Trẻ em hào hứng trải nghiệm trở thành Cảnh sát PCCC

Sáng ngày 12-7, các em học sinh được trải nghiệm làm lính chữa cháy tham gia mô phỏng công tác Phòng cháy chữa cháy-Cứu nạn cứu hộ bằng các phương tiện chuyên dụng.

Trẻ em trải nghiệm trở thành lính chữa cháy

Sáng ngày 12-7, tại sân trường THCH Trưng Vương (phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội), Công an quận Hoàn Kiếm phối hợp với UBND các phường Hàng Bài, Phan Chu Trinh, Lý Thái Tổ, Hàng Mã tổ chức chương trình trải nghiệm “Chúng em là lính cứu hỏa” cho các em thiếu nhi, học sinh.

Sáng ngày 12-7, tại sân trường THCH Trưng Vương (phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội), Công an quận Hoàn Kiếm phối hợp với UBND các phường Hàng Bài, Phan Chu Trinh, Lý Thái Tổ, Hàng Mã tổ chức chương trình trải nghiệm “Chúng em là lính cứu hỏa” cho các em thiếu nhi, học sinh.

Đây là hoạt động nhằm nâng cao nhận thức và kỹ năng Phòng cháy chữa cháy-Cứu nạn cứu hộ cho học sinh, sinh viên trên địa bàn trong dịp hè cũng như mang đến một mùa hè bổ ích cho các em thanh thiếu nhi.

Theo đó, khu vực sân trường THCS Trưng Vương được chia thành các khu vực tham quan trưng bày hình ảnh hoạt động về PCCC-CNCH, khu vực thoát nạn bằng xe thang, dây hạ chậm, khu vực trải nghiệm sơ cấp cứu y tế, khu vực sử dụng bình chữa cháy dập bình gas, khay xăng, sử dụng vòi chữa cháy, bình thở của lực lượng Cảnh sát PCCC chuyên nghiệp, khu vực vui chơi chữa cháy, cứu tài sản.

Tại đây, các em nhỏ sẽ đi tham quan và nghe giới thiệu về công tác PCCC.

Các em nhỏ sẽ được trực tiếp hóa thân thành lính chữa cháy tiến hành cứu hộ cứu nạn bằng bằng xe thang trên độ cao 5 m.

Các lính chữa cháy mô phỏng đưa các nạn nhân mắc kẹt trong vụ cháy thoát hiểm bằng xe thang.

Chương trình nhận được sự ủng hộ lớn từ các em nhỏ và phụ huynh. Rất đông các em nhỏ háo hức xếp hàng để trực tiếp trải nghiệm trở thành lính phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn.

Lực lượng PCCC mô phỏng cứu hộ cứu nạn bằng dây hạ chậm.

Các em nhỏ được mặc trang phục của người lính chữa cháy khi đi làm nhiệm vụ.

Lính chữa cháy giới thiệu tới các em nhỏ các thiết bị phục vụ công tác phòng cháy chữa cháy chuyên dụng.

Các em nhỏ thích thú trải nghiệm đeo mặt nạ phòng độc tại khu vực sử dụng bình thở của lực lượng Cảnh sát PCCC.

Chị Trương Mỹ Hạnh (quận Cầu Giấy) chia sẻ: "Đây là hoạt động rất có ý nghĩa và thực tế do các lực lượng chuyên nghiệp thực hiện mô phỏng và hướng dẫn cụ thể, từ đó các em nhỏ có thể hiểu rõ hơn và sâu hơn về kỹ năng xử lý chữa cháy, cứu nạn cứu hộ khi cháy nổ xảy ra".

"Buổi trải nghiệm thực sự rất có ý nghĩa, không chỉ giúp các cháu có kiến thức, kỹ năng cơ bản để xử lý và thoát nạn khi có cháy, nổ xảy ra, mà từ đó nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi cháu đối với công tác PCCC, đồng thời tạo ra sân chơi vui vẻ, bổ ích và thân thiện cho các cháu"- anh Hoàng Quân (ở Mỹ Đình) chia sẻ.

Các em nhỏ được lực lượng chức năng hướng dẫn thực hành các thao tác sử dụng thiết bị chữa cháy tại chỗ, cách nhận biết và sử dụng bình chữa cháy, xử lý đám cháy từ bình ga, xăng dầu bằng bình khí, bình xịt; thực hành thoát nạn khi có khói, khí độc; hướng dẫn sơ cứu và băng bó khi gặp người bị nạn

Các em nhỏ tỏ rõ sự phấn khích và vui vẻ khi được trở thành người lính chữa cháy

Hữu Hưng

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/thoi-su/tre-em-hao-hung-trai-nghiem-tro-thanh-canh-sat-pccc-2022071210582646.htm