Trao yêu thương cho người già và trẻ em chùa Diệu Pháp

Ngày 28/6, CQĐD phía Nam Báo Nhân đạo & Đời sống đồng hành cùng các nhà tài trợ đã đến chùa Diệu Pháp (tỉnh Đồng Nai) thăm hỏi và trao tặng quà cho trẻ em, người già neo đơn tại đây.

Trụ trì chùa - Sư cô Huệ Đức chụp hình cùng các nhà tài trợ.

Trụ trì chùa - Sư cô Huệ Đức chụp hình cùng các nhà tài trợ.

Đoàn đã đến thăm hỏi và trao tặng quà cho nhà chùa bao gồm: hơn 300 kg gạo, 5 thùng nước tương, 15 thùng sữa, 40 lít dầu ăn, bánh, kẹo… từ các mạnh thường quân gửi tặng. Bên cạnh đó đoàn còn giúp đỡ, hỗ trợ các vật dụng cần thiết, tiền sinh hoạt phí cá nhân, tiền xe cho một trường hợp đặc biệt là ông Trần Văn Bạc (60 tuổi) quê ở Cà Mau - người già neo đơn không nơi nương tựa về chùa sinh hoạt làm công quả và nương tựa tại chùa.

Chùa Diệu Pháp tọa lạc tại địa chỉ Ấp Tân Cang, xã Phước Tân, Biên Hòa, Đồng Nai.

Chia sẻ với chúng tôi, trụ trì chùa - Sư cô Huệ Đức cho biết: “Chùa Diệu Pháp hiện đang nuôi dưỡng 171 người, trong số trẻ em nuôi dưỡng hiện nay có những cháu bị bại não nằm liệt giường.”

Ông Quốc Cường - Phó trưởng Ban CT-XH CQĐD phía Nam Báo Nhân đạo và Đời sống thăm hỏi, tặng quà các em nhỏ tại chùa.

Chùa Diệu Pháp là nơi nuôi dạy trẻ em mồ côi, khuyết tật, người già neo đơn. Ngoài ra, chùa còn nhận nuôi dưỡng các bà bầu mang thai ngoài ý muốn từ lúc mang thai cho đến lúc sinh nở. Tâm nguyện của trụ trì chùa - Sư cô Huệ Đức mong muốn các em nhỏ có một nơi nương tựa để sinh sống, trưởng thành và thành tài, để có thể tự do bước đi con đường riêng của mình.

Đoàn thăm hỏi sức khỏe các cụ già neo đơn tại chùa.

Vũ Đình Chiến

Nguồn NĐ&ĐS: http://baonhandao.vn/nhan-ai/trao-yeu-thuong-cho-nguoi-gia-va-tre-em-chua-dieu-phap-22050