Trao trả lại 70 triệu đồng cho du khách Hàn Quốc

Nhân viên thuộc Khu Du lịch thắng cảnh Ngũ Hành Sơn đã trao trả cho du khách hơn 70 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều giấy tờ quan trọng.

Thông tin ban đầu, Anh Nguyễn Pháp (nhân viên việc tại Khu Du lịch thắng cảnh Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng) phát hiện một chiếc ví nữ ở trên ghế đá của khu danh thắng.

Biết là đồ của du khách để quên, chờ một lúc mà không thấy ai tới nhận, anh Pháp đã giao lại cho ban quản lý tiến hành mở ví kiểm tra tài sản và tìm thông tin liên lạc. Bên trong có 70 triệu đồng tiền mặt (tiền USD và won), hộ chiếu và nhiều giấy tờ cá nhân mang tên Mi Kyeong (quốc tịch Hàn Quốc).

 Nhân viên BQL trao lại tài sản để quên cho nữ du khách. (Ảnh: BQL)

Nhân viên BQL trao lại tài sản để quên cho nữ du khách. (Ảnh: BQL)

Ngay sau đó, ban quản lý danh thắng đã liên hệ các đoàn lữ hành, phát thông tin trên hệ thống loa thông báo và nhờ Phòng quản lý xuất nhập cảnh Công an TP.Đà Nãng hỗ trợ tìm kiếm du khách. Sau đó, bà Mi Kyeong đang trên đường vào TP.Hội An (Quảng Nam) biết được thông tin đã quay lại nhận tài sản của mình.

Được biết, từ đầu năm 2018 đến nay, Ban quản lý Khu du lịch thắng cảnh Ngũ Hành Sơn đã trao trả lại tài sản cho 41 khách bỏ quên.

Lê Tâm

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/van-hoa-xa-hoi/doi-song-xa-hoi/trao-tra-lai-70-trieu-dong-cho-du-khach-han-quoc-62437.html