Trên 197 tỷ đồng phát triển cao su tiểu điền ở miền núi A Lưới

Chiều 6/10, Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên- Huế cho biết, lãnh đạo tỉnh vừa ký ban hành đề án “Phát triển cây cao su tiểu điền huyện A Lưới giai đoạn 2014-2020” với tổng kinh phí thực hiện trên 197 tỷ đồng.

Theo đó, tất cả người dân có hộ khẩu ở 21 xã và thị trấn thuộc huyện A Lưới sẽ được đầu tư số tiền 151,6 tỷ đồng để chăm sóc cao su tiểu điền và 46,3 tỷ đồng còn lại dùng để trồng mới loại cây này.

Đề án nhằm góp phần phát triển kinh tế địa phương; tạo việc làm, tăng thu nhập và giúp người dân ở huyện vùng cao A Lưới thoát nghèo bền vững, từng bước vươn lên làm giàu. Qua đó đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn toàn huyện

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/vi-vn/kinhte/2014/10/246380.cand