Trâu nặng 500kg bị trộm xẻ thịt chỉ chừa 'bộ lòng'

Một con trâu nặng 500kg được chủ phát hiện bị trộm xẻ thịt cách ruộng lúa nhà khoảng 100m.

Hiện trường con trâu của ông Đoàn Văn Phương bị trộm giết, xẻ thịt ngoài đồng - Ảnh: TRẦN THANH PHONG

Chiều 13.8, Công an xã Minh Diệu, H.Hòa Bình (Bạc Liêu) cho biết đang điều tra, làm rõ vụ người dân trình báo bị kẻ gian trộm một con trâu rồi đem ra đồng giết, xẻ thịt.

Theo thông tin từ công an, sáng 12.8, ông Đoàn Văn Phương (53 tuổi, ở ấp 21, xã Minh Diệu, H.Hòa Bình) ra chuồng nuôi trâu sau nhà kiểm tra thì phát hiện bị mất trộm một con trâu nặng khoảng 500 kg.

Ông Phương lần theo dấu chân để lại hiện trường thì phát hiện con trâu của mình bị giết chết và xẻ thịt ở ruộng lúa cách nhà ông Phương khoảng 100 m.

Tại hiện trường, con trâu bị giết mổ lấy đi hết phần thịt, đầu, 4 chân, chỉ để lại một phần sườn và một phần lòng. Ngoài ra, một góc ruộng lúa bị kẻ gian giậm nát, gây đổ ngã.

Ông Phương nói, những nghi can trộm trâu rất táo tợn, giết mổ trâu dã man.

Sau khi vụ việc xảy ra, Công an xã Minh Diệu đến bảo vệ hiện trường, đồng thời phối hợp với Công an H.Hòa Bình xác minh, điều tra làm rõ.

Trần Thanh Phong

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/trau-nang-500kg-bi-trom-xe-thit-chi-chua-bo-long-992751.html