Trên địa bàn Quân khu 5 không có thiệt hại về người trong bão số 4

Dự báo ảnh hưởng và những thiệt hại sau bão số 4, Bộ tư lệnh Quân khu 5 họp khẩn triển khai các phương án giúp dân khắc phục hậu quả.

Trung tướng Thái Đại Ngọc ,Tư lệnh Quân khu 5 chủ trì cuộc họp triển khai phương án giúp dân khắc phục hậu quả bão

Trung tướng Thái Đại Ngọc ,Tư lệnh Quân khu 5 chủ trì cuộc họp triển khai phương án giúp dân khắc phục hậu quả bão

Tại cuộc họp, Trung tướng Thái Đại Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 5 yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cấp thường xuyên theo dõi, nắm chắc tình hình sau; kiểm tra, kiện toàn, bổ sung đầy đủ phương tiện, trang bị phòng, chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn; duy trì nghiêm túc nền nếp, chế độ; quán triệt, động viên cán bộ, chiến sĩ nêu cao tinh thần, trách nhiệm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, giúp dân, sẵn sàng cơ động xử trí tình huống theo yêu cầu của cấp trên. Đồng thời, làm tốt công tác bảo đảm cho các lực lượng làm nhiệm vụ, chủ động công tác vệ sinh phòng dịch, có phương án hỗ trợ, tổ chức lực lượng giúp chính quyền và nhân dân khắc phục hậu quả, bảo đảm an toàn tuyệt đối trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS thành phố Đà Nẵng dọn cây xanh ngã đổ trên các tuyến đường.

Theo báo cáo của Phòng Tác chiến Quân khu 5, đến trưa ngày 28-9, trên địa bàn Quân khu 5 chưa có thiệt hại về người. Kết quả đáng khích lệ này cho thấy từ Bộ tư lệnh Quân khu, cấp ủy, chỉ huy các cấp và hệ thống chính trị ở các địa phương địa bàn Quân khu đã quan tâm, làm tốt công tác phòng, chống bão, chăm lo bảo vệ tính mạng của người dân.

Trước bão, các địa phương đã tổ chức di dời hơn gần 60.000 hộ dân với hơn 194.300 nhân khẩu ở các vùng xung yếu, trũng thấp, nguy cơ ngập lụt, sạt lở, lũ ống, lũ quyết… đến nơi an toàn. Tuy nhiên, ảnh hưởng của bão số 4 làm 4 nhà tốc mái ở thôn An Thành (xã Bình An), thôn Tú Ngọc (xã Bình Tú, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam), 3 gia súc bị nước lũ cuốn trôi (Gia Lai). 4 tàu bị chìm (Quảng Nam). Riêng huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, có 16 tàu thuyền bị thiệt hại, trong đó có 4 tàu cá, 3 ca nô và 9 sà lan. Khoảng 20 nhà dân bị tốc mái dưới 30%, 70ha hoa màu bị thiệt hại, 30ha đất canh tác và một số kênh mương thoát nước, nội đồng bị bồi lấp, ước tính thiệt hại hơn 60 tỷ đồng.

Cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS quận Sơn Trà giúp nhà dân phường An Hải Đông bị tốc mái.

* Ngay sau khi bão tan, Thiếu tướng Cao Phi Hùng, Phó tư lệnh Quân khu đã kiểm tra tại Bộ CHQS thành phố Đà Nẵng, Ban CHQS Sơn Trà, cảng cá Thọ Quang. Theo báo cáo sơ bộ, đến 4 giờ sáng ngày 28-9, ảnh hưởng của bão số 4 (Noru) trên địa bàn thành phố Đà Nẵng có 2 nhà tốc mái, 172 trạm biến áp mất điện, 75 xây xanh và nhiều biển hiệu ngã đổ. Hiện tại thành phố đã khôi phục 89 trạm biến áp.

Thiếu tướng Cao Phi Hùng, Phó tư lệnh Quân khu chỉ đạo Bộ CHQS thành phố Đà Nẵng triển khai các biện pháp khắc phục mưa bão

Thiếu tướng Cao Phi Hùng yêu cầu Bộ CHQS tỉnh tiếp tục quán triệt công điện của Chính phủ, Bộ tư lệnh Quân khu 5, tổ chức đưa lực lượng, phương tiện ứng trực tại các điểm xung yếu phòng, chống bão về lại đơn vị, sẵn sàng cơ động giúp chính quyền và nhân dân khi có yêu cầu.

Ngay sau khi bão suy yếu, mưa tạnh, Bộ CHQS thành phố Đà Nẵng đã điều động hàng chục cán bộ, chiến sĩ ra quân cắt, dọn cây xanh ngã đổ, thu dọn biển hiệu… thông thoáng giao thông trên các tuyến đường. Cùng thời gian này, các cơ quan, địa phương, đơn vị LLVT thành phố đồng loạt ra quân nhanh chóng khắc phục thiệt hại do bão Noru gây ra.

Bộ CHQS thành phố yêu cầu các cơ quan đơn vị đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền cho người dân về tình hình sau mưa bão, đề phòng diễn biến xấu của thời tiết như gió mạnh, sóng lớn, ngập lụt, sạt lở đất, đá... không được chủ quan, không sửa chữa nhà cửa khi chưa thực sự cần thiết; không được đi lại hoặc đánh bắt trên biển, sông, suối, hồ, đập, vùng trũng thấp, ngập lụt, sạt lở… và không thực hiện các hoạt động khi chưa cần thiết khác để tránh các tai nạn, sự cố đáng tiếc xảy ra.

* Tại huyện Núi Thành, Quảng Nam, mặc dù mưa chưa tạnh, nhưng Thiếu tướng Hứa Văn Tưởng, Phó tư lệnh Quân khu cùng đoàn công tác Sở Chỉ huy phía trước về PCTT và TKCN của Quân khu đã đi thị sát tình hình mọi mặt sau khi bão đổ bộ vào.

Thiếu tướng Hứa Văn Tưởng chỉ đạo Bộ CHQS tỉnh Quảng Nam, Sư đoàn 315, Lữ đoàn Công binh 270 tiếp tục nắm chắc tình hình, không được chủ quan; sẵn sàng lực lượng, phương tiện hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả mưa bão khi có yêu cầu. Hiện tại, các lực lượng đang tổ chức cắt dọn cây xanh ngã đổ, khắc phục các tuyến đường giao thông bị sạt lở, tích cực các biện pháp khắc phục hậu quả của cơn bão gây ra.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh Quảng Nam thu dọn cây ngã đổ tại thành phố Tam Kỳ

Khi bão số 4 đi qua, theo thống kê sơ bộ đến 7 giờ 30 ngày 28-9, địa bàn Quảng Nam không có thiệt hại về người. Có 20 nhà dân bị tốc mái, 1 nhà bị sập. Các tuyến đường Hồ Chí Minh từ Prao đi Đông Giang bị sạt lở; khu vực đèo le huyện Nông Sơn bị sạt lở chia cắt giao thông. Có 4 tàu cá của các địa phương Núi Thành, Thăng Bình bị chìm... Hiện nay mức nước trên các sông đang dâng cao, tình trạng ngập lụt trên các tuyến đường nội thị thành phố Tam Kỳ và các huyện đồng bằng trên địa bàn tỉnh. Bộ CHQS tỉnh Quảng Nam đã cử cán bộ, chiến sĩ khối 4 cơ quan và các phân đội trực thuộc khẩn trương ra quân giúp dân khắc phục hậu quả trên địa bàn Thành phố Tam Kỳ. Chỉ đạo các đơn vị LLVT tỉnh khẩn trương giúp nhân dân sớm ổn định cuộc sống.

Lực lượng dân quân Quảng Ngãi hỗ trợ người dân thu dọn cây ngã đổ

Tin, ảnh: QUANG HÙNG - QUANG CƯỜNG – THÙY TRANG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/tren-dia-ban-quan-khu-5-khong-co-thiet-hai-ve-nguoi-trong-bao-so-4-706609