Trao thưởng thành tích điều tra làm rõ 2 vụ án giết người ở Hưng Yên

Chiều ngày 9-11, Công an tỉnh Hưng Yên đã tổ chức lễ trao thưởng cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong điều tra, khám phá nhanh 2 vụ án giết người xảy ra ngày 5-11 tại xã Phù Ủng, huyện Ân Thi và thị trấn Trần Cao, huyện Phù Cừ.

Trước đó, vào khoảng 19h ngày 5-11, người dân phát hiện tại khu vực bờ sông Cửu Yên thuộc địa phận thôn Phù Ủng, xã Phù Ủng, huyện Ân Thi có nam giới chết trong tư thế nằm ngửa, cạnh đó có chiếc xe mô tô Honda BKS: 89K1-104.52.

Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên tặng Bằng khen cho các tập thể phá 2 vụ án giết người ở Hưng Yên

Ngay sau khi nhận được tin báo, phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp với Công an huyện Ân Thi và các đơn vị nghiệp vụ tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Nạn nhân được xác định là ông Đào Văn Phúc, 72 tuổi, thôn 12, xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang chết do bị ngạt nước.

Sau hai ngày tích cực điều tra, lực lượng chức năng đã làm rõ hung thủ gây án là Đỗ Xuân Chứ, 31 tuổi, trú tại thôn Từ Hồ, xã Yên Phú, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên. Qua đấu tranh, đối tượng khai nhận biết ông Phúc có số tiền khoảng 20 triệu đồng được dùng để đi mua trâu nên đã dã man thực hiện hành vi giết ông Phúc để cướp tiền.

Khoảng 20h cùng ngày, tại thôn Cao Xá, thị trấn Trần Cao, huyện Phù Cừ tiếp tục xảy ra vụ án nghiêm trọng. Nạn nhân là bà Nguyễn Thị Tân, 66 tuổi, trú tại 96 phố Hòa Bình, thôn Cao Xá, thị trấn Trần Cao, huyện Phù Cừ bị hung thủ đâm nhiều nhát dao gây tử vong; ông Bùi Ngọc Đắc, 74 tuổi (hàng xóm nạn nhân) nghe tiếng kêu cứu đã chạy sang trợ giúp thì bị đối tượng dùng dao đâm bị thương phải đi cấp cứu.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp với Công an huyện Phù Cừ và các đơn vị liên quan nhanh chóng tiến hành điều tra, truy tìm hung thủ.

Giám đốc Công an tỉnh cũng đã thưởng nóng cho 3 đơn vị trên mỗi đơn vị 10 triệu đồng.

Đến sáng ngày 6-11, lực lượng chức năng đã bắt giữ Đoàn Hữu Khơi, 17 tuổi, trú tại số nhà 93, phố Hòa Bình, thị trấn Trần Cao, huyện Phù Cừ (là hàng xóm của các nạn nhân) là thủ phạm của vụ án.

Trước những thành tích và chiến công xuất sắc của các đơn vị tham gia điều tra khám phá nhanh các vụ án giết người xảy ra trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên đã quyết định tặng Bằng khen cho phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh, Công an huyện Phù Cừ, Công an huyện Ân Thi, đồng thời trao thưởng cho 3 đơn vị này mỗi đơn vị 20 triệu đồng. Tại lễ trao thưởng, Giám đốc Công an tỉnh cũng đã thưởng nóng cho 3 đơn vị trên mỗi đơn vị 10 triệu đồng./.

Thùy Hương - Trung Nghĩa

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/cong-an/trao-thuong-thanh-tich-pha-2-vu-an-giet-nguoi-o-hung-yen-519320/