Trên 338.000 học sinh Quảng Ninh tưng bừng khai giảng năm học mới

Hòa trong không khí tưng bừng, phấn khởi của Ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường trên cả nước, sáng 5/9, hơn 338.000 học sinh và trẻ mầm non của Quảng Ninh dự lễ khai giảng, chính thức bước vào năm học mới 2019-2020.

Chào mừng Ngày hội toàn dân đưa trẻ tới trường, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, địa phương đã đến dự, chúc mừng học sinh, thầy, cô giáo các trường trên địa bàn tỉnh.

Học sinh Trường THCS Nguyễn Trãi (TP Uông Bí) hân hoan chào năm học mới. Ảnh: Việt Hoa

Lễ khai giảng được tổ chức từ 7h30', đảm bảo trang trọng, thiết thực, có ý nghĩa và phù hợp với từng lứa tuổi học sinh, địa bàn, cơ sở giáo dục. Công tác chuẩn bị cho lễ khai giảng được chuẩn bị chu đáo từ cơ sở vật chất, trang thiết bị, trang trí khánh tiết, đến đội ngũ cán bộ, giáo viên, vận động học sinh ra lớp...

Năm học 2019-2020, toàn tỉnh có trên 338.000 học sinh các cấp, với hơn 11.000 lớp. Trước thềm năm học mới, toàn tỉnh đã thực hiện cải tạo, sửa chữa được 1.084 phòng học và phòng chức năng, xây mới 1.070 phòng với tổng kinh phí trên 900 tỷ đồng. Cùng với đó, ngành Giáo dục đã đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị dạy học cho các cơ sở giáo dục với tổng kinh phí trên 272,7 tỷ đồng và trang bị 1.452 phòng học thông minh với kinh phí trên 387,5 tỷ đồng. Toàn tỉnh hiện có 534/637 trường học từ cấp mầm non đến THPT đạt chuẩn quốc gia, đạt tỷ lệ 83,83%.

Học sinh khối lớp 1 Trường Tiểu học Hữu Nghị (TP Hạ Long) trong ngày khai giảng.

Trong năm học mới, ngành GD&ĐT tỉnh sẽ tập trung nâng cao năng lực của cán bộ quản lý giáo dục; tiếp tục rà soát, xây dựng quy hoạch đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý phong phú, có chất lượng; thường xuyên rà soát, đầu tư sửa chữa cơ sở vật chất, trang sắm thiết bị dạy và học; đẩy mạnh xã hội hóa đầu tư vào các cơ sở giáo dục...

* Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Xuân Ký dự lễ khai giảng tại Trường THPT Chuyên Hạ Long

Trong không khí vui tươi, phấn khởi chào đón năm học mới 2019-2020 của học sinh toàn tỉnh, sáng 5/9, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, đã đến dự lễ khai giảng năm học với thầy và trò Trường THPT chuyên Hạ Long (TP Hạ Long).

Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, gióng trống khai giảng năm học mới.

Trường THPT Chuyên Hạ Long được thành lập từ năm 1990, trải qua gần 30 năm xây dựng và phát triển, thầy, trò nhà trường đã không ngừng cố gắng, nỗ lực, tập trung dạy, học thật tốt, trở thành một trong những điển hình về đào tạo, bồi dưỡng, phát triển của tỉnh Quảng Ninh.

Quang cảnh lễ khai giảng.

Hiện trường có 40 phòng học, phòng thí nghiệm thực hành, trong đó 17 phòng học có trang bị bục giảng thông minh, có khu ký túc xá, khu giáo dục thể chất, sân tập thể thao ngoài trời, căng tin, nhà công vụ đủ tiêu chuẩn để tạo điều kiện cho học sinh, giáo viên ở xa có điều kiện nghỉ ngơi, ăn trưa và tham gia các hoạt động giáo dục thể chất.

Đến nay, 100% đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường đều đạt chuẩn về trình độ đào tạo và 75% đạt trình độ trên chuẩn, trong đó có 3 giáo viên đạt trình độ tiến sĩ. Về quy mô học sinh, hiện nhà trường đang có 37 lớp với 1.268 học sinh; trong đó, năm học 2019-2020 có 435 học sinh lớp 10.

Được sự quan tâm của tỉnh, ngành GD&ĐT, trường đã tăng cường đầu tư, mua sắm trang thiết bị dạy học đồng bộ, hiện đại, phục vụ đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá của giáo viên và việc học tập, làm quen nghiên cứu khoa học của học sinh. Cùng với đó, tích cực nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin, truyền thông và internet; xây dựng hệ thống thông tin điện tử và mối liên kết giữa các trường THPT chuyên, trường đại học, cơ sở giáo dục có uy tín; xây dựng thư viện câu hỏi, bài tập, ngân hàng đề kiểm tra, đề thi quốc gia, quốc tế...

Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, trao 7 suất học bổng cho thủ khoa đầu vào các môn chuyên năm học 2019-2020.

Nhờ những nỗ lực của cả thầy và trò, thành tích học tập tại nhà trường được ngành GD&ĐT tỉnh Quảng Ninh đánh giá là đơn vị tiên phong, hình mẫu trong hệ thống các trường THPT của tỉnh về cơ sở vật chất, đội ngũ, tổ chức các hoạt động giáo dục.

Cụ thể, trong năm học 2018-2019, tỷ lệ đỗ đại học của nhà trường đạt 100%. Về cuộc thi học sinh giỏi các môn văn hóa cấp quốc gia, trường liên tục tăng cả về số lượng và chất lượng; kết quả thi khoa học kỹ thuật trường đạt 7 giải, trong đó có 3 giải quốc gia, 1 huy chương bạc triển lãm quốc tế.

Chia sẻ niềm vui ngày đầu tiên năm học mới 2019-2020 với thầy và trò Trường THPT Chuyên Hạ Long, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, đã gióng trống khai giảng, tặng hoa và cùng với các đại biểu trồng cây trong khuôn viên nhà trường. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã trao 7 suất học bổng cho thủ khoa đầu vào các môn chuyên năm học 2019-2020 theo Nghị quyết số 22/2016/NQ-HĐND của HĐND tỉnh (ban hành ngày 27/7/2016) về quy định một số chính sách ưu đãi đối với Trường THPT Chuyên Hạ Long về công tác đào tạo, bồi dưỡng học sinh giỏi cấp quốc gia, quốc tế.

Đỗ Phương

* Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Thắng dự lễ khai giảng và trao Huân chương Độc lập hạng Nhì cho Trường THPT Cẩm Phả

Hòa chung không khí tựu trường của học sinh cả nước và toàn tỉnh, sáng 5/9, đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, đến chung vui, dự lễ khai giảng năm học mới 2019-2020 với thầy, cô giáo và học sinh Trường THPT Cẩm Phả.

Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, gióng trống khai giảng tại Trường THPT Cẩm Phả.

Trường THPT Cẩm Phả được thành lập từ năm học 1955-1956 với tên gọi ban đầu là Trường cấp II Cẩm Phả. Từ khi được thành lập đến nay, nhà trường luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, liên tục là trường tiên tiến xuất sắc, tập thể lao động xuất sắc trong khối THPT.

Năm học 2018-2019, Trường THPT Cẩm Phả có số học sinh hạnh kiểm tốt đạt gần 98%; học lực giỏi đạt 62%, học lực khá đạt gần 37%; có 1 học sinh đạt giải khuyến khích trong kỳ thi chọn học sinh giỏi các môn văn hóa cấp quốc gia; 98 học sinh đạt học sinh giỏi cấp tỉnh (2 giải nhất, 16 giải nhì, 35 giải ba, 45 giải khuyến khích).

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, trao Huân chương Độc lập hạng Nhì cho Trường THPT Cẩm Phả.

Trong năm học mới 2019-2020, nhà trường có tổng số 33 lớp học với 1.242 học sinh. Hiện 100% số cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường đạt trình độ chuẩn đào tạo, trong đó 36 cán bộ, giáo viên, nhân viên có trình độ tiến sĩ, thạc sĩ và 2 người đang học chương trình cao học.

Với những kết quả đạt được trong công tác giảng dạy, nhà trường đã được Nhà nước tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý. Trường THPT Cẩm Phả là trường phổ thông đầu tiên của tỉnh Quảng Ninh được tặng trọn bộ Huân chương Lao động (hạng Ba năm 1979, hạng Nhì năm 1989, hạng Nhất năm 1995); trường đầu tiên của tỉnh Quảng Ninh được tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Ba (2005); Trường THPT đầu tiên của tỉnh Quảng Ninh được công nhận là trường chuẩn quốc gia (2006) và đạt chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục - đào tạo (2011); được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động năm 2015. Đặc biệt năm 2019, nhà trường được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhì.

Mạnh Trường

* Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Đỗ Thị Lan dự khai giảng tại Tiên Yên

Sáng 5/9, đồng chí Đỗ Thị Lan, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, đã đến dự lễ khai giảng năm học mới 2019 - 2020 tại trường Tiểu học Thị trấn Tiên Yên (huyện Tiên Yên).

Năm học 2018-2019, Trường Tiểu học thị trấn Tiên Yên đã hoàn thành tốt nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra và đạt được nhiều thành tích nổi bật trong công tác giáo dục đào tạo. Bước sang năm học mới 2019-2020 nhà trường đón 175 học sinh. Nhà trường đặt mục tiêu tiếp tục thực hiện các cuộc vận động và các phong trào thi đua; nâng cao công tác quản lý, phát triển năng lực phẩm chất học sinh; đổi mới hoạt động kiểm tra đánh giá, bồi dưỡng nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ; tăng cường cơ sở vật chất, kĩ thuật nhà trường theo các tiêu chí của trường đạt chuẩn quốc gia...

Đồng chí Đỗ Thị Lan, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, trao tặng quà cho các em học sinh vượt khó vươn lên trong học tập.

Đồng chí Đỗ Thị Lan, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, đã tặng hoa, gióng trống khai giảng năm học mới 2019-2020. Nhân dịp này, đồng chí đã trao 5 suất quà cho các em học sinh khó khăn vươn lên trong học tập.

Xuân Thao (CTV)

* Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trịnh Thị Minh Thanh dự khai giảng tại Vân Đồn

Sáng 5/9, Trường THPT Hải Đảo, huyện Vân Đồn long trọng tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2018-2019. Đến dự có các đồng chí: Trịnh Thị Minh Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Vũ Liên Oanh, Giám đốc sở Giáo dục và Đào tạo.

Năm học 2018-2019, Trường THPT Hải Đảo đã không ngừng nỗ lực phấn đấu và đạt được nhiều thành tích nổi bật: Nhà trường đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc, 13 thầy cô giáo đạt giáo viên giỏi cấp tỉnh; 43 học sinh đạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh các bộ môn văn hóa. Tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp THPT đạt 96,7%.

Năm học 2019-2020, nhà trường đón 315 học sinh vào lớp 10, nâng tổng số học sinh của toàn trường lên 736 em. Trường tiếp tục phấn đấu nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục văn hóa, đạo đức theo hướng giảm tính hàn lâm, phát huy năng lực và phẩm chất người học. Phấn đấu có tỷ lệ học sinh có học lực khá, giỏi trên 60%, hạnh kiểm tốt đạt trên 65%, có nhiều học sinh lớp 12 đạt 24 điểm trở lên trong kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trịnh Thị Minh Thanh chung vui với thày, trò Trường THPT Hải Đảo nhân dịp năm học mới.

Học sinh Trường THPT Hải Đảo phấn khởi bước vào năm học mới.

Nhân dịp này, Đoàn Thanh niên Công an huyện Vân Đồn đã nhận đỡ đầu em Phạm Bình Anh, học sinh lớp 10A1 có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhưng có thành tích học giỏi (10 triệu đồng/năm).

Ngay sau lễ khai giảng, đồng chí Trịnh Thị Minh Thanh cùng các đại biểu đã tham gia trồng cây lưu niệm tại khuôn viên của nhà trường.

Cũng trong sáng 5/9, tất cả 35 trường học trên địa bàn huyện Vân Đồn đã tổ chức thành công lễ khai giảng năm học 2018-2019. Năm học này, toàn huyện có hơn 11.000 học sinh ở các cấp học.

Mai Duyên (Trung tâm TT&VH Vân Đồn)

* Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Huy Hậu dự khai giảng tại Bình Liêu

Sáng 5/9, hòa chung không khí vui tươi ngày tựu trường của hơn 338.000 học sinh toàn tỉnh, cô và trò Trường THCS Vô Ngại (xã Vô Ngại, huyện Bình Liêu) long trọng tổ chức Lễ khai giảng năm học mới 2019-2020. Đồng chí Đặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đến dự và chung vui với cô trò nhà trường.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Huy Hậu tặng hoa chúc mừng cô và trò Trường THCS Vô Ngại nhân ngày khai giảng.

Năm học 2018-2019 vừa qua, Trường THCS Vô Ngại đã hoàn thành tốt nhiệm vụ dạy và học, đạt được nhiều thành tích đáng khích lệ: Tỷ lệ học sinh xếp loại hạnh kiểm khá và tốt đạt 96%; tỷ lệ học sinh đạt học lực khá, giỏi đạt 52,5%; học sinh của nhà trường đạt 10 giải học sinh giỏi cấp huyện và 3 giải học sinh giỏi cấp tỉnh (trong đó có 1 giải nhất). Đội ngũ giáo viên của nhà trường cũng ngày càng được nâng cao chất lượng với 4 thầy cô giáo đạt giáo viên giỏi cấp tỉnh; 1 giáo viên được UBND tỉnh tặng Bằng khen...

Với những thành tích đã đạt được, năm học 2018-2019, Trường THCS Vô Ngại vinh dự được UBND tỉnh trao tặng cờ Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua khối các trường THCS.

Năm học 2019-2020 này, Trường THCS Vô Ngại có 8 lớp học với 250 học sinh, trong đó có 65 em lớp 6 nhập trường. Trong năm học mới, nhà trường sẽ tiếp tục tập trung vào việc nâng cao chất lượng, đổi mới công tác dạy và học theo hướng lấy học trò làm trung tâm; ứng dụng sâu CNTT vào công tác chuyên môn; tổ chức hiệu quả các hoạt động văn hóa, văn nghệ, trò chơi dân gian, ngoại khóa; đẩy mạnh giáo dục toàn diện cả đức – trí – thể - mỹ và kỹ năng sống cho học sinh.

Chia vui với Trường THCS Vô Ngại, đồng chí Đặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh gửi lời chúc cô và trò nhà trường một năm học mới nhiều niềm vui và đạt kết quả cao trong dạy và học.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh mong muốn các em học sinh thực hiện tốt theo 5 điều Bác Hồ dạy, luôn phấn đấu để thực sự là con ngoan, trò giỏi. Đồng chí cũng nhắn nhủ: Trong quá trình học tập, các em phải có ý chí, quyết tâm để học tốt, học chăm, sau này trở thành những người công dân có ích cho xã hội, góp phần xây dựng quê hương, đất nước.

65 em học sinh lớp 6 của Trường THCS Vô Ngại vui tươi trong ngày tựu trường.

Đối với tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên Trường THCS Vô Ngại, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu trong năm học mới, nhà trường cần tiếp tục làm tốt nhiệm vụ giảng dạy theo hướng đổi mới thiết thực, hiệu quả. Trong đó, ngoài việc dạy đúng, đủ, tốt chương trình văn hóa, các thầy các cô cần chú trọng hơn nữa vào việc giáo dục đạo đức, lối sống và kỹ năng sống cho học sinh, để các em sau này đều là những người có cả đức và tài...

Minh Hà

* Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tường Huy dự lễ khai giảng tại TX Quảng Yên

Sáng 5/9, Trường THPT Minh Hà (TX Quảng Yên) tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2019-2020. Đồng chí Cao Tường Huy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đến dự, chung vui, chúc mừng thầy, trò nhà trường.

Đồng chí Cao Tường Huy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, gióng trống khai giảng năm học mới.

Năm học 2018-2019, tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên Trường THPT Minh Hà đã hoàn thành tốt các mục tiêu, kế hoạch năm học đề ra. Quy mô trường lớp được duy trì ổn định. Đặc biệt, trường có 1 học sinh đạt giải vật lý cấp quốc gia, 84 giải cấp tỉnh; thi THPT quốc gia đứng thứ 6 toàn tỉnh và là 1 trong 8 đơn vị có 100% học sinh lớp 12 đỗ tốt nghiệp. Năm học mới nhà trường chào đón 380 em học sinh lớp 10.

Quang cảnh lễ khai giảng tại Trường THPT Minh Hà.

Đồng chí Cao Tường Huy đã tặng hoa chúc mừng và đánh giá cao những kết quả nổi bật của thầy, trò Trường THPT Minh Hà cũng như sự nghiệp giáo dục của TX Quảng Yên trong thời gian qua. Đồng chí chúc các giáo viên, học sinh của Trường THPT Minh Hà bước vào năm học mới sẽ tiếp tục gặt hái thêm nhiều thành công.

Sáng cùng ngày, tất cả 66 trường học trên địa bàn TX Quảng Yên cũng đã tổ chức thành công lễ khai giảng năm học 2019-2020. Năm học này, toàn thị xã có 1.096 nhóm, lớp học với 29.276 học sinh.

Phạm Tăng

* Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Thị Thu Thủy dự lễ khai giảng tại Trường Tiểu học Hạ Long

Hòa chung không khí nô nức khai trường của hàng trăm nghìn học sinh, giáo viên toàn tỉnh, sáng 5/9, thầy, trò Trường Tiểu học Hạ Long (TP Hạ Long) tưng bừng tổ chức khai giảng năm học mới 2019-2020. Đến dự lễ khai giảng có đồng chí Vũ Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Đồng chí Vũ Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, gióng trống khai giảng tại Trường Tiểu học Hạ Long.

Đồng chí Vũ Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, gióng trống khai giảng tại Trường Tiểu học Hạ Long.

Năm học 2018 - 2019 vừa qua, chất lượng giáo dục của nhà trường được duy trì, nâng lên rõ rệt. Chất lượng giáo dục mũi nhọn đạt nhiều thành tích cao. Tỉ lệ học sinh được khen thưởng và học sinh giỏi tiếng Anh các cấp đều tăng và vượt mức chỉ tiêu đề ra đầu năm. Nhà trường được công nhận là Tập thể Lao động xuất sắc, được UBND tỉnh tặng Cờ dẫn đầu khối Tiểu học.

Học sinh nô nức đón chào năm học mới.

Năm học mới 2019-20120, Trường Tiểu học Hạ Long có 1.806 học sinh, trong đó có 328 học sinh vào lớp 1. Trường quyết tâm tiếp tục giữ vững phong trào thi đua “Quản lý tốt, dạy tốt, học tốt”; thực hiện hiệu quả công tác đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục đào tạo gắn với điều kiện thực tế của nhà trường; đổi mới phương thức dạy và học, lấy học sinh làm trung tâm hướng đến mục tiêu tạo sự phát triển toàn diện về đức, trí, thể, mỹ, kỹ năng cho học sinh. Đồng thời, thực hiện tốt, khách quan, trung thực việc kiểm tra, đánh giá năng lực và kết quả học tập, rèn luyện của học sinh; đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên tinh gọn, hiệu quả và thực hiện tốt hơn nữa công tác chăm sóc bán trú, đảm bảo VSATTP; xã hội hóa công tác đầu tư phát triển giáo dục, hoàn thiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, hướng đến một môi trường học an toàn, chất lượng cho học sinh.

Ngọc Trâm

* Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Vũ Văn Diện dự khai giảng tại Trường Tiểu học thị trấn Đầm Hà

Hòa chung không khí vui tươi, phấn khởi, náo nức của Ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường, sáng 5/9, huyện Đầm Hà đón trên 10.379 học sinh của các cấp học từ mầm non đến THPT bước vào khai giảng năm học mới. Đồng chí Vũ Văn Diện, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, dự lễ khai giảng năm học mới tại Trường Tiểu học thị trấn Đầm Hà.

Đồng chí Vũ Văn Diện, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, gióng trống khai giảng tại Trường Tiểu học thị trấn Đầm Hà.

Năm học 2018 – 2019, thầy, trò Trường Tiểu học thị trấn Đầm Hà đã đạt được những kết quả nổi bật khi được UBND tỉnh tặng cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua khối các trường tiểu học. Nhà trường có 6 giáo viên đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở, 1 giáo viên được UBND tỉnh tặng bằng khen, 1 giáo viên được Sở GD&ĐT tặng giấy khen. Học sinh chuyển lớp đạt 100%. Phát huy những kết quả đã đạt được trong năm học này, nhà trường tiếp tục triển khai hiệu quả các phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”; không ngừng sáng tạo, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; tiếp tục thực hiện tốt việc quản lý, tổ chức dạy học theo hướng phát triển năng lực, phẩm chất học sinh; tăng cường giáo dục đạo đức, kỹ năng sống, hoạt động trải nghiệm sáng tạo, gặt hái thêm nhiều thành tích hơn nữa trong tác tác dạy và học.

Theo ghi nhận của phóng viên, không khí khai giảng năm học mới tại các trường học trên địa bàn huyện Đầm Hà diễn ra tưng bừng, phấn khởi.

Mai Thắm – Quốc nghị (Trung tâm TT-VH Đầm Hà)

* Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Đức Thành dự lễ khai giảng tại Trường Tiểu học Kim Đồng (Vân Đồn)

Sáng 5/9, thầy và trò Trường Tiểu học Kim Đồng, huyện Vân Đồn, đã tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2019-2020. Đồng chí Nguyễn Đức Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, đến dự.

Đồng chí Nguyễn Đức Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, gióng trống khai giảng năm học mới.

Năm học mới 2019-2020, Trường Tiểu học Kim Đồng có 361 học sinh, trong đó có 99 học sinh vào lớp 1. Bước vào năm học mới nhà trường tiếp tục giữ vững phong trào thi đua “Quản lý tốt, dạy tốt, học tốt”; đổi mới phương thức dạy và học; đồng thời không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên để hoàn thiện, đảm bảo cho các em môi trường giáo dục tốt nhất.

Quang cảnh buổi khai giảng.

Nhân dịp này, Trường Tiểu học Kim Đồng, huyện Vân Đồn, vinh dự được UBND tỉnh tặng Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua khối Tiểu học.

Đinh Hằng

* Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Văn Hưởng dự lễ khai giảng tại Trường Mầm non Hoa Hồng (huyện Hải Hà)

Hòa chung không khí hân hoan ngày tựu trường, sáng 5/9, Trường Mầm non Hoa Hồng, huyện Hải Hà, tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2019-2020. Đến chung vui và chúc mừng nhà trường có đồng chí Nguyễn Văn Hưởng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Văn Hưởng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, trao bằng công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 cho Trường Mầm non Hoa Hồng (huyện Hải Hà).

Trường Mầm non Hoa Hồng hiện có 361 trẻ, với 11 phòng học, trong đó có 8 lớp mẫu giáo, 3 lớp nhà trẻ. Năm học 2018- 2019, trường đã thực hiện tốt việc chăm sóc, giáo dục, đảm bảo an toàn cho trẻ; theo dõi và đánh giá sự phát triển toàn diện của trẻ. Đồng thời, nhà trường luôn chú trọng nâng cao chất lượng cơ sở vật chất, xây dựng chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên giàu kinh nghiệm.

Phát huy kết quả đạt được, năm học 2019-2020, trường tiếp tục nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ, đổi mới phương pháp giảng dạy trẻ theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm; tăng cường hoạt động vui chơi và các hoạt động trải nghiệm, khám phá của trẻ, thực hiện tốt công tác phổ cập giáo dục trẻ 5 tuổi…

Nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Văn Hưởng đã trao bằng công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 2, trao cờ thi đua đơn vị dẫn đầu trong phong trào khối các trường mầm non năm học 2018-2019 của UBND tỉnh cho nhà trường.

Sáng cùng ngày, tất cả 47 trường học các cấp với trên 16.800 học sinh trên địa bàn huyện Hải Hà cũng đã tổ chức thành công lễ khai giảng năm học mới.

Trần Trinh (Trung tâm TT-VH Hải Hà)

* Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vi Ngọc Bích dự khai giảng năm học mới tại Ba Chẽ

Trong không khí vui tươi, phấn khởi chào đón năm học mới, sáng 5/9, đồng chí Vi Ngọc Bích, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đến dự lễ khai giảng năm học mới 2019-2020 tại Trường Tiểu học và Trường PTDT bán trú THCS Nam Sơn.

Trường Tiểu học và Trường PTDT bán trú THCS Nam Sơn có trên 600 học sinh, 42 lớp, 7 điểm trường, điểm trường xa nhất cách cơ sở chính trên 24km. Tỷ lệ học sinh người dân tộc Dao chiếm trên 90%. Trong những năm qua, với tinh thần nỗ lực vượt khó, thầy và trò nhà trường đã có nhiều cố gắng trong công tác giảng dạy, học tập, tỷ lệ học sinh đến trường đạt cao. Trong năm học 2018 - 2019, tỷ lệ học sinh ở bậc tiểu học xếp loại năng lực tốt và đạt yêu cầu đạt tỷ lệ 100%; tỷ lệ học sinh ở bậc trung học cơ sở có học lực khá, giỏi đạt 47,4%, học sinh tốt nghiệp lớp 9 đạt tỷ lệ 100%.

Đồng chí Vi Ngọc Bích, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, tặng hoa chúc mừng thầy, trò hai nhà trường.

Năm học 2019-2020, nhà trường tiếp tục quan tâm đổi mới hơn nữa phương pháp giáo dục, không ngừng nâng cao chất lượng dạy và học cho học sinh; đảm bảo cơ chế, chính sách tốt nhất cho học sinh vùng dân tộc thiểu số để các em yên tâm đến trường học tập, rèn luyện.

Tại lễ khai giảng, thầy, trò Trường Tiểu học và Trường PTDT bán trú THCS Nam Sơn được nghe thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gửi các nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, các em học sinh, sinh viên nhân dịp năm học mới 2019-2020. Lễ khai giảng diễn ra ngắn gọn, trang nghiêm với đầy đủ nghi thức.

Bình Minh (Trung tâm TT- VH Ba Chẽ)

* Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Vũ Xuân Diện dự khai giảng tại Trường TH&THCS Núi Mằn (Hoành Bồ)

Sáng 5/9, tại xã Thống Nhất, huyện Hoành Bồ đã diễn ra Lễ cắt băng khánh thành Trường Tiểu học và Trung học cơ sở (TH&THCS) Núi Mằn và nhà trường đã long trọng tổ chức lễ khai giảng năm học 2019-2020. Đồng chí Vũ Xuân Diện, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, đã đến dự và chúc mừng thầy, trò nhà trường.
Trường TH&THCS Núi Mằn thành lập tháng 6/2019 trên cơ sở sáp nhập Trường TH Thống Nhất và Trường THCS Thống Nhất. Trường có trường chính và 1 điểm trường lẻ, 19 lớp học với 468 học sinh.

Năm học vừa qua, thầy và trò nhà trường đã có nhiều nỗ lực, quyết tâm đẩy mạnh phong trào thi đua “Dạy tốt - học tốt”, qua đó đã đạt nhiều thành tích nổi bật. Năng lực của đội ngũ giáo viên cũng như kết quả học tập của học sinh ngày càng được nâng lên.

Đồng chí Vũ Xuân Diện, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, tặng hoa chúc mừng nhà trường.

Năm học 2019-2020, phát huy những kết quả đạt được, Trường TH&THCS Núi Mằn tiếp tục triển khai hiệu quả các phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”; không ngừng sáng tạo, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị trong dạy học và quản lý giáo dục.

Tằng A Năm

* Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Lê Đình Thương dự khai giảng tại Trường Mầm non Hải Đông (TP Móng Cái)

Sáng 5/9, thầy và trò Trường Mầm non Hải Đông (TP Móng Cái) tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2019-2020. Đại tá Lê Đình Thương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, đến dự.

Đại tá Lê Đình Thương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, chúc mừng Trường Mầm non Hải Đông.

Năm học mới 2019-2020, Trường Mầm non Hải Đông tiếp tục đổi mới công tác dạy và học theo hướng lấy học trò làm trung tâm, nâng cao chất lượng giáo dục, góp phần hình thành, phát triển toàn diện cho trẻ mầm non.

Văn Đảm (Bộ CHQS tỉnh)

* Đồng chí Nguyễn Văn Hồi, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, dự khai giảng tại Trường Tiểu học và THCS Điền Công (TP Uông Bí)

Sáng 5/9, đồng chí Nguyễn Văn Hồi, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đã dự lễ khai giảng năm học mới tại Trường Tiểu học và THCS Điền Công (TP Uông Bí).

Đồng chí Nguyễn Văn Hồi, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, tặng hoa chúc mừng nhà trường.

Năm học 2019-2020, Trường Tiểu học và THCS Điền Công đón 43 học sinh lớp 1, đưa tổng số học sinh lên 230 em. Phát biểu chúc mừng tại lễ khai giảng, đồng chí Nguyễn Văn Hồi, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, mong muốn tập thể giáo viên, học sinh nhà trường luôn phát huy tinh thần đoàn kết và kết quả của năm học vừa qua, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ năm học 2019 – 2020. Đồng chí đã gióng trống khai giảng năm học mới.

Nằm tại địa bàn xa trung tâm thành phố, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, song những năm qua, Trường Tiểu học và THCS Điền Công luôn cố gắng khắc phục khó khăn, thực hiện tốt kế hoạch năm học. Quy mô trường lớp ổn định; sĩ số được duy trì, không có học sinh bỏ học. Các chỉ tiêu về xét tốt nghiệp THCS; xét hoàn thành chương trình tiểu học và hoàn thành chương trình lớp học đều đạt 100%. 24/24 giáo viên đạt trình độ chuẩn và trên chuẩn.

Thanh Hương (CTV)

* Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Khắng dự khai giảng tại Trường Tiểu học Lê Hồng Phong (TX Đông Triều)

Sáng 5/9, Trường Tiểu học Lê Hồng Phong (TX Đông Triều) tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2019-2020 và khánh thành công trình do Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam tài trợ. Tới dự và chúc mừng thầy, trò nhà trường có các đồng chí: Nguyễn Đức Long, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh; Bùi Văn Khắng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Các đại biểu khánh thành công trình Trường Tiểu học Lê Hồng Phong.

Năm học mới này, thầy, trò Trường Tiểu học Lê Hồng Phong được giảng dạy và học tập trong ngôi trường mới do Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam tài trợ. Công trình có diện tích trên 9.800m2, có đầy đủ phòng học tập, phòng chức năng, phòng làm việc đảm bảo các tiêu chí của trường chuẩn quốc gia. Tổng kinh phí xây dựng gần 20 tỷ đồng, trong đó Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam tài trợ trên 13 tỷ đồng.

Các đồng chí lãnh đạo tham quan cơ sở vật chất của nhà trường.

Năm học 2019-2020, Trường Tiểu học Lê Hồng Phong có 17 lớp với 510 học sinh, trong đó có 98 em học sinh lớp 1. Việc ngôi trường khánh thành đúng dịp khai giảng năm học mới là sự động viên lớn, giúp thầy và trò nhà trường tiếp tục nỗ lực vượt qua khó khăn, đạt thành tích cao nhất.

Nhân dịp này, TX Đông Triều đã tặng 10 suất quà cho 10 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn của Trường Tiểu học Lê Hồng Phong.

Đinh Yến - Thành Hưng (Trung tâm TT-VH Đông Triều)

Một số hình ảnh lễ khai giảng của các trường trên địa bàn tỉnh:

Học sinh Trường Mầm non Hạ Long khai giảng năm học mới. Ảnh: Tôn Vũ

Quang cảnh lễ khai giảng của Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo (TP Hạ Long).

Ngày đầu bé tới trường. Ảnh chụp tại Trường Mầm non Family (TP Hạ Long).

Ngày hội đến trường của các bé Trường Mầm non Hồng Hải (TP Hạ Long).

Lễ khai giảng của Trường THPT Uông Bí. Ảnh: Việt Hoa

Cùng nhau xem lại những bức ảnh kỷ niệm ngày tựu trường. Ảnh: Việt Hoa

Năm học mới này, Trường THPT Hòn Gai đón trên 500 học sinh vào khối lớp 6 và lớp 10; tổng số học sinh toàn trường là 1.880 em. Ảnh: Thu Uyên

Trường THPT Cô Tô khai giảng năm học mới.

Lan Anh

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/chinh-tri/201909/tren-338000-hoc-sinh-quang-ninh-tung-bung-khai-giang-nam-hoc-moi-2453260/