Trẻ bị bỏ rơi

Hiện bé trai đã được bàn giao cho Trạm y tế xã Mỹ Sơn chăm sóc.

Hiện bé trai đã được bàn giao cho Trạm y tế xã Mỹ Sơn chăm sóc.

Ngày 13-8, UBND xã Mỹ Sơn, H. Đô Lương (Nghệ An) cho biết đang làm các thủ tục theo quy định để tìm thân nhân cho cháu bé khoảng 7 tháng tuổi bị bỏ rơi trên địa bàn. Khoảng 4 giờ 30 ngày 12-8, anh Dương Bá Hồng (trú xã Trung Sơn, H. Đô Lương) đi qua bãi đậu xe ở khu vực Tượng đài Chiến thắng sát QL46 (thuộc xã Mỹ Sơn, H. Đô Lương) thì nghe tiếng trẻ nhỏ khóc nên dừng lại tìm kiếm. Anh Hồng phát hiện một bé trai khoảng 7 tháng tuổi bị bỏ rơi, bên cạnh là 1 tờ giấy ghi "nhờ người nuôi dưỡng", 1 phong bì có 1 triệu đồng, 1 ba lô màu đỏ đựng quần, áo, khăn, bình sữa... Anh Hồng liền báo chính quyền xã Mỹ Sơn đến tiếp nhận cháu bé để chăm sóc.

D.H

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/120_210926_tre-bi-bo-roi.aspx