Trẻ sơ sinh rơi ở Linh Đàm: Bé vắn số được sư thầy chùa Linh Đường làm lễ cầu siêu

Sáng sớm 20/10, thầy trụ trì chùa Linh Đường (phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội) làm lễ cầu siêu cho hài nhi vắn số bị rơi từ tầng 31 xuống đất ở chung cư Linh Đàm tối 18/10.

Sáng 20/10, chia sẻ với PV Gia Đình Mới, một cư dân ở tòa HH2 chung cư Linh Đàm (Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết, từ 5h30 sáng 20/10, sư thầy trụ trì chùa Linh Đường đã tổ chức lễ siêu thoát cho em bé sơ sinh bị rơi ở chung cư Linh Đàm.

Lễ cầu siêu được diễn ra tại sân chung cư, nơi em bé bị rơi xuống.

Sư thầy chùa Linh Đường làm lễ cầu siêu cho cháu bé tại sân chung cư Linh Đàm.

Theo nguồn tin riêng của Gia Đình Mới, một gia đình bán hàng trong chung cư Linh Đàm đã mời thầy tới làm lễ để cầu cho linh hồn em bé xấu số siêu thoát, được nương tựa nơi chốn nhà chùa.

Trước đó, tối 18/10, người dân khu chung cư HH Linh Đàm hốt hoảng khi thấy một em bé sơ sinh còn nguyên dây rốn bọc trong túi vải bị rơi xuống sân chung cư, tử vong.

Công an vào cuộc điều tra và phát hiện nữ sinh viên Đinh Thị V. A (21 tuổi), sinh viên trường Đại học Văn hóa sinh con trong nhà vệ sinh và ném con xuống sân chung cư do thấy cháu bé đã chết khi sinh ra.

Hiện, công an vẫn đang tiếp tục điều tra vụ việc.

B.A

Nguồn Gia Đình Mới: https://www.giadinhmoi.vn/tre-so-sinh-roi-o-linh-dam-be-van-so-duoc-su-thay-chua-linh-duong-lam-le-cau-sieu-d14551.html