Trảy hội, du xuân miền đất Cố đô

Những ngày Tết nguyên đán thời tiết đẹp ! Ninh Bình nắng vàng, gió thổi man mát là điều kiện lý tưởng để những đoàn khách du lịch xa gần hào hứng về du xuân ở các khu điểm du lịch nổi tiếng miền đất Cố đô sớm hơn nhiều năm. Phóng viên Báo Ninh Bình đã ghi lại không khí đón xuân ở một vài điểm du lịch nổi tiếng trên địa bàn tỉnh.

Du khách Đài Loan đến thăm thung lũng hoa Bái Đính dịp đầu xuân.

Bến thuyền Tràng An nhộn nhịp khách gần xa xuống thuyền thưởng ngoạn cảnh đẹp Di sản văn hóa, thiên nhiên thế giới Tràng An.

Từng đoàn du khách ngoại quốc chọn hình thức di chuyển bằng xe đạp đi từ Khu di tích Cố đô Hoa Lư lên núi Bái Đính.

Khá đông du khách đến vãn cảnh, dâng hương ở đền Vực Vông, thôn Chi Phong, xã Trường Yên.

Khu du lịch Hang Múa thu hút đông khách đến trải nghiệm. Ảnh: PV

Nhiều bạn trẻ trải nghiệm leo núi ngắm cảnh tại Hang Múa. Ảnh: PV

Trong những ngày đầu xuân Kỷ Hợi, du khách đến vãn cảnh chùa, lễ Phật ở ngôi chùa Bái Đính nổi tiếng còn có dịp được trải nghiệm Lễ hội hoa Xuân lần đầu tiên được tổ chức.

Những gian hàng trò chơi dân gian “Tò he Việt”, “chợ Việt”... hấp dẫn, thu hút du khách.

Xin chữ đầu năm- việc làm ý nghĩa được nhiều người hưởng ứng.

Các điểm du lịch trở thành địa điểm "checkin" của nhiều người.

Nhiều loài hoa lan được trưng bày tại Thung lũng hoa Bái Đính.

Minh Đường

Nguồn Ninh Bình: http://baoninhbinh.org.vn/traoy-h%E1%BB%8Di-du-xuan-mi%C3%A8n-d%C3%A1t-co-do-2019020707184466p3c23.htm