Trẻ bị dị ứng thời tiết cần kiêng gì để nhanh chóng khỏi bệnh?

Dị ứng thời tiết là tình trạng không quá gây nguy hiểm nhưng lại khiến trẻ luôn cảm thấy ngứa ngáy, khó chịu. Do vậy, bố mẹ cần kiêng khem cho bé đúng cách để mau hết bệnh.

Dị ứng thời tiết là căn bệnh rất thường gặp nhưng hiện tại vẫn chưa có loại thuốc nào điều trị dứt điểm tình trạng này. Hơn nữa, bệnh sẽ tái đi tái lại nhiều lần. Theo đó, khi trẻ bị dị ứng thời tiết thì trên da sẽ xuất hiện những vết mụn nhỏ màu hồng, ướt và gây ngứa ngáy, khó chịu.

Bên cạnh các tác nhân gây bệnh từ thời tiết, phấn hoa, bụi bẩn, lông động vật,... thì bệnh còn liên quan đến chế độ dinh dưỡng và thuốc men.

Khi trẻ bị dị ứng thời tiết thì cần chú ý tới chế độ ăn uống và phải kiêng kỵ một số loại thực phẩm có thể khiến tình trạng bệnh trở nên nghiêm trọng hơn. (Ảnh minh họa: Internet)

Do đó, khi trẻ thường xuyên bị dị ứng thời tiết thì phải tuyệt đối tuân theo chỉ định của bác sĩ chuyên khoa. Đồng thời, việc kiêng khem đúng cách sẽ đóng góp một phần không hề nhỏ, giúp tình trạng của bé không trầm trọng thêm. Vậy khi bị dị ứng thời tiết, trẻ cần kiêng những gì?

Một số loại hạt và trái cây tươi

Từ trước tới nay, các loại hạt và trái cây tươi luôn chứa nguồn dưỡng chất cũng như vitamin rất tốt, góp phần tăng sức đề kháng cho cơ thể. Tuy nhiên, trong đó lại có một số loại hạt và trái cây khiến tình trạng dị ứng thời tiết ở trẻ trở nên nặng hơn như: Táo, kiwi, hạnh nhân, hạt phỉ,...

Một số loại hải sản, thức ăn nhiều đạm

Theo một số nghiên cứu, trong hải sản thường chứa một số loại protein khiến hiện tượng dị ứng thời tiết ở trẻ trở nên nghiêm trọng hơn. Cụ thể, chúng có thể khiến trẻ bị sưng phù toàn thân nặng hơn, nổi mẩn đỏ toàn thân, khó thở,... Bên cạnh đó, bố mẹ cũng cần thận trọng khi cho con sử dụng các loại thực phẩm như trứng, bơ, sữa,... vì chúng rất dễ gây kích ứng, gây ảnh hưởng đến tình trạng dị ứng thời tiết ở trẻ.

Các loại hải sản có thể khiến tình trạng dị ứng của trẻ trầm trọng hơn. (Ảnh minh họa: Internet)

Không cho trẻ mặc quần áo quá chật

Khi bị dị ứng thời tiết, nếu trẻ mặc quần áo quá chật sẽ khiến vải cọ xát vào các vết mẩn ngứa khiến tình trạng bệnh trở nên nghiêm trọng hơn. Không chỉ vậy, nếu các vết cọ xát quá mạnh sẽ gây ra các vết trầy xước, làm tăng nguy cơ nhiễm trùng da ở trẻ.

Hạn chế cho trẻ tiếp xúc với những môi trường độc hại

Bố mẹ nên tránh cho con tiếp xúc với bất kỳ tác nhân độc hại bên ngoài nào như khói, bụi, nắng, mưa,... để không làm tình trạng dị ứng thời tiết ở trẻ trở nên trầm trọng hơn.

Bên cạnh đó, không nên cho trẻ tiếp xúc với gió lạnh bởi điều đó sẽ khiến da trẻ trở nên khô, ngứa ngáy hơn. Theo đó, khi ngứa, trẻ càng gãi thì thì các vết mẩn ngứa sẽ nhanh chóng lan rộng toàn thân. Tốt nhất mẹ nên dùng áo khoác rộng, cản gió tốt và quấn thêm khăn choàng cổ khi cho trẻ đi ra ngoài.

Dùng thuốc theo đúng chỉ định của bác sĩ

Khi trẻ bị dị ứng, mẹ tuyệt đối không tự ý mua thuốc cho trẻ uống mà nên đưa bé đến gặp bác sĩ da liễu để được tư vấn các loại thuốc uống, thuốc bôi phù hợp nhất.

Ngoài ra, cần tăng sức đề kháng cho trẻ bằng cách bổ sung vitamin qua các loại trái cây như cam, bưởi, dưa hấu… và tiêm phòng cúm.

Nam Phong

Nguồn PNSK: http://phunusuckhoe.vn/tre-bi-di-ung-thoi-tiet-can-kieng-gi-de-nhanh-chong-khoi-benh-c21a296961.html