Trekking xuyên rừng nguyên sinh, săn mây trên đỉnh Sa Mu – U Bò

Đỉnh Sa Mu – U Bò, thường gọi là đỉnh Sa Mu có độ cao 2.756m so với mực nước biển. Đỉnh núi này nằm trong rừng đặc dụng Tà Xùa, thuộc huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La.

“Biển mây” bồng bềnh nhìn từ đỉnh Sa Mu. Ảnh: Đỗ Văn Tuyên

“Biển mây” bồng bềnh nhìn từ đỉnh Sa Mu. Ảnh: Đỗ Văn Tuyên

Ngọn núi này còn khá xa lạ với du khách. Tuy nhiên, nơi đây cuốn hút du khách bởi thiên nhiên hoang sơ, kỳ thú với thảm thực vật độc đáo.

Đường đi tuy khá khó khăn nhưng bù lại khung cảnh đầy ấn tượng. Ảnh: Đỗ Văn Tuyên

Cung đường trekking xuyên rừng nguyên sinh chinh phục đỉnh Sa Mu. Ảnh: Đỗ Văn Tuyên

Cung đường trekking đỉnh Sa Mu sẽ đi xuyên qua một khu rừng nguyên sinh mang nét đặc trưng của rừng mưa nhiệt đới, với đa dạng thực vật như rêu, đỗ quyên, lá phong, rừng trúc và nhiều suối, thác.

Thảm thực vật ở đây được chia thành nhiều tầng với rất nhiều mảng màu. Ảnh: Đỗ Văn Tuyên

Càng lên cao, cánh rừng hai bên đường lên Sa Mu càng toát lên vẻ quyến rũ với những thảm rêu bám đầy lối đi, đất, đá và từ gốc đến ngọn cây đều phủ một lớp rêu dày đặc.

Thảm thực vật trong rừng thay đổi theo độ cao và hướng sườn núi. Ảnh: Đỗ Văn Tuyên

Thảm thực vật ở đây được chia thành nhiều tầng với rất nhiều mảng màu. Tầng dưới được bao phủ bởi đám rêu xanh, vàng, xám, mảng màu ấy rộng hay hẹp còn tùy thuộc vào độ chiếu sáng của ánh mặt trời. Nơi nào lá cây rừng không khép tán, có ánh nắng nhiều hơn thì được trải một lớp cây dương xỉ xanh mướt.

Trong rừng còn có nhiều cây cổ thụ to, hình dáng kỳ lạ, rêu phủ quanh năm và rừng trúc xanh bốn mùa. Ảnh: Đỗ Văn Tuyên

Thảm thực vật trong rừng thay đổi theo độ cao và hướng sườn núi. Từ khoảng tháng 9 đến tháng 11, lá phong đổi màu vàng, đỏ tạo nên khung cảnh thơ mộng. Tháng 3 và 4 là mùa hoa đỗ quyên. Trong rừng còn có nhiều cây cổ thụ to, hình dáng kỳ lạ, rêu phủ quanh năm và rừng trúc xanh bốn mùa.

Đỉnh Sa Mu có độ cao 2756m. Ảnh: Đỗ Văn Tuyên

Vào mùa Đông, thời tiết trên núi cao khá khắc nghiệt, nhiệt độ đêm có thể xuống âm 2 độ C. Trước khi đến đây, khách du lịch cần chuẩn bị trang phục giữ nhiệt và các đồ dùng cá nhân cần thiết như thuốc, đồ ăn, nước uống và giày leo núi chuyên dụng.

Bên cạnh Tà Xùa, thì đỉnh Sa Mu cũng là nơi săn mây lý tưởng dành cho du khách. Ảnh: Đỗ Văn Tuyên

Du khách có thể kết hợp trekking và săn mây trên đỉnh Sa Mu. Từ tháng 12 đến tháng 2 là thời điểm dễ săn được mây trên đỉnh nhất.

Biển mây cuồn cuộn giăng tứ bề. Ảnh: Đỗ Văn Tuyên

Đứng trên đỉnh Sa Mu nhìn xuống, biển mây cuồn cuộn giăng tứ bề, cứ bồng bềnh, lãng đãng khiến cả một vùng tạo nên khung cảnh huyền ảo.

Từ tháng 12 đến tháng 2 là thời điểm dễ săn được mây trên đỉnh nhất. Ảnh: Đỗ Văn Tuyên

Vào những ngày đẹp trời, đứng trên đỉnh Sa Mu còn có thể nhìn thấy hai đỉnh núi nổi tiếng là Tà Xùa và Tà Chì Nhù.

Vị trí đỉnh Sa Mu – U Bò. Ảnh: Google Maps

Nguyên Phong

Nguồn Sài Gòn Tiếp Thị: https://www.sgtiepthi.vn/trekking-xuyen-rung-nguyen-sinh-san-may-tren-dinh-sa-mu-u-bo/