Trên 300 cán bộ, công chức tỉnh Thái Bình được tập huấn công tác đối ngoại nhân dân

Ngày 10/5, tại tỉnh Thái Bình, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Thái Bình (Liên hiệp tỉnh) đã tổ chức Hội nghị Tập huấn công tác đối ngoại nhân dân năm 2019 cho cán bộ và các tổ chức thành viên của Liên hiệp tỉnh. Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Phương Nga đã tới dự và chia sẻ, cập nhật những thông tin mới về đối ngoại nhân dân cũng như tình hình thế giới.

Toàn cảnh Hội nghị

Toàn cảnh Hội nghị

Dự Hội nghị có, ông Nguyễn Hoàng Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ông Vũ Đức Hạnh, Chủ tịch Liên hiệp tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ngành và gần 350 cán bộ, hội viên các Hội thành viên của Liên hiệp tỉnh.

Tại Hội nghị, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Phương Nga đã chia sẻ những thông tin nổi bật của tình hình thế giới và khu vực trong thời gian qua. Sự điều chỉnh chính sách của các nước lớn, đặc biệt là chính sách đối với Việt Nam. Đặc biệt là chủ trương và định hướng đối với công tác đối ngoại nhân dân trong thời gian tới.

Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Phương Nga trình bày chủ đề tại Hội nghị

Chủ tịch Liên hiệp tỉnh Vũ Đức Hạnh cho biết Hội nghị tập huấn công tác đối ngoại nhân dân là một sự kiện đặc biệt mà Liên hiệp và các tổ chức thành viên trong tỉnh hết sức mong đợi và kỳ vọng. Đặc biệt, các chuyên đề được báo cáo viên trình bày có tính thời sự, có giá trị thực tiễn cao giúp cho cán bộ và hội viên Liên hiệp tỉnh tiếp tục nâng cao trình độ chuyên môn, có thêm kinh nghiệm trong công tác.

Toàn cảnh buổi làm việc

Sáng cùng ngày, Đoàn công tác của Liên hiệp Hữu nghị do Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp Hữu nghị Nguyễn Phương Nga dẫn đầu đã có buổi làm việc với lãnh đạo UBND tỉnh và các sở, ngành của tỉnh Thái Bình về hoạt động của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Thái Bình.

Theo báo cáo, thời gian qua, Liên hiệp tỉnh Thái Bình đã chú trọng tăng cường các hoạt động nhằm đẩy mạnh quan hệ hữu nghị, hợp tác với nhân dân các nước trong đó có các nước láng giềng, bạn bè truyền thống cũng như tăng cường công tác hỗ trợ các tổ chức phi chính phủ nước ngoài…

Phong trào “Ươm mầm hữu nghị” tiếp tục được Liên hiệp duy trì và thực hiện tốt. Hội viên của Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Thái Bình đã nhận 26 lưu học sinh Campuchia đang theo học tại trường Đại học y dược Thái Bình làm con nuôi…

Bên cạnh những kết quả nổi bật, công tác phát triển các tổ chức thành viên, hội viên của tỉnh vẫn chưa mạnh, hiệu quả công tác vận động phi chính phủ nước ngoài chưa cao. Số các dự án phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh có xu hướng giảm. Đội ngũ cán bộ làm công tác đối ngoại nhân dân còn thiếu kinh nghiệm dẫn tới việc nâng cao hiệu quả hoạt động của Liên hiệp tỉnh còn gặp nhiều khó khăn.

Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch VUFO Nguyễn Phương Nga đề nghị: Liên hiệp tỉnh tập trung vào các nhiệm vụ được giao, trong đó cần xác định vị trí, chức năng, nhiệm vụ trong tình hình mới để phù hợp, sát với thực tế công tác đối ngoại của tỉnh. Bà cũng khẳng định, trong thời gian tới, VUFO sẽ tạo điều kiện và phối hợp chặt chẽ với UBND tỉnh Thái Bình, Liên hiệp hữu nghị tỉnh trong việc thu hút, vận động các tổ chức phi chính phủ nước ngoài có quan tâm và hoạt động trên địa bàn tỉnh…

Tuấn Việt

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/tren-300-can-bo-cong-chuc-tinh-thai-binh-duoc-tap-huan-cong-tac-doi-ngoai-nhan-dan-77063.html