'Trâu bò cõng phí'… Chuyện 'lạ đời' nhưng không lạ ở xứ Thanh

Việc tự ý đặt ra các khoản thu vô lý, trái với quy định nhà nước không phải lần đầu xảy ra ở Thanh Hóa. Tuy nhiên, việc thu phí cỏ cho trâu bò khi thả ra đồng ở xã Thiệu Dương đang khiến nhiều người tỏ ra bức xúc và khó hiểu bởi nó được diễn ra ở ngay thành phố Thanh Hóa, nơi luôn hô cao khẩu hiệu 'đô thị văn minh, công dân thân thiện'.

Trước đây đã từng có những chuyện ngược đời về các khoản thu vô lý tại các xã trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Như việc: những đứa trẻ mới sinh ra đã phải đóng hàng loạt các loại quỹ từ thôn đến xã (tại huyện Hậu Lộc); Việc hộ nghèo vì nợ các khoản thu mà bị tước hộ nghèo; có gia đình chưa có tiền đóng thuế bị xã tịch thu...chiếc giường ngủ duy nhất (tại huyện Nông Cống)…Giờ đây đến lượt người nông dân tại xã Thiệu Dương, thành phố Thanh Hóa bị “đè đầu” để thu tiền phí cỏ cho trâu bò mỗi khi ra đồng.

Hai mẹ con chị Toàn (Trường Sơn, Nông Cống) bên chiếc giường từng bị cán bộ xã tịch thu

Trước đó, một số trường hợp thu phí vô lý, trái qui định tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã bị xử phạt và yêu cầu trả lại toàn bộ số tiền đã thu cho người dân. Tuy nhiên, mới đây tại xã Thiệu Dương , thành phố Thanh Hóa (Thanh Hóa) lại xuất hiện một loại phí mới là “phí chăn thả trâu bò” do Hợp tác xã (HTX) Minh Anh (xã Thiệu Dương) áp dụng đối với những hộ gia đình đang chăn nuôi trâu bò tại đây.

Người nông dân bất an khi phải nộp cả phí ăn cỏ cho trâu bò

Theo phản ánh của người dân xã Thiệu Dương (TP Thanh Hóa), mỗi hộ dân có nuôi trâu, bò trên địa bàn xã muốn chăn thả trâu bò ngoài đồng buộc phải nộp một khoản phí vô lí được gọi là “phí đồng cỏ và thế chấp chăn thả gia súc, gia cầm”.

Mặc dù người dân bất bình và phản đối nhưng vẫn phải tuân theo. Bởi lẽ: “Nếu nhà nào không tuân theo, HTX sẽ cấm chăn thả trâu, bò ra ngoài đồng cỏ. Nhà nào muốn nuôi phải nhốt trong nhà chứ không được thả ra gặm cỏ ngoài đồng”, một người dân bức xúc phản ánh.

Việc thu phí này do HTX dịch vụ Minh Anh (xã Thiệu Dương) đứng ra thực hiện. Cụ thể, mức phí đồng cỏ là 100.000 đồng/con/năm; thế chấp tiền chăn thả gia súc, gia cầm thu theo từng mức độ khác nhau. Hộ có 1 đến 3 con trâu, bò thu 300.000 đồng; từ 3 đến 5 con, mức thu 500.000 đồng; từ 5 đến 10 con thu 1.000.000 đồng và hộ từ 10 con trở lên thu 2.000.000 đồng. Mặc dù việc tự ý lập ra các khoản thu vô lý, không có trong quy định nhà nước không phải là hiếm và thường chỉ xảy ra ở những nơi vùng sâu vùng xa, nơi người dân có trình độ dân trí thấp. Nhưng sự việc lần này lại xảy ra ngay giữa thành phố Thanh Hóa, nơi đô thị văn minh và phát triển. Khiến nhiều người thắc mắc và đặt ra câu hỏi: "Tại sao HTX Minh Anh tự ý thu vô lý như thế mà chính quyền từ xã, phường đến thành phố đều không biết, hay họ biết nhưng làm ngơ", “Tại sao chỉ đến khi báo chí phát hiện và phản ánh thì chính quyền địa phương mới có quyết định dừng và yêu cầu trả lại tiền cho người dân…"

Thiết nghĩ, sự việc thu phí cả trâu bò ở xã Thiệu Dương, thành phố Thanh Hóa cần phải được làm rõ trách nhiệm thuộc về ai, chứ không nên chỉ dừng lại ở việc "trả lại tiền là xong". Bởi nó rất dễ trở thành tiền lệ xấu, gây mất niềm tin nơi người dân và cũng là để các cơ quan chức năng nhìn lại cách quản lý của mình tránh xảy ra trường hợp tương tự ở các địa phương khác

Hoàng Huy

Nguồn PL&XH: http://phapluatxahoi.vn/trau-bo-cong-phi-chuyen-la-doi-nhung-khong-la-o-xu-thanh-114210.html