Trẻ vị thành niên mang bầu vì ngờ nghệch về sex

15 tuổi, em Hoàng Thu L. ở phố Kim Mã (Q.Ba Đình, Hà Nội) đã yêu 1 bạn trai ở lớp học thêm tiếng Anh. Bạn trai hơn L. 1 tuổi. Lần ấy, sau giờ tan học ở lớp học thêm, bạn trai tỉ tê rủ L. 'thử' vào nhà nghỉ trên đường Kim Ngưu…

Tại nhà nghỉ, L. thấy họ có để bao cao su ngay trên chiếc hộp ở đầu giường. L. xấu hổ khi cầm nó lên. Khi cô định ngỏ ý muốn hỏi bạn trai xem có nên dùng hay không thì đã thấy bạn gạt đi, rồi ngờ nghệch bảo: “Ngại dùng lắm! Chắc là chúng mình mới thử một tí chút lần đầu thì sẽ không sao đâu”…

Khi thấy sức học của con giảm sút, bị giáo viên phản ánh thì mới là lúc bố mẹ L. té ngửa vì cái bụng của con gái đã lùm lùm. Khi biết chắc mình có bầu, L. và bạn trai sợ nhưng không biết phải tính sao. Để “đối phó”, L. đã buộc bụng thật chặt để che giấu. Khi mẹ L. dẫn con gái đến cơ sở y tế, phát hiện con gái đã mang thai tháng thứ 5. Bố mẹ L. đã liên hệ, thông báo với “nhà trai”. Bên ấy đang trong tình trạng hiếm con, quý cháu nên sau khi bàn thảo, hai bên gia đình đã thống nhất “tác thành cho đôi trẻ”.

“Hôn lễ tảo hôn” của L. diễn ra đơn giản và phải cưới chui vì khi ấy cô dâu mới mới gần 17 tuổi và chú rể mới gần 18 tuổi. Sau ngày cưới, “anh chồng trẻ” tiếp tục được ôn thi để vào đại học và vui chơi với đời sống sinh viên. Với L., cô phải nghỉ học, sinh con. Còn trẻ tuổi, ham chơi, lại không có nhiều kiến thức, kỹ năng làm mẹ nên sau khi sinh, em bé chủ yếu được ông bà nội ngoại thay nhau nuôi dưỡng, chăm sóc. Khi con được 1 tuổi, trong lúc phụ huynh đang tính xin cho L. được trở lại học tiếp cấp 3 thì lại lần nữa cô khiến mọi người “té ngửa”.

Do vẫn ngờ nghệch về sex với sự thiếu hiểu biết về sức khỏe tình dục, sức khỏe sinh sản, vợ chồng L. lại “lỡ” mang bầu lần thứ 2

* Với em Nguyễn Thúy H. (phường Phú Diễn, Q.Bắc Từ Liêm, Hà Nội), bố mẹ H. rời Việt Nam, ra nước ngoài sinh sống, làm ăn nhiều năm. Vì điều kiện chưa cho phép, họ chưa đón con sang ở cùng được nên H. được gửi lại cho ông bà ngoại chăm sóc. Ông bà rất thương cháu, lại có tâm lý cho rằng cháu bị thiếu thốn tình cảm bố mẹ nên rất mực nuông chiều. Cô bé ít bị quản thúc về thời gian, tiền bạc. Khi mới bước vào tuổi dậy thì, H. đã đòi ông bà cho lắp máy tính, tự do dùng Internet trong phòng riêng và nói dối là để phục vụ việc học. Cháu cần mua Iphone đời mới, cần ăn diện, ông bà cũng chiều. Sang đến đầu năm lớp 10, lấy lý do mới chuyển cấp, nhiều bài khó, H. đã dẫn về nhà một anh chàng, giới thiệu là gia sư...

Ảnh minh họa

Ông bà H. nhìn cậu chàng bảnh trai, lại ăn nói nho nhã nên rất quý, luôn niềm nở đón chào và cảm ơn, nhờ vả giúp đỡ cháu mình… Ông bà H. đã không biết rằng vào những buổi học thêm Toán tại phòng riêng trên lầu 3 thì cũng là lúc đôi trẻ học thì ít, cùng nhau trải nghiệm những tò mò về cơ thể, tình dục thì nhiều… Vì chúng biết chắc ông bà cao tuổi, chân đau, hiếm khi tìm lên tận nơi để gõ cửa phòng nên tần suất “khám phá” về nhau mỗi ngày lại tăng lên...

Do không có hiểu biết đúng về tình dục an toàn, khi H. phát hiện ra mình bị dính bầu cũng là lúc bạn trai của H. rơi vào tình thế xuất tinh nhanh, đau rát… Không dám nói với người lớn, đôi trẻ chỉ biết lên mạng tìm kiếm những địa chỉ phòng khám tư nhân tại Hà Nội và lén lút tìm đến nhờ xử lý…

Theo ông Bjorn Andersson, Giám đốc khu vực châu Á - Thái Bình Dương của UNFPA: “Hàng năm, trong khu vực có tới 5,2 triệu trường hợp mang thai ở tuổi vị thành niên”

Theo ông Bjorn Andersson: “Trên thực tế, mỗi trẻ vị thành niên trong số 1,2 tỷ vị thành niên trên toàn thế giới hiện nay đều phải trải qua giai đoạn dậy thì - giai đoạn sinh học khởi đầu khi trở thành vị thành niên. Một số em được chuẩn bị kỹ càng cho giai đoạn này. Một số em sẽ tiếp tục được theo học các bậc học cao hơn, sẽ được cung cấp các thông tin và kỹ năng cần thiết để có được các hành vi tình dục an toàn và thoải mái. Các em cũng có cơ hội để lựa chọn người bạn đời đồng hành với mình; có thể quyết định thời điểm lập gia đình; có thể có cơ hội tìm kiếm các công việc thỏa đáng, đồng thời có thể đóng những vai trò quan trọng tại cộng đồng.

Tuy nhiên, có rất nhiều thanh niên và vị thành niên, đặc biệt là nữ thanh niên và trẻ em gái vị thành niên hoàn toàn không có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho một giai đoạn mới đầy thử thách này trong cuộc sống của mình… Ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương, hàng năm có tới có 5,2 triệu trường hợp mang thai ở tuổi vị thành niên. Có khoảng 6,3 triệu trẻ em gái vị thành niên hiện có quan hệ tình dục nhưng chưa dùng/chưa có điều kiện để dùng các phương tiện tránh thai”.

PV

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/ky-nang/tre-vi-thanh-nien-mang-bau-vi-ngo-nghech-ve-sex-post49955.html