Trẻ sơ sinh có nhóm máu hiếm bị thiếu máu nặng và suy hô hấp

Chỉ mới hơn 20 ngày tuổi, bệnh nhi L.T.Đ. bị vàng da toàn thân, sốt nhẹ, suy hô hấp và được chẩn đoán bị thiếu máu tan máu do miễn dịch.

Sau nỗ lực huy động người hiến máu, đồng thời xét nghiệm hòa hợp hàng trăm đơn vị nhóm O, Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương đã tìm được người hiến máu phù hợp. Ảnh: Medpagetoday.

Ngày 4/3, Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương cho biết gần đây đơn vị này đã phối hợp với Bệnh viện Nhi Trung ương để điều trị thành công cho bệnh nhi có nhóm máu hiếm nhưng không may mắc thiếu máu tan máu do miễn dịch.

Khi được 20 ngày tuổi, bé L.T.Đ. (sống tại TP Quảng Ninh) bị vàng da vùng mặt và từ từ trở nặng. Đến 22 ngày tuổi, bé bị vàng da toàn thân kèm sốt nhẹ và ho nên được gia đình đưa tới Bệnh viện Sản nhi Quảng Ninh điều trị.

Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhi bị thiếu máu tan máu do miễn dịch, lượng huyết sắc chỉ đạt 59 g/l và nhiễm khuẩn sơ sinh. Tuy nhiên, đơn vị này không có máu phù hợp để truyền nên đã chuyển bé đến Bệnh viện Nhi Trung ương hôm 10/2. Lúc chuyển đi, bé trong tình trạng thiếu máu nặng và suy hô hấp.

Mặc dù làm xét nghiệm giữa máu của bệnh nhi và tất cả đơn vị máu tại Bệnh viện Nhi Trung ương, không có đơn vị máu nào hòa hợp. Do đó, đơn vị này lập tức liên hệ với Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương để hội chẩn tìm nguyên nhân thiếu máu và nỗ lực tìm kiếm đơn vị máu phù hợp cho bé.

"Cả nhà tôi rất hoảng loạn khi hay tin máu của con rất hiếm và chưa tìm được người hiến máu phù hợp", chị Sầm Thị Viện, mẹ bệnh nhi, chia sẻ.

Tình trạng da của trước và sau truyền máu. Ảnh: BVCC.

Tiến sĩ, bác sĩ Hoàng Thị Thanh Nga, Trưởng khoa Huyết thanh học nhóm máu, Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, cho biết: "Bé có nhóm máu O Rh(D) dương, nhóm máu phổ biến ở Việt Nam với khoảng 45% dân số. Nhưng trên thực tế, chúng ta có đến 43 hệ thống nhóm máu với 376 kháng nguyên hồng cầu khác nhau. Máu của bệnh nhi có kháng thể chống lại các kháng nguyên phổ biến nên việc tìm đơn vị máu phù hợp rất khó khăn".

May mắn thay, sau nỗ lực huy động người hiến máu, đồng thời xét nghiệm hòa hợp hàng trăm đơn vị nhóm O, đến chiều 17/2, Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương đã tìm được người hiến máu phù hợp và tách được 3 đơn vị máu nhỏ để phù hợp với trẻ sơ sinh: 2 đơn vị thể tích 100 ml và một đơn vị 50 ml.

Trải qua nhiều ngày điều trị, sức khỏe bé ổn định, không còn tình trạng kích thích do thiếu oxy não và huyết sắc tố cũng cải thiện đáng kể. Cuối cùng, bệnh nhi xuất viện hôm 3/3 và được hẹn tái khám một tuần sau đó.

Nam Giao

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/tre-so-sinh-co-nhom-mau-hiem-bi-thieu-mau-nang-va-suy-ho-hap-post1408935.html