Trẻ sơ sinh rơi từ tầng 31 chung cư HH Linh Đàm: Nghi phạm không thừa nhận mới sinh nở

Một nữ sinh 21 tuổi bị tình nghi là nguyên nhân khiến cháu bé sơ sinh còn nguyên dây rốn rơi từ tầng cao chung cư xuống đất.

Như Báo Gia đình & Xã hội đã đưa tin, tối 18/10, người dân khu chung cư HH Linh Đàm (Hoàng Mai, Hà Nội) phát hiện 1 trẻ sơ sinh bị rơi từ tầng cao xuống đất. Khi tới gần, mọi người phát hiện cháu bé còn nguyên dây rốn và đã tử vong.

Lực lượng Công an quận Hoàng Mai đã có mặt tại hiện trường để tiến hành làm rõ. Một số thông tin cho hay, đến 00h ngày 19/10, lực lượng chức năng phát hiện ở tầng 31 có nghi vấn.

Cụ thể trong 1 căn hộ có vết máu, đồng thời 1 nữ sinh 21 tuổi cũng được nhìn thấy có vết máu trên quần áo, ở chân.

Hiện trường vụ việc (ảnh tư liệu)

Vào thời điểm đó, nữ sinh này không thừa nhận mới sinh nở, tuy nhiên do thể trạng sức khỏe không tốt nên công an đã đưa người này tới bệnh viện. Đến sáng 19/10, có thông tin sau khi thăm khám đã xác định cô gái 21 tuổi này mới sinh nở.

Được biết cô gái này là sinh viên 1 trường đại học tại Hà Nội, căn hộ chung cư trên được 1 nhóm sinh viên thuê để ở cùng nhau.

Thanh Sơn

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/phap-luat/tre-so-sinh-roi-tu-tang-31-chung-cu-hh-linh-dam-nghi-pham-khong-thua-nhan-moi-sinh-no-20181019114041867.htm