Trẻ mấy tháng tuổi thì đi bơi?

Bơi lội luôn là một môn thể thao tốt cho sức khỏe của tất cả mọi người, với cả người già lẫn trẻ nhỏ. Vậy các mẹ có biết trẻ khi được mấy tháng tuổi thì nên đi bơi không?

Trẻ mấy tháng tuổi thì đi bơi?

Các mẹ có biết trẻ khi được mấy tháng tuổi thì nên cho trẻ đi bơi hay không? Nếu các mẹ còn đang mông lung thì hãy cùng chúng tôi tìm hiểu qua những thông tin ngay dưới đây nhé!

Trẻ mấy tháng tuổi thì đi bơi?

Độ tuổi thích hợp để trẻ đi bơi:

+ Khi trẻ được 6 đến 12 tháng tuổi và nước đủ ấm thì bạn có thể đưa con đi bơi.Trong trường hợp các mẹ cảm thấy nước hơi lạnh với bạn thì nó sẽ là quá lạnh đối với con bạn nên các mẹ cũng nên chú ý nhé!

+ Vì trẻ còn đang ẵm ngửa không thể tự điều chỉnh nhiệt độ cơ thể để thích nghi với môi trường nước, vậy nên cho đến khi trẻ được 6 đến 12 tháng tuổi và nước đủ ấm nhé. Bể bơi ít nhất phải có nhiệt độ là khoảng 28oC - 30oC là thích hợp nhất với trẻ. Nếu thấy cháu có biểu hiện run run thì không cho trẻ bơi tiếp nữa.

Một số chú ý khi cho trẻ đi bơi

+ Nước quá nóng cũng có hại cho trẻ. Không chỉ nước ở bể bơi mà khi tắm cho cháu ở trong chậu, nếu nước nóng hơn 40oC thì không cho trẻ tiếp xúc nữa, trừ khi bé đã được 5 tuổi.

+ Nếu trẻ đã đủ tuổi để có thể đi bơi thì bạn luôn phải trông chừng một cách cẩn thận, giữ khoảng cách an toàn với những đứa trẻ khác. Không để nước ngập sâu quá so với cơ thể trẻ khi đứng bởi nếu trẻ uống quá nhiều nước hoặc bị sặc nước dễ dẫn đến đuối nước hoặc gây tổn thương sức khỏe của cháu.

+ Chọn loại quần áo bơi với chất liệu phù hợp được khuyên dùng cho trẻ, tránh mặc đồ quá rộng cũng như quá chật thít chặt lấy người bé.

Trẻ mấy tháng tuổi thì đi bơi?

Một số lưu ý khi cho trẻ đi bơi

+ Cả ba lẫn mẹ nên tham gia khóa học bơi cơ bản.

+ Nếu trẻ 3 tuổi đã có thể tham gia lớp học bơi, nhưng nên nhận được sự gửi gắm với huấn luyện viên dạy bơi, tốt nhất ba mẹ nên ở cạnh lúc con học để bảo đảm an toàn.

+ Khi cho bé tiếp xúc với nước hồ bơi lần đầu, không vội vàng, từ từ và kiên nhẫn để tránh tạo cảm giác sợ hãi cho trẻ.

+ Nếu trẻ còn quá nhỏ nên dùng phao đỡ cổ, tránh dùng phao để ngang bụng, vì như thế rất nguy hiểm.

+ Luôn quan sát liên tục, không một phút lơ là, bởi tai nạn ngạt nước có thể sẽ xảy ra, dù chỉ cho trẻ bơi trong bồn tắm nhỏ.

+ Giữa trẻ sơ sinh và trẻ tập đi bơi trong phạm vi hai cánh tay của bạn.

+ Ba mẹ nên học cả những phương pháp sơ cấp cứu căn bản.

Hy vọng những thông tin trên đây sẽ giúp ích được nhiều cho các mẹ trong việc chăm sóc các bé nhé!

Nguồn Phụ Nữ Today: http://phunutoday.vn/tre-may-thang-tuoi-thi-di-boi-d143603.html