Trao trả 126 công dân Việt Nam xuất cảnh trái phép và 1 đối tượng truy nã

Lực lượng chức năng của Trung Quốc đã trao trả 126 trường hợp công dân xuất cảnh trái phép và 1 đối tượng truy nã cho Việt Nam tại cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị, huyện Cao Lộc và cửa khẩu Chi Ma, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn.

Ngày 21/6, tại Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị, Công an tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị tiếp nhận 105 công dân Việt Nam xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc với nhiều mục đích khác nhau, trong đó, chủ yếu sang lao động, tìm kiếm việc làm. Sau khi tiếp nhận số công dân trên, lực lượng chức năng đã hoàn tất các thủ tục giấy tờ và tạo điều kiện để công dân trở về quê.

Tiếp nhận công dân Việt Nam xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc. Ảnh: Công an tỉnh Lạng Sơn cung cấp

Cùng ngày, lực lượng Bộ đội Biên phòng Lạng Sơn đã bàn giao cho Công an tỉnh Lạng Sơn đối tượng có lệnh truy nã là Nguyễn Tiến Hậu (SN 1992, trú tại huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh), do Công an huyện Quế Võ ra Quyết định truy nã ngày 12/11/2018 về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Công an tỉnh Lạng Sơn đã hoàn tất các thủ tục hồ sơ tiến hành bàn giao đối tượng Nguyễn Tiến Hậu cho Công an tỉnh Bắc Ninh để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Công an Lạng Sơn tiếp nhận đối tượng truy nã Nguyễn Tiến Hậu. Ảnh: Công an Lạng Sơn cung cấp

Sau đó, ngày 22/6, tại cửa khẩu Chi Ma, Công an tỉnh Lạng Sơn tiếp tục phối hợp với Đồn Biên phòng cửa khẩu Chi Ma tiếp nhận 21 công dân Việt Nam xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc và cũng đã hoàn tất các thủ tục giấy tờ để tạo điều kiện cho họ trở về địa phương làm ăn và ổn định cuộc sống.

Vũ Lâm

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/van-hoa-xa-hoi/doi-song-xa-hoi/trao-tra-126-cong-dan-viet-nam-xuat-canh-trai-phep-va-1-doi-tuong-truy-na-124496.html