Trao tiền hỗ trợ cán bộ, chiến sỹ tham gia phòng chống cháy rừng

Nhằm kịp thời động viên các cán bộ, chiến sỹ Công an nhiều ngày liền chiến đấu với 'giặc lửa' để cứu rừng Hồng Lĩnh, ngày 3-7, đại diện Báo Công an nhân dân đã đến trao 30 triệu đồng hỗ trợ cho lực lượng Công an huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh.

Số tiền trên là phần quà “tiếp sức” của Công ty cổ phần DKRA Việt Nam (ở Thành phố Hồ Chí Minh) phối hợp với Báo Công an nhân dân trao tặng.

Được biết, trong vụ cháy rừng lịch sử ở núi Hồng Lĩnh, Công an huyện Nghi Xuân đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện gồm: 100% cán bộ, chiến sỹ của đơn vị; 56 xe ô tô của đơn vị, tổ chức, cá nhân trên địa bàn; 1 máy thổi; 1 máy cưa, 150 cào cuốc, dao, rựa, 150 đèn pin…phối hợp cùng với các lực lượng khác và nhân dân địa phương tích cực dập lửa cứu rừng.

 Phóng viên Báo Công an nhân dân trao 30 triệu đồng của các đơn vị hỗ trợ, động viên Công an huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh.

Phóng viên Báo Công an nhân dân trao 30 triệu đồng của các đơn vị hỗ trợ, động viên Công an huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh.

Bên cạnh nhiều cán bộ, chiến sỹ thức trắng đêm cứu rừng, Công an Nghi Xuân cũng đã cắt cử 75 cán bộ, chiến sỹ xuống giúp dân ở dưới chân núi Hồng Lĩnh di dời tài sản đến nơi an toàn…

Do trời nắng gắt, gió phơn Tây Nam thổi mạnh, ngọn lửa bùng phát ở nhiều điểm trên dãy núi Hồng Lĩnh, Công an huyện Nghi Xuân đã không quản ngại khó khăn, vất vả, mệt nhọc, tập trung quân số, gắng mình hết sức cùng các lực lượng khác báo động sơ tán dân trong đêm, đồng thời tạo đường băng rộng trên 20m dài hàng km để không chế đám cháy.

Địa hình nơi xảy ra cháy đèo dốc, đá trơn trượt, nhiều cán bộ, chiến sỹ bị trầy xước, bỏng rát nhưng tất cả đều cố gắng hết sức để dập tắt ngọn lửa.

Nhận món quà ý nghĩa từ Phóng viên Báo Công an nhân dân trao tặng cho cán bộ, chiến sỹ của đơn vị, Thượng tá Nguyễn Quang Thành-Trưởng Công an huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh đã cảm ơn và xúc động trước sự động viên, hỗ trợ kịp thời của Công ty cổ phần DKRA Việt Nam và Báo Công an nhân dân.

Theo Thượng tá Thành, cán bộ, chiến sỹ sau mấy ngày chiến đấu với “giặc lửa” để cứu rừng, nay vừa về đơn vị lại nhận được quà động viên thế này nên anh em rất vui, xem đây như một trong những nguồn động viên, khích lệ để cán bộ, chiến sỹ của đơn vị luôn trau dồi đạo đức, tác phong, học tập rèn luyện quán triệt tốt phương châm hành động “Vì nước quên thân vì dân phục vụ”.

Ông Phạm Lâm-Chủ tịch HĐQT-Tổng Giám đốc Công ty cổ phần DKRA Việt Nam cho biết: Qua theo dõi phản ánh từ báo chí về vụ cháy rừng ở núi Hồng Lĩnh, tập thể lãnh đạo, nhân viên của công ty DKRA cảm nhận được phần nào sự nguy hiểm, vất vả của các chiến sỹ Công an nhân dân phối hợp cùng nhân dân và các lực lượng khác tham gia chiến đấu, nỗ lực sớm cô lập, dập tắt được ngọn lửa để cứu từng khoảnh rừng, từng gốc cây…

Món quà gửi đến cán bộ, chiến sỹ Công an huyện Nghi Xuân tuy nhỏ nhưng đó là sự cảm phục, biết ơn của DKRA chúng tôi đối với những người chiến sỹ Công an ngày đêm xông pha lên phía trước, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân và sự an toàn của xã hội.

Sông Lam

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/hoat-dong-ll-cand/trao-tien-ho-tro-can-bo-chien-sy-tham-gia-phong-chong-chay-rung-551916/