Trên 89% công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn đã tổ chức đại hội

Tổng Liên đoàn lao động (LĐLĐ) Việt Nam cho biết, 109.422/122.947 công đoàn cơ sở (CĐCS), nghiệp đoàn đã tổ chức đại hội, đạt tỷ lệ 89%; có 6.822 CĐCS chưa đủ điều kiện tổ chức đại hội đã tổ chức hội nghị theo quy định; 293/1.293 công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đã tổ chức đại hội, đạt tỷ lệ 22%.

Việc tổ chức các đại hội, hội nghị theo đánh giá được diễn ra đúng quy trình, dân chủ, khách quan, đảm bảo nguyên tắc và đúng quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam và hướng dẫn của Tổng LĐLĐ Việt Nam. Trong quá trình diễn ra đại hội, hội nghị, một trong những nội dung công việc đặc biệt quan trọng đó là công tác bầu cử. Do làm tốt công tác nhân sự trước đại hội nên trong phần bầu cử ban chấp hành, đoàn đại biểu đi dự đại hội công đoàn cấp trên đã tạo được sự đồng thuận, nhất trí cao trong đại hội, 100% các đơn vị tổ chức bầu cử đảm bảo đúng nguyên tắc, thể lệ, hầu hết các đơn vị tổ chức bầu cử một lần, đủ số lượng cần bầu và đúng cơ cấu, nhân sự được đề cử, ứng cử tham gia ban chấp hành đều trúng cử với số phiếu tín nhiệm cao.

Do làm tốt công tác nhân sự trước đại hội nên trong phần bầu cử ban chấp hành, đoàn đại biểu đi dự đại hội công đoàn cấp trên đã tạo được sự đồng thuận, nhất trí cao trong đại hội

Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn đã quyết định lựa chọn 9 đơn vị đại diện cho các khối công đoàn ngành Trung ương, Công đoàn Tổng Công ty và các khu vực để tổ chức đại hội điểm cấp tỉnh, ngành nhiệm kỳ 2023 - 2028; thành lập giao trách nhiệm cụ thể cho 6 tổ công tác của Thường trực Đoàn Chủ tịch trong việc hướng dẫn, chỉ đạo đại hội công đoàn cấp tỉnh, công đoàn ngành trung ương và tương đương, công đoàn tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn nhiệm kỳ 2023 - 2028...

Cũng trong 6 tháng đầu năm, các cấp công đoàn đã kết nạp 361.391 đoàn viên, tăng 259.243 đoàn viên so với thời điểm cuối năm 2022. Tính đến hết tháng 5/2023, cả nước có 11.330.878 đoàn viên công đoàn.

Các cấp công đoàn đã giới thiệu 65.536 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, bồi dưỡng kết nạp, đạt 33,7% chỉ tiêu kế hoạch. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp tiếp tục được quan tâm, cơ bản đảm bảo các yêu cầu đề ra theo kế hoạch, góp phần nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp. Tổng Liên đoàn tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ cơ bản cho đội ngũ cán bộ. Trong 6 tháng đầu năm 2023, tổng số cán bộ công đoàn chuyên trách được đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn là 8.584 lượt; số cán bộ công đoàn không chuyên trách được đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn về nghiệp vụ công đoàn là 15.174 lượt.

6 tháng cuối năm 2023, Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn yêu cầu các cấp công đoàn tập trung vào các nội dung: Chủ động nắm bắt tình hình về quan hệ lao động, việc làm, tiền lương, tiền thưởng, nhất là thời điểm dịp Tết, cuối năm; có hình thức cụ thể chăm lo, hỗ trợ kịp thời người lao động bị mất việc, ngừng việc; nghiên cứu, đề xuất các chính sách hỗ trợ người lao động gặp khó khăn. Tổ chức tốt kế hoạch chăm lo cho đoàn viên và người lao động trong dịp Tết Nguyên đán 2024. Tổ chức đại hội công đoàn cấp trên cơ sở, cấp tỉnh, ngành và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam. Tuyên truyền, quán triệt, cụ thể hóa nghị quyết đại hội công đoàn các cấp kịp thời, hiệu quả để nhanh chóng đưa nghị quyết đại hội vào thực hiện.Cùng với đó, tập trung phát triển đoàn viên với các giải pháp cụ thể, khả thi, tăng cường vai trò, trách nhiệm của Ban Chỉ đạo, của Chủ tịch Công đoàn tỉnh, ngành trong việc tăng thêm đoàn viên, đảm bảo mục tiêu đến cuối năm 2023 cả nước có 12 triệu đoàn viên....

Đại biểu dự Đại hội lần thứ IV Công đoàn Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (diễn ra trong 2 ngày 12-13/6, tại Hà Nội). Đây là đơn vị được Công đoàn Viên chức Việt Nam lựa chọn tổ chức đại hội điểm đại hội Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở.

Thực hiện hiệu quả Chương trình hành động của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”. Triển khai tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 28/01/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” và 10 năm triển khai thực hiện Kết luận số 79-KL/TW về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW trong các cấp Công đoàn.

Bên cạnh tổ chức các hoạt động kỷ niệm 94 năm thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 – 28/7/2023), tổ chức trao tặng Giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh lần IV; diễn đàn Người lao động năm 2023; Nghiên cứu, tiếp thu ý kiến, hoàn thiện hồ sơ dự án Luật Công đoàn (sửa đổi); đảm bảo lộ trình trình xin ý kiến Quốc hội về Luật Công đoàn tại kỳ họp 7 và trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 8 theo Chương trình xây dựng Luật, pháp lệnh; tích cực, chủ động tham gia xây dựng chính sách, pháp luật liên quan đến NLĐ.

Phối hợp kiểm tra thanh tra, giám sát việc chấp hành pháp luật lao động, chính sách đối với người lao động; về bảo hiểm xã hội; an toàn vệ sinh thực phẩm, chất lượng bữa ăn ca, an toàn vệ sinh lao động; Đẩy mạnh các hoạt động thi đua, biểu dương, tôn vinh khen thưởng, tạo không khí sôi nổi trong đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động chào mừng đại hội công đoàn cấp tỉnh, ngành và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam; Tổng kết chương trình “1 triệu sáng kiến nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19”./.

Cẩm Linh

Nguồn ĐCSVN: https://dangcongsan.vn/xay-dung-dang/tren-89-cong-doan-co-so-nghiep-doan-da-to-chuc-dai-hoi-640413.html