Trẻ tử vong sau sinh dù trước đó mẹ và thai nhi bình thường

Trước khi nhập viện, sản phụ và thai nhi hoàn toàn bình thường. Do cả mẹ và thai nhẹ cân nên gia đình đề nghị sinh mổ nhưng không được đồng ý. Sau sinh, bé không có dấu hiệu sự sống và tử vong sau vài ngày cấp cứu.

Ngày 28/1, ông Nguyễn Duy Chinh (xã Võng Xuyên, huyện Phúc Thọ, Hà Nội) đã gửi đơn đề nghị cơ quan chức năng làm rõ nguyên nhân khiến thai nhi tử vong khi sinh tại BV Đa khoa Phúc Thọ.

Theo ông Chinh, ngày 23/1, con gái ông là sản phụ Nguyễn Thị Hồng (xã Võng Xuyên) khi mang thai 39 tuần có dấu hiệu sinh nên gia đình đã đưa đến BV Đa khoa Phúc Thọ.

Khi nhập viện, sản phụ chỉ nặng 42kg, xương chậu nhỏ nên gia đình đề nghị bác sĩ mổ sinh để đảm bảo an toàn cho cả mẹ và con. Trước đó 2 tuần, sản phụ đi khám định kỳ và được kết luận thai nhi bình thường nhưng do sản phụ chỉ nặng hơn 40 kg nên bác sĩ tư vấn mổ sinh.

Tuy nhiên, kíp trực tại BV Đa khoa Phúc Thọ vẫn cho rằng sản phụ có thể đẻ thường và tiếp tục theo dõi. Trong quá trình đẻ thường, sản phụ khó sinh. Sau khi sinh, bé có dấu hiệu bất thường nên gia đình đã chuyển lên BV Xanh Pôn rồi chuyển lên BV Nhi TƯ.

Sau 3 ngày điều trị không có kết quả, chiều ngày 27/1, BV Nhi TƯ đã trả bệnh nhi về để gia đình lo hậu sự. Hiện bé đã tử vong.

Gia đình cho rằng, trước khi sinh, thai nhi và sản phụ không có dấu hiệu gì bất thường. Vì vậy, gia đình đề nghị BV có câu trả lời xác đáng về nguyên nhân khiến trẻ sinh ra không có dấu hiệu của sự sống.

BV Đa khoa Phúc Thọ

BV Đa khoa Phúc Thọ

Về vấn đề này, ông Nguyễn Minh Tú, Giám đốc BV Đa khoa Phúc Thọ, xác nhận có sự việc trên.

Theo ông Tú, sản phụ được người nhà đưa vào BV lúc 4h30 ngày 23/1. Sản phụ ngay khi vào viện là chưa vỡ ối. Kíp trực đã căn cứ vào tình hình sức khỏe của thai nhi và sản phụ và quyết định theo dõi để sản phụ đẻ thường. Sau đó, sản phụ kết thúc ca đẻ lúc 12h cùng ngày.

Sau khi sự việc xảy ra, kíp đỡ đẻ cho sản phụ Hồng phải giải trình cụ thể với Ban giám đốc về sự việc. Lãnh đạo BV cũng gửi lời chia buồn tới gia đình sản phụ. Đồng thời, rà soát toàn bộ quá trình theo dõi hồ sơ để sớm tìm ra nguyên nhân và có câu trả lời với gia đình.

Như Ngọc

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/luat-doi/tre-tu-vong-sau-sinh-du-truoc-do-me-va-thai-nhi-binh-thuong-post54994.html