Trật tự được lập lại ở Sierra Leone, những kẻ cầm đầu vụ bạo loạn bị bắt

Tổng thống Sierra Leone, Julius Maada Bio, cho biết hầu hết những kẻ cầm đầu cuộc tấn công vào doanh trại quân đội ở Thủ đô Freetown vào Chủ nhật đã bị bắt giữ, đồng thời cho biết thêm rằng các hoạt động an ninh và một cuộc điều tra đang diễn ra.

“Chúng tôi sẽ đảm bảo rằng những kẻ có tội phải chịu trách nhiệm”, ông Bio nói trên truyền hình quốc gia. “Với tư cách là Tổng tư lệnh của quốc gia, tôi muốn đảm bảo với tất cả những người cư trú ở Sierra Leone rằng chúng tôi đã vượt qua thử thách này... và sự ổn định đã được lập lại”.

Tổng thống Sierra Leone Julius Maada Bio. Ảnh: AFP

Trước đó, Chính phủ Sierra Leone cho biết lực lượng an ninh đã đẩy lùi "những người lính nổi loạn" cố gắng đột nhập vào một kho vũ khí quân sự ở Freetown vào sáng Chủ nhật.

Lệnh giới nghiêm trên toàn quốc đã được áp đặt sau vụ bạo loạn. Tiếng súng vang lên khắp thành phố khi những kẻ nổi loạn tấn công một nhà tù và đồn cảnh sát. Hiện chưa rõ liệu có bất kỳ thương vong nào trong cuộc tấn công vào doanh trại hay trong vụ nổ súng ở Freetown hôm Chủ nhật hay không.

Bộ trưởng Thông tin Sierra Leone, Chernor Bah, trước đó cho biết lực lượng an ninh đang đạt được tiến bộ trong việc bắt giữ những người liên quan đến vụ tấn công, nhưng không cung cấp thêm thông tin chi tiết.

Một đoạn video trên mạng xã hội cho thấy ba người đàn ông, hai người mặc quân phục và một người mặc thường phục, hai tay bị trói sau lưng ngồi trong một chiếc xe tải quân sự bị bao quanh bởi binh lính.

Bộ trưởng Bah nói rằng các trung tâm giam giữ lớn bao gồm các nhà tù trên đường Pademba đã bị tấn công và các tù nhân được thả bởi những kẻ tấn công không rõ danh tính.

Hiện chưa rõ có bao nhiêu tù nhân đã trốn khỏi cơ sở này. Báo cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết cơ sở này được thiết kế dành cho 324 tù nhân nhưng giam giữ hơn 2.000 người vào năm 2019.

Cơ quan hàng không dân dụng của quốc gia Tây Phi kêu gọi các hãng hàng không sắp xếp lại các chuyến bay sau khi lệnh giới nghiêm được ban bố, khi một người lính ở biên giới với nước láng giềng Guinea nói rằng họ đã được chỉ thị đóng cửa biên giới.

Sierra Leone đã rơi vào căng thẳng kể từ khi ông Bio tái đắc cử vào tháng 6, kết quả bị ứng cử viên đối lập chính bác bỏ và bị các đối tác quốc tế trong đó có Mỹ và Liên minh châu Âu đặt câu hỏi.

Vào tháng 8 năm 2022, ít nhất 21 thường dân và 6 sĩ quan cảnh sát đã thiệt mạng trong các cuộc biểu tình chống chính phủ ở Sierra Leone, quốc gia vẫn đang hồi phục sau cuộc nội chiến 1991-2002 khiến hơn 50.000 người thiệt mạng.

Cộng đồng Kinh tế các Quốc gia Tây Phi đã lên án điều mà họ gọi là nỗ lực của một số cá nhân nhằm "thu thập vũ khí và làm xáo trộn trật tự hiến pháp" ở Sierra Leone. Đã có 8 cuộc đảo chính quân sự ở Tây và Trung Phi kể từ năm 2020.

Mai Anh (theo Reuters)

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/trat-tu-duoc-lap-lai-o-sierra-leone-nhung-ke-cam-dau-vu-bao-loan-bi-bat-post274144.html