận phường Thống Nhất, TP Biên Hòa (Đồng Nai) khen thưởng đột xuất chị Đỗ Thị Lan và chị Nguyễn Thị Minh, là hai nhân viên đường sắt đã dũng cảm cứu người...

Cùng dự có lãnh đạo Ban An toàn giao thông tỉnh Đồng Nai và Công ty CP đường sắt Sài Gòn đã biểu dương tinh thần dũng cảm, cứu người của hai nhân viên Đỗ Thị Lan và Nguyễn Thị Minh, đây là tấm gương để nhân viên gác chắn nói riêng và cán bộ, nhân viên công ty nói chung học tập, noi theo trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Hai nhân viên gác chắn được khen thưởng.

Hai nhân viên gác chắn được khen thưởng.

Trước đó, vào lúc 8 giờ 15, ngày 12-2 trong khi đang làm nhiệm vụ gác chắn tàu tại trạm gác chắn đường sắt trên đường Nguyễn Thành Phương, TP Biên Hòa hai nhân viên đường sắt là Đỗ Thị Lan và Nguyễn Thị Minh đã phát hiện một bà cụ bất ngờ đi vào khu vực gắc chắn barier đã đóng.

Do tàu tới gần bà cụ đã hoảng sợ và vấp ngã giữa đường ray khi tàu lưu thông hướng Hà Nội - Sài Gòn đang lao tới với tốc độ nhanh cách cụ bà vấp ngã khoảng 30 mét. Bằng sự dũng cảm 2 nhân viên trên đã kịp thời băng ra kéo bà cụ ra khỏi đường ray và thoát chết trong gang tấc.

Ngọc Sơn

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/xa-hoi/trao-thuong-cho-2-nhan-vien-gac-chan-dung-cam-cuu-nguoi-532670/