Trẻ nhỏ hào hứng khám phá văn hóa Anh quốc giữa lòng thủ đô Hà Nội

Nằm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 45 năm thiết lập mối quan hệ ngoại giao Việt Nam – Vương Quốc Anh, Lễ hội Anh quốc - Inspire Me Festival 2018 thu hút được rất động người dân trong đó có những em nhỏ thủ đô tới khám phá.

Diễn ra từ ngày 9 đến 11-11, Lễ hội Anh Quốc là tâm điểm của chuỗi sự kiện InspireMe 2018 với nhiều hoạt động văn hóa phong phú hứa hẹn sẽ mang đến nhiều trải nghiệm thú vị cho khán giả Thủ đô.

Tham gia Lễ hội Anh Quốc, khán giả có cơ hội được hòa mình vào không khí lễ hội Anh quốc ngay giữa lòng thủ đô Hà Nội; được tận hưởng đêm nhạc đặc sắc của Dàn nhạc giao hưởng London; tham gia cuộc thi cover nhạc Anh Music is Great 2018; Gặp gỡ đại diện các trường Đại học danh tiếng của Vương quốc Anh, trải nghiệm hoạt động giáo dục bổ ích và tham dự Ngày hội giáo dục Vương quốc Anh 2018; chiếu phim về những chủ đề nóng hiện nay; Thử sức với các trò chơi như "Tìm kiếm kho báu", “Bảo vệ thiên nhiên hoang dã”; thưởng thức ẩm thực Anh Quốc; chụp hình với tàu điện ngầm, bốt điện thoại, xe buýt hai tầng - đặc sản của Vương quốc Anh…

Đến với lễ hội Anh Quốc vào sáng 10-11, các em nhỏ thủ đô hướng sự chú ý rất nhiều tới những gian hàng về thiên nhiên.

Những câu hỏi về động vật hoang dã cũng chính là những thông điệp mà ban tổ chức lễ hội Anh Quốc muốn mang tới cho người dân thủ đô Hà Nội trong đó có các em nhỏ, những mầm non tương lai của trái đất xinh đẹp.

Tại đây các em được nghe, được tìm hiểu về thiên nhiên hoang dã, sự quan trọng của việc bảo vệ thiên nhiên và gìn giữ môi trường xanh, để bảo vệ sự sống của trái đất.

Cùng với việc tìm hiểu về thiên nhiên và động vật hoang dã. Các em nhỏ thủ đô cũng thực hiện hành động viết lời hứa sẽ bảo vệ thiên nhiên, bảo vệ các loài động vật trên trái đất và dán lên mô hình một chú voi như một lời khẳng định cho lời hứa của mình.

Chú voi mô hình tại gian hàng thiên nhiên hoang dã ở Lễ hội Anh Quốc nhận được rất nhiều mảnh giấy "yêu thương" từ các em nhỏ thủ đô Hà Nội.

Hai em nhỏ với "một chú tê giác" tại Lễ hội Anh Quốc.

Không chỉ được tìm hiểu văn hóa nước Anh, tìm hiểu về thiên nhiên cuộc sống và các loài động vật hoang dã. Các em nhỏ còn được tìm hiểu về thế giới vi sinh vật thông qua những trò chơi ngộ nghĩnh, dễ thương.

Mô hình những loài vi sinh vật quanh chúng ta được chính các em nhỏ "nặn" ra từ đất sét. Các học thú vị này thu hút được rất đông em nhỏ.

Hai em nhỏ lưu lại hình ảnh bên mô hình tàu điện ngầm nước Anh giữa thủ đô Hà Nội.

Nhóm PV

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/chuyen-dong-van-hoa/tre-nho-hao-hung-kham-pha-van-hoa-anh-quoc-giua-long-thu-do-ha-noi-519402/