Trẻ THCS ở Hong Kong phải tiêm đủ 3 mũi vaccine để được học trực tiếp

Trẻ mẫu giáo và tiểu học tại Hong Kong (Trung Quốc) không được học cả ngày vì tỷ lệ tiêm chủng thấp, các em cũng chưa thể tự chăm sóc bản thân.

Trong bối cảnh dịch Covid-19 tiếp tục bùng phát tại Hong Kong, các lãnh đạo ngành giáo dục đã điều chỉnh những yêu cầu liên quan vấn đề tiêm chủng. Quy định được áp dụng khi trẻ trở lại trường học vào ngày 1/9, theo SCMP.

Theo yêu cầu mới, các trường THCS chỉ được phép tổ chức học trực tiếp cả ngày khi 90% học sinh được tiêm đủ 3 mũi vaccine trước ngày 1/11. Trước đây, trẻ chỉ cần tiêm đủ 2 mũi.

Quy định tương tự cũng được áp dụng cho học sinh THCS và tiểu học kể từ ngày 1/10 nếu các em muốn tham gia hoạt động ngoại khóa như âm nhạc, thể dục thể thao.

Ngoài ra, những em muốn tham gia các hoạt động "không đeo khẩu trang" như bóng đá, bóng rổ, chơi nhạc cụ cũng phải tiêm đủ 3 mũi vaccine.

 Trẻ THCS phải tiêm đủ 3 mũi để được học trực tiếp cả ngày. Ảnh: Jelly Tse.

Trẻ THCS phải tiêm đủ 3 mũi để được học trực tiếp cả ngày. Ảnh: Jelly Tse.

Các lãnh đạo ngành giáo dục cũng nêu rõ trẻ tiểu học và mẫu giáo không được phép học trực tiếp cả ngày trong giai đoạn dịch bệnh. Nguyên nhân là các em còn nhỏ, chưa có khả năng tự chăm sóc bản thân. Hơn nữa, tỷ lệ tiêm chủng ở nhóm đối tượng 3-11 tuổi còn thấp nên các lãnh đạo lo ngại các bé sẽ bị ảnh hưởng.

Điểm đặc biệt là các trường quốc tế không cần tuân theo loạt quy định mới. Các trường quốc tế cung cấp chương trình giảng dạy riêng nên có thể tự đưa ra dự tính dựa trên nhu cầu của học sinh để đưa ra cách sắp xếp linh hoạt.

Tính đến ngày 31/8, 61,16% trẻ 3-11 tuổi ở Hong Kong được tiêm đủ 2 mũi vaccine, 11,74% trẻ đã được tiêm 3 mũi. Tỷ lệ này ở nhóm trẻ 12-19 tuổi lần lượt là 95,93% và 53,5%.

Đề cập số liệu tiêm chủng hiện tại, ông Tang Fei, Phó chủ tịch Liên đoàn Lao động Giáo dục, tin rằng hầu hết trường THCS sẽ tuân thủ các yêu cầu mới, đồng thời bày tỏ sự lo ngại đối với các trường tiểu học. Hiện nay khoảng 60% trẻ tiểu học mới được tiêm mũi 2, việc yêu cầu trẻ tiêm mũi mới sẽ không khả thi.

Lãnh đạo này cũng nói thêm nhiều phụ huynh có con học tiểu học cũng không quan tâm đến việc học một buổi hay học cả ngày. Chính điều này cản trở việc khuyến khích phụ huynh cho trẻ tiêm chủng.

Dion Chen, Chủ tịch Hội đồng các trường thuộc Chương trình Trợ cấp Trực tiếp tại Hong Kong, cho biết việc các trường THCS đáp ứng quy định mới chỉ còn là vấn đề thời gian.

Ông nói rằng hầu hết trường THCS thuộc hội đồng đã đạt được yêu cầu tiêm đủ 2 mũi. Tuy nhiên, các trường tiểu học rất khó đáp ứng điều tương tự.

"Không phải trường tiểu học nào cũng có nhiều trẻ được tiêm đủ hai mũi", ông Chen nói.

Lý giải cho điều này, ông Chen cho rằng nguyên nhân có thể bắt nguồn từ việc trẻ tiểu học được tiêm vaccine muộn hơn, phụ huynh cũng lo ngại rủi ro nên trì hoãn việc đưa con đi tiêm chủng.

Đầu năm 2022, Hong Kong thông báo trẻ 5-11 sẽ được tiêm vaccine BioNTech, trong khi vaccine dành cho trẻ từ 6 tháng đến 11 tuổi là Sinovac.

Bên cạnh các quy định về vaccine, cơ quan giáo dục Hong Kong cũng kêu gọi tất cả giáo viên, học sinh test nhanh Covid-19 2 ngày trước khi trở lại trường. Riêng học sinh, các em phải test nhanh mỗi ngày và đo nhiệt độ trước khi tới lớp.

Thái An

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/tre-thcs-o-hong-kong-phai-tiem-du-3-mui-vaccine-de-duoc-hoc-truc-tiep-post1351544.html